
Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng chống dịch bệnh do vi rút Nipah - Ảnh chụp màn hình
Theo đó, chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ đặt các điểm giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ vi rút Nipah ngay tại cửa khẩu, sân bay, cảng… đặc biệt lưu ý người đến từ các quốc gia/khu vực đang có dịch (như Ấn Độ); kể cả giám sát tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng để quản lý, thu dung, điều trị kịp thời.
Phát hiện khoanh vùng xử lý ngay từ trường hợp đầu tiên, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.
Lưu ý Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ tổ chức rà soát, củng cố và duy trì hoạt động của các đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch, sẵn sàng đáp ứng khi có chỉ đạo hoặc ghi nhận ca bệnh.
Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, thuốc, hóa chất, thiết bị, phương tiện… phòng chống dịch để đáp ứng kịp thời trong trường hợp có dịch xảy ra.
Đối với các cơ sở khám chữa bệnh, giao Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng và Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang thành lập các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới khi cần thiết.
Đồng thời tại các bệnh viện, cơ sở điều trị khác, tăng cường giám sát, khai thác kỹ yếu tố dịch tễ đối với người bệnh có triệu chứng sốt, đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng, rối loạn ý thức hoặc viêm não cấp tính…, chú ý sàng lọc các bệnh nhân trở về từ vùng dịch trong vòng 14 ngày.
Tổ chức phân luồng khám và thực hiện cách ly nghiêm ngặt ngay các trường hợp nghi ngờ (hoặc xác định mắc bệnh). Chuẩn bị sẵn sàng khu vực thu dung, thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu để điều trị cách ly.
Đối với trung tâm y tế khu vực, tổ chức thông tin tuyên truyền trong cộng đồng và kiện toàn đội đáp ứng nhanh, thành lập các đội cấp cứu lưu động, chuẩn bị rà soát trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch nhằm hỗ trợ các trạm y tế trong công tác giám sát và xử lý dịch bệnh.
Phân công các trạm y tế tham mưu cho UBND xã, phường tăng cường việc giám sát người dân tại địa phương đi từ vùng dịch về. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, báo cáo ngay về trung tâm y tế khu vực và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để kịp thời xử lý.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh do vi rút Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A, vi rút này lây truyền chủ yếu từ động vật sang người (tại Ấn Độ hiện nay truyền qua loài dơi ăn quả) hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm vi rút.
Hiện tại Ấn Độ đã ghi nhận 5 trường hợp nghi mắc bệnh do vi rút Nipah (trong đó có 2 trường hợp có xét nghiệm khẳng định) tại một bệnh viện ở Tây Bengal.
Tại Việt Nam, hiện nay chưa ghi nhận trường hợp nào, Bộ Y tế đã gửi công văn yêu cầu các tỉnh, thành tăng cường công tác giám sát, phòng chống dịch do vi rút Nipah.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận