21/02/2025 15:19 GMT+7

Thêm chim quý hiếm bay lạc tại quận 7, nghi sổng chuồng

Chỉ trong vài ngày, tại TP.HCM có hai con chim cao cát bụng trắng quý hiếm bay lạc vào khu dân cư nghi do nuôi nhốt sổng chuồng.

Thêm chim quý hiếm bay lạc tại quận 7, nghi sổng chuồng - Ảnh 1.

Con chim cao cát bụng trắng do anh Nguyễn Bá Quyền giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM được chăm sóc tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã - Ảnh do lực lượng chức năng cung cấp

Ngày 21-2, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã tiếp nhận và đưa về cứu hộ một con chim cao cát bụng trắng do anh Nguyễn Bá Quyền (ở phường Tân Thuận Đông, quận 7) tự nguyện giao.

Con chim cao cát trên nặng khoảng 0,5kg, tên khoa học là Anthracoceros albirostris, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Quyền cho biết khi phát hiện con chim lạ bay vào vườn nhà, anh mau chóng tìm hiểu thì biết đây là chim quý hiếm. Anh Quyền lấy trái cây cắt nhỏ cho chim ăn, sau đó tiếp cận, bắt chim bỏ vào lồng rồi liên hệ cơ quan kiểm lâm để bàn giao.

Việc tiếp cận và bắt con chim trên khá dễ, không giống như chim sinh sống ngoài tự nhiên, anh Quyền cảm nhận có khả năng chim trên do ai nuôi làm sổng ra. "Chim quý hiếm nên mình giao cho cơ quan có thẩm quyền" - anh Quyền chia sẻ.

Trước đó vài ngày, anh Nguyễn Khắc Minh (ở phường 4, quận Tân Bình) cũng tự nguyện giao một con chim cao cát bụng trắng cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM.

Anh Minh cho biết lúc nửa đêm anh về nhà thì phát hiện con chim lạ đậu trên cầu thang rồi bay qua khung cửa. Qua tìm hiểu, anh nghi đây là một loài chim quý hiếm liền lấy trái cây cắt nhỏ cho chim ăn và lấy nước cho nó uống. Đến sáng, chim vẫn còn trong nhà chưa bay đi, anh Minh liên hệ Thảo cầm viên Sài Gòn thì được hướng dẫn giao chim cho kiểm lâm.

Anh Minh cho rằng con chim trên có thể bay vào nhà anh qua khung cửa, nghi do ai đó nuôi làm sổng chuồng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 21-2, ông Nguyễn Công Bằng - phó trạm trưởng Trạm cứu hộ động vật hoang dã, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM - nhận định hai con chim cao cát bụng trắng mà người dân giao cho cơ quan kiểm lâm nêu trên có khả năng do ai đó nuôi nhốt làm sổng chuồng hoặc thả ra ngoài.

Theo ông Nguyễn Công Bằng, việc nuôi nhốt động vật hoang dã không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp là vi phạm pháp luật.

Bên cạnh vấn đề pháp lý thì việc tự ý nuôi động vật hoang dã tiềm ẩn nhiều rủi ro như loài động vật hoang dã có thể gây hại cho người hoặc có thể mang mầm bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Người tự ý nuôi động vật hoang dã nên liên hệ với chính quyền địa phương, cơ quan kiểm lâm để tự nguyện giao nộp.

Khi phát hiện động vật hoang dã tại khu dân cư, người dân cần báo ngay đến chính quyền địa phương, cơ quan kiểm lâm để tiếp nhận, cứu hộ theo quy định.

Thêm chim quý hiếm bay lạc tại quận 7, nghi sổng chuồng - Ảnh 3.

Kiểm lâm viên thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận chim cao cát bụng trắng từ anh Nguyễn Bá Quyền và anh Nguyễn Khắc Minh

Thêm chim quý hiếm bay lạc tại quận 7, nghi sổng chuồng - Ảnh 5.Hành trình về U Minh Thượng của tê tê Java quý hiếm lạc vào trường học ở TP.HCM

Tê tê Java lạc vào Trường THCS Nguyễn An Ninh, TP.HCM tháng 10-2024 vừa được cơ quan chức năng phối hợp thả về Vườn quốc gia U Minh Thượng, Kiên Giang.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên