
Các nhân viên y tế chuẩn bị máy đo thân nhiệt tại sân bay quốc tế Soekarno Hatta ở Indonesia ngày 30-1 - Ảnh: REUTERS
Ngày 31-1, Hãng thông tấn Tass dẫn báo Nikkei cho biết Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ tiên tiến thuộc Đại học Tokyo (Nhật Bản) sẽ khởi động thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu với vắc xin ngừa vi rút Nipah vào tháng 4 năm nay tại Bỉ.
Vắc xin này được phát triển dựa trên vi rút sởi. Khi được tiêm vào cơ thể, vắc xin sẽ thúc đẩy quá trình tạo ra các protein tương tự protein của vi rút Nipah, qua đó tăng cường hệ miễn dịch và có thể giúp ngăn chặn quá trình phát triển của nhiễm trùng trong trường hợp bị nhiễm bệnh.
Đại học Tokyo đã xác nhận hiệu quả và độ an toàn của loại vắc xin này thông qua các thử nghiệm trên chuột hamster và một số loài động vật khác. Nếu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu thành công, các thử nghiệm tiếp theo trên người lớn và trẻ em sẽ diễn ra tại Bangladesh vào nửa cuối năm 2027, nhằm đánh giá độ an toàn và hiệu quả của vắc xin.
Vi rút Nipah có thể lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu do dơi ăn quả. Nó gây ra các dạng viêm não nghiêm trọng cũng như nhiễm trùng đường hô hấp, với tỉ lệ tử vong trong một số trường hợp lên tới 80%. Hiện vẫn chưa có vắc xin phòng ngừa.
Kể từ khi được phát triển vào năm 1998, đã có khoảng 1.000 người nhiễm bệnh. Các đợt bùng phát nhiễm vi rút Nipah xảy ra hằng năm tại Nam Á và Đông Nam Á, dẫn đến nhiều ca tử vong.
Hai ca nhiễm vi rút Nipah đã được ghi nhận trong tháng 1 tại bang Tây Bengal của Ấn Độ. Cả hai bệnh nhân đều còn sống và đang được điều trị tại bệnh viện. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác nhận rằng trong số 190 người từng tiếp xúc với các bệnh nhân, không ai xuất hiện triệu chứng và đều có kết quả xét nghiệm âm tính. WHO cho rằng nguy cơ lây lan ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu hiện ở mức thấp.
Theo Hãng tin Reuters, các nước như Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Pakistan hiện đã triển khai các biện pháp kiểm tra thân nhiệt tại sân bay để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm vi rút Nipah.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận