
Hệ thống đo thân nhiệt cho du khách nhập cảnh tại sân bay quốc tế Cam Ranh - Ảnh: Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Khánh Hòa
Ngày 26-2, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh và Công ty CP Nhà ga quốc tế Cam Ranh phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tổ chức kiểm dịch theo đúng quy định, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí khu vực kiểm tra y tế phù hợp để phòng vi rút Nipah xâm nhập.
Việc kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa nhập cảnh được tăng cường, tập trung giám sát hành khách đến từ các khu vực có nguy cơ cao, trong đó có những quốc gia từng ghi nhận ca bệnh do vi rút Nipah.
Trước đó, Sở Y tế Khánh Hòa cũng ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.
Ông Lê Văn Tùng - Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Khánh Hòa - cho biết đơn vị đã tăng cường các biện pháp giám sát y tế nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ xâm nhập của vi rút Nipah qua đường nhập cảnh.
Tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, trung tâm đã lắp đặt 7 máy đo thân nhiệt từ xa tại khu vực nhập cảnh. Lực lượng kiểm dịch y tế túc trực 24/24h để theo dõi, kiểm soát toàn bộ hành khách đến từ nước ngoài.
Các bảng khuyến cáo phòng dịch cũng được bố trí tại nhiều vị trí trong nhà ga nhằm hướng dẫn hành khách tự theo dõi sức khỏe và kịp thời phối hợp với nhân viên y tế khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.
"Đối với những trường hợp đến từ vùng dịch hoặc có biểu hiện nghi ngờ nhiễm vi rút Nipah, lực lượng kiểm dịch sẽ đưa vào khu cách ly tạm thời để khai thác thông tin dịch tễ. Nếu cần thiết, các trường hợp này sẽ được chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng liên quan" - ông Tùng nói.
Không chỉ sân bay, công tác kiểm tra, giám sát phòng chống dịch cũng được siết chặt tại các cảng biển như Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong và Ninh Thuận. Việc phối hợp giữa cảng vụ, doanh nghiệp vận tải biển, đại lý hàng hải, bộ đội biên phòng và hải quan được tăng cường nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập qua đường hàng hải.
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, vi rút Nipah gây bệnh truyền nhiễm nhóm A, lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm vi rút. Theo ghi nhận, tỉ lệ chết/mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40 - 75%.
Vi rút Nipah là một vi rút nguy hiểm hiếm gặp, có thể gây viêm não và viêm phổi nặng, với tỉ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện và chăm sóc kịp thời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận