27/02/2025 19:43 GMT+7

Khỉ con quý hiếm mắc bẫy thợ săn, may mắn được nhân viên khu du lịch cứu giúp

Một chú khỉ con quý hiếm không may mắc bẫy của thợ săn thú rừng và bị thương. May mắn thay, một nhân viên khu du lịch sinh thái đã phát hiện và kịp thời giải cứu trong lúc tuần tra rừng.

‘Tiểu ngộ không’ quý hiếm mắc bẫy thợ săn, may mắn được nhân viên khu du lịch cứu giúp - Ảnh 1.

Chú khỉ mặt đỏ quý hiếm mắc bẫy thợ săn và may mắn được nhân viên khu du lịch sinh thái ở Huế phát hiện, giải cứu - Ảnh: Khu du lịch YesHue ECo cung cấp

Ngày 27-2, Hạt kiểm lâm huyện Phú Lộc (thành phố Huế) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một chú khỉ mặt đỏ - loài động vật quý hiếm - từ một người dân trên địa bàn.

Chú khỉ mặt đỏ này nặng khoảng 1kg, thời điểm tiếp nhận bị thương ở chân sau bên phải.

Người phát hiện và bàn giao chú khỉ là anh Hồ Văn Kha, nhân viên khu du lịch sinh thái YesHue Eco (xã Hương Phú, huyện Phú Lộc, thành phố Huế).

Anh Kha kể rằng vào ngày 26-2, trong lúc tuần tra khu vực rừng xung quanh khu du lịch sinh thái, anh phát hiện một con khỉ con bị mắc bẫy trên cành cây. Khi thấy người, chú khỉ tỏ ra hoảng sợ.

Anh Kha cùng đồng nghiệp nhẹ nhàng tiếp cận, vuốt ve để trấn an chú khỉ, sau đó tìm cách tháo bẫy và đưa về khu du lịch để chăm sóc.

Do bẫy làm bằng dây thép, mọi người phải sử dụng máy mài chuyên dụng để cắt, giải thoát cho "tiểu Ngộ Không".

‘Tiểu ngộ không’ quý hiếm mắc bẫy thợ săn, may mắn được nhân viên khu du lịch cứu giúp - Ảnh 3.

Chú khỉ con quý hiếm sau đó được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm chăm sóc, tái thả về tự nhiên - Ảnh: Khu du lịch YesHue ECo cung cấp

Sau khi được giải cứu, chú khỉ con được cho uống sữa, ăn chuối và sơ cứu vết thương ở chân. 

Nhận thức đây là động vật quý hiếm, cần có sự chăm sóc chuyên môn để sớm trả về tự nhiên, sáng 27-2, anh Kha cùng đại diện khu du lịch sinh thái YesHue Eco đã bàn giao con khỉ nhỏ cho lực lượng kiểm lâm.

Theo Hạt kiểm lâm huyện Phú Lộc, khỉ mặt đỏ có tên khoa học Macaca arctoides, thuộc họ khỉ Cercopithecidae. Chúng sinh sống ở các khu rừng thấp tại Nam Á và Đông Nam Á, chủ yếu xuất hiện ở các tỉnh miền Trung Việt Nam.

Hiện loài khỉ mặt đỏ đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam, thuộc nhóm IIB trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

‘Tiểu ngộ không’ quý hiếm mắc bẫy thợ săn, may mắn được nhân viên khu du lịch cứu giúp - Ảnh 2.Thêm chim quý hiếm bay lạc tại quận 7, nghi sổng chuồng

Chỉ trong vài ngày, tại TP.HCM có hai con chim cao cát bụng trắng quý hiếm bay lạc vào khu dân cư nghi do nuôi nhốt sổng chuồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên