
Các nhà khoa học ở Bangladesh bắt dơi để xét nghiệm vi rút - Ảnh: REUTERS
Đài ABC News ngày 8-2 dẫn thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết một phụ nữ tại Bangladesh đã tử vong sau khi nhiễm vi rút Nipah.
Theo WHO, bệnh nhân là một phụ nữ trong độ tuổi từ 40 đến 50. Người này bắt đầu xuất hiện các triệu chứng điển hình của vi rút Nipah từ ngày 21-1, gồm sốt và đau đầu, sau đó bệnh diễn tiến nặng với các biểu hiện như tăng tiết nước bọt, mất phương hướng và co giật.
Người phụ nữ qua đời khoảng một tuần sau khi khởi phát triệu chứng và được xác nhận nhiễm vi rút Nipah một ngày sau khi tử vong.
WHO cho biết bệnh nhân không có tiền sử đi lại trong thời gian gần đây, nhưng từng sử dụng nhựa cây chà là tươi - nguồn lây nhiễm phổ biến của vi rút Nipah.
Vi rút Nipah chủ yếu lây truyền qua thực phẩm hoặc các sản phẩm bị nhiễm từ dơi, chẳng hạn như trái cây hoặc nhựa cây chà là.
Hiện nay, chưa có thuốc điều trị hay vắc xin đặc hiệu đối với loại vi rút này. Dù không dễ lây lan từ người sang người, Nipah có tỉ lệ tử vong rất cao, lên tới 75% số ca nhiễm.
Bangladesh là một trong những quốc gia thường xuyên ghi nhận các ca nhiễm vi rút Nipah gần như hằng năm. Riêng trong năm 2025, nước này đã báo cáo 4 trường hợp tử vong.
Đầu tháng 1, hai ca nhiễm vi rút Nipah cũng được phát hiện tại Ấn Độ, khiến nhiều quốc gia châu Á tăng cường các biện pháp kiểm soát y tế tại sân bay.
Một số nước như Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Pakistan đã triển khai kiểm tra thân nhiệt đối với hành khách đến từ các khu vực có dịch.
Tại Bangladesh, WHO cho biết toàn bộ 35 người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân hiện đang được theo dõi y tế và đến nay chưa ghi nhận thêm trường hợp nhiễm nào. Các mẫu xét nghiệm của nhóm tiếp xúc đều cho kết quả âm tính.
Trong thông báo mới nhất, WHO khẳng định nguy cơ lây lan vi rút ra quốc tế hiện ở mức thấp và không khuyến nghị áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại hay thương mại vào thời điểm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận