13/03/2023 12:05 GMT+7

Khánh Hòa chuyển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khỏi TP Nha Trang

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa sẽ được chuyển đến xã Diên An (huyện Diên Khánh), nơi quy hoạch sáp nhập vào TP Nha Trang trong tương lai.

Khánh Hòa chuyển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khỏi TP Nha Trang - Ảnh 1.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa hiện nay, tại đường Quang Trung, TP Nha Trang - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Sáng 12-3, lãnh đạo HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa được HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

Cơ quan CDC tỉnh Khánh Hòa hiện tại ở đường Quang Trung, thuộc trung tâm TP Nha Trang nhưng diện tích, quy mô khá chật hẹp.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Khánh Hòa, khu đất đầu tư xây dựng trụ sở mới của CDC tỉnh rộng hơn 10.000m2, có mặt tiền giáp phía tây đường Võ Nguyên Giáp, hiện nay thuộc địa bàn xã Diên An, huyện Diên Khánh. Đó là khu vực tỉnh đã có chủ trương, quy hoạch sáp nhập vào TP Nha Trang trong tương lai.

Dự án xây dựng trụ sở CDC tỉnh Khánh Hòa có tổng mức đầu tư 160 tỉ đồng. Trong đó, Bộ Y tế đã đồng ý đầu tư 105 tỉ đồng, còn lại 55 tỉ đồng từ ngân sách của tỉnh.

Về quy mô đầu tư, trụ sở mới của CDC tỉnh Khánh Hòa gồm khối nhà chính 5 tầng và 1 tầng kỹ thuật, khối nhà phụ (gồm nhiều hạng mục, trong đó có kho hóa chất độc hại và các cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế).

Dự án được đề nghị thực hiện xây dựng ngay từ năm 2023 và hoàn thành vào năm 2024.

Dự án Maximark Nha Trang 16 năm làm chưa xongDự án Maximark Nha Trang 16 năm làm chưa xong

Chủ đầu tư dự án trung tâm thương mại Maximark tại 60 Thái Nguyên, TP Nha Trang (Khánh Hòa) lại xin điều chỉnh, không xây chung cư 14 tầng trên đất thương mại, dịch vụ tại siêu thị được nêu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên