08/07/2023 15:00 GMT+7

Khi khán giả thực thi quyền tẩy chay

Trường hợp của T.O.P và loạt phim Squid Game 2 cho thấy khán giả có quyền kêu gọi tẩy chay phim nếu diễn viên dính bê bối đời tư.

T.O.P bị khán giả phản ứng tiêu cực khi góp mặt trong Squid Game 2 - Ảnh: Soompi

T.O.P bị khán giả phản ứng tiêu cực khi góp mặt trong Squid Game 2 - Ảnh: Soompi

Mới đây, Netflix gây chú ý khi công bố thêm đội hình diễn viên mới của loạt phim Squid Game 2 (Trò chơi con mực 2) với nhiều gương mặt nổi bật.

Sự xuất hiện của T.O.P (tên thật: Choi Seung Hyun) nhận nhiều ý kiến tiêu cực khi ngôi sao 36 tuổi có ý định tái xuất màn ảnh, đặc biệt là trong một dự án được cả thế giới theo dõi như Squid Game.

Theo Allkpop, người dân Hàn Quốc vẫn chưa tha thứ cho cựu thành viên nhóm Big Bang sau những bê bối đời tư.

Nếu phim có nghệ sĩ bê bối

Kể từ năm 2017, T.O.P ít xuất hiện tại làng giải trí Hàn Quốc sau khi bị kết tội sử dụng cần sa trái phép và chịu bản án 2 năm quản chế.

Tháng 4-2022, nam thần tượng cùng Big Bang trở lại với đĩa đơn Still Life rồi chia tay YG Entertainment ngay sau đó.

Nhiều khán giả Hàn tuyên bố họ không muốn xem mùa mới loạt phim Squid Game vì sự xuất hiện của T.O.P. Số khác lại chỉ trích đoàn phim và đơn vị phát hành khi chọn một ngôi sao tai tiếng vào dự án đắt giá.

Từ trước đến nay, không thiếu trường hợp khán giả kêu gọi tẩy chay phim chỉ vì lý do này. Năm 2019, truyền hình Hàn Quốc đã đưa thêm điều khoản yêu cầu diễn viên bồi thường gấp ba lần hợp đồng nếu làm ảnh hưởng tiêu cực tới tác phẩm.

Vụ việc này xuất phát từ khi Arthdal Chronicles (Arthdal niên sử ký) - bộ phim được đầu tư lớn của đạo diễn Kim Won Suk - sụt rating thê thảm sau vụ ly hôn ồn ào của nam diễn viên chính Song Joong Ki.

Còn tại showbiz Việt, năm 2019 Vu quy đại náo - bộ phim của đạo diễn Lê Thiện Viễn - bị khán giả kêu gọi tẩy chay vì nam diễn viên Lâm Vinh Hải bị vợ cũ Lý Phương Châu tố cáo vô trách nhiệm với con gái.

Trên các trang web bán vé và đánh giá chất lượng phim, Vu quy đại náo nhận số điểm thấp khi bị nhiều khán giả chấm một sao.

Trước đó, năm 2018 nghi vấn tình tay ba Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn - An Nguy trở thành tâm điểm truyền thông giữa lúc bộ phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con sắp ra rạp.

Kết quả, sau gần hai tuần công chiếu, phim chỉ thu khoảng 10 tỉ đồng, trong khi kinh phí là 25 tỉ đồng. Nhà sản xuất đòi kiện An Nguy và Kiều Minh Tuấn vì làm ảnh hưởng đến phim.

Đạo diễn Lê Thiện Viễn nói với Tuổi Trẻ Online: "Diễn viên là bộ mặt của bộ phim, nên ngoài nội dung phim, họ là nhân tố mà khán giả quan tâm nhất, thậm chí quyết định thắng thua phòng vé.

Thời đại bây giờ, khi mạng xã hội phát triển mạnh, tiếp cận của khán giả với các diễn viên đã thu hẹp lại, nên tình cảm hai bên cũng thể hiện rõ ràng hơn.

Điều này cũng như một con dao hai lưỡi, bởi diễn viên cũng là con người bình thường, họ cũng có mặt tốt mặt xấu. Khi bạn yêu quý ai thì sẽ hết lòng ủng hộ những tác phẩm của họ, và ngược lại".

Trịnh Sảng không còn đường trở lại showbiz Hoa ngữ sau bê bối nghiêm trọng - Ảnh: Sina

Trịnh Sảng không còn đường trở lại showbiz Hoa ngữ sau bê bối nghiêm trọng - Ảnh: Sina


Tại Trung Quốc, lùm xùm thuê người mang thai hộ và lên kế hoạch bỏ con của Trịnh Sảng đã phá tan sự nghiệp của nữ diễn viên này.

Những bộ phim mà cô tham gia như Cổ kiếm kỳ đàm, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Tình yêu vượt qua ngàn năm, Tịch Mịch không đình xuân dục vãn, Hạ chí chưa tới... đều phải gỡ khỏi nền tảng phát sóng.

Ý thức giữ gìn hình ảnh

Nói về yếu tố chọn diễn viên trong những bộ phim của mình, đạo diễn Lê Thiện Viễn vẫn đặt việc hợp vai lên hàng đầu. Song anh nghĩ rằng, nếu ở cương vị nhà đầu tư, một diễn viên ít bê bối sẽ được cân nhắc hợp tác nhiều hơn, bên cạnh các điều kiện khác đáp ứng cho vai diễn.

Còn với nhà sản xuất Hoàng Quân, anh nghĩ diễn viên cần phải tự ý thức giữ gìn đời tư của mình để khán giả thấy tin tưởng:

"Nếu khán giả cảm thấy gắn kết với diễn viên vì những thông tin tích cực trong cuộc sống và hành vi ngoài đời, họ có xu hướng ủng hộ và yêu thích các vai diễn mà diễn viên đó thể hiện trong phim, đồng thời có thể có niềm tin cao hơn vào khả năng diễn xuất của diễn viên đó".

Với vị trí một đạo diễn, tôi quan tâm đến thái độ làm nghề của diễn viên hơn là đời tư của họ. Nhưng nếu bỏ tiền làm phim, ai cũng sẽ có cân nhắc khi chọn diễn viên để không ảnh hưởng đến doanh thu.
Đạo diễn Lê Thiện Viễn

Tương tự, nhà sản xuất Hằng Trịnh khẳng định giữa hai diễn viên có thực lực ngang

nhau, chị sẽ ưu tiên chọn diễn viên có hình ảnh đẹp, ít bê bối để không ảnh hưởng đến dự án. 

"Khán giả có quyền kêu gọi tẩy chay một bộ phim nếu có diễn viên nào đó dính xì căng đan nghiêm trọng. 

Nếu nhà làm phim vẫn muốn chọn diễn viên đó vào dự án, tôi nghĩ cần phải có sự tính toán và chuẩn bị trước về những rủi ro sẽ gặp phải" - Hằng Trịnh cho biết.

Khán giả tẩy chay khi cháu gái Vũ Linh tham gia game show HTVKhán giả tẩy chay khi cháu gái Vũ Linh tham gia game show HTV

Tối 3-7, nghệ sĩ Hồng Phượng - cháu gái cố nghệ sĩ Vũ Linh - tham gia game show 100% trên HTV7 với vai trò người chơi. Khán giả bày tỏ sự phản đối dữ dội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên