12/04/2026 17:16 GMT+7

Khánh Hòa muốn đẩy mạnh du lịch nông nghiệp, du khách được cho cừu ăn, hái xoài

Không chỉ dừng ở biển đảo, Khánh Hòa đang từng bước định hình hướng đi mới cho du lịch nông nghiệp. Từ các nông trại chăn nuôi đến các mô hình farmstay, nông nghiệp hữu cơ… dần hình thành một hệ sinh thái du lịch gắn với nông nghiệp.

du lịch nông nghiệp - Ảnh 1.

Du khách nước ngoài thích thú hái xoài tại vườn xoài ở Cam Lâm - Ảnh: THẾ TRUYỀN

Những năm gần đây, nhiều mô hình kết hợp nông nghiệp - du lịch đã xuất hiện tại Khánh Hòa, không chỉ phục vụ sản xuất mà còn mở cửa cho du khách tham quan, trải nghiệm, chụp ảnh, thưởng thức ẩm thực địa phương. Loại hình du lịch nông nghiệp đang dần phát triển và kỳ vọng sẽ trở thành một loại sản phẩm hút khách trong tương lai gần.

Từ những mô hình tự phát đến sản phẩm du lịch mới

Điểm thu hút du khách ở loại hình du lịch nông nghiệp là có thể hóa thân thành nông dân cho cừu ăn, câu cá, hái xoài, thu hoạch nho hay cắm trại giữa không gian nông trại.

Anh Đặng Thế Truyền - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Camlam Online (đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm từ xoài, tour du lịch vườn xoài) - cho biết các tour tham quan vườn xoài tại địa phương thời gian gần đây đang thu hút đông du khách, đặc biệt là khách quốc tế.

“Hiện nay khoảng 70 - 80% khách đến tham quan vườn xoài là người nước ngoài, bởi họ rất ưa thích các trải nghiệm gắn với nông nghiệp”, anh Truyền nói.

Theo anh, doanh nghiệp đã chủ động kết nối với các khu resort, khách sạn và các đoàn khách để đưa khách đến tham quan, trải nghiệm tại vườn xoài. Tuy nhiên các mô hình du lịch nông nghiệp hiện vẫn mang tính tự phát, thiếu sự định hướng và hỗ trợ đồng bộ.

“Chúng tôi mong muốn địa phương và ngành du lịch có thêm chính sách hỗ trợ để các mô hình này phát triển bài bản hơn, từ đó có thể xây dựng thành sản phẩm du lịch đặc trưng” - anh Truyền chia sẻ.

du lịch nông nghiệp - Ảnh 2.

Du khách dạo giữa khu vườn tại khu du lịch Sản Việt Farm - Ảnh: SƠN KIM

Chị Lê Thị Hồng Minh - người sáng lập Hợp tác xã Nông Trại Vui (xã Diên Lâm) - cho biết hợp tác xã hoạt động từ năm 2023, thời điểm khu đất vẫn còn hoang sơ, gần như chưa có hạ tầng phục vụ du lịch.

Nhận thấy tiềm năng phát triển mô hình kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch trải nghiệm, chị Minh cùng các thành viên đã bắt tay xây dựng ý tưởng, từng bước hoàn thiện nông trại.

“Đến nay mô hình không chỉ thu hút khách trong tỉnh, mà còn có cả du khách nước ngoài tìm đến tham quan, trải nghiệm, cho thấy tiềm năng của du lịch gắn với nông nghiệp hiện đang được du khách ưa chuộng” - chị Minh nói.

Cần định hướng và liên kết để phát triển tiềm năng du lịch nông nghiệp

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên - Chi hội phó Chi hội Lữ hành, Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa - cho rằng dù tiềm năng rõ ràng, du lịch nông nghiệp tại Khánh Hòa vẫn chưa hình thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Điều đó đến từ việc thiếu liên kết giữa nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp - lữ hành. Vậy nên hiện các tour du lịch gắn với nông nghiệp tại địa phương chưa thực sự phổ biến và thu hút nhiều du khách.

“Hiện nay du khách đến Khánh Hòa vẫn chủ yếu lựa chọn tour biển, đảo. Trong khi đó, các sản phẩm du lịch nông nghiệp tuy đã xuất hiện nhưng còn rời rạc, thiếu sự liên kết để tạo sức hút lớn hơn” - ông Nguyên nói.

du lịch nông nghiệp - Ảnh 3.

Du khách nước ngoài trải nghiệm thu hoạch trái cây - Ảnh: Nông Trại Vui

Theo ông Nguyên, để phát triển hiệu quả, cần có sự kết nối giữa các điểm đến, doanh nghiệp và ngành du lịch nhằm hình thành chuỗi sản phẩm đồng bộ, đủ sức cạnh tranh và giữ chân du khách.

Còn ông Cung Quỳnh Anh - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa - cho biết tỉnh cũng đang hoàn thiện đề án phát triển du lịch sinh thái, với mục tiêu hình thành các điểm đến gắn với bảo tồn thiên nhiên, phát huy bản sắc văn hóa và tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Song song với đầu tư hạ tầng, tỉnh cũng khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển các loại hình lưu trú, ẩm thực và tour trải nghiệm gắn với nông nghiệp - văn hóa, từng bước đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Ông Anh cũng nói hiện nông dân đã có góc nhìn khác về du lịch, bởi thông qua phát triển du lịch nông nghiệp, họ có thể bán được nông sản với giá trị cao.

Do vậy sắp đến ngành du lịch Khánh Hòa cũng sẽ tiếp tục xúc tiến, quảng bá với mục tiêu là xây dựng hệ sinh thái du lịch nông nghiệp theo hướng trải nghiệm xanh, trở thành loại hình du lịch được du khách quan tâm.

Mở lối phát triển cho du lịch nông nghiệp Khánh Hòa - Ảnh 4.Festival Hoa kiểng Sa Đéc lần thứ 2 mở ra cơ hội cho kinh tế xanh, du lịch nông nghiệp

Festival Hoa kiểng Sa Đéc lần thứ 2 mở ra cơ hội cho kinh tế xanh, du lịch nông nghiệp cho thủ phủ hoa kiểng miền Tây. Đó là một trong những mục tiêu mà Đồng Tháp kỳ vọng sau lễ hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên