17/01/2023 15:55 GMT+7

Khẩn trương kê khai giá, thu hồi mỏ đất nếu làm sai trong dự án cao tốc Bắc - Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các chủ mỏ đất phục vụ cao tốc Bắc - Nam phía đông khẩn trương kê khai giá, bán đúng danh mục, đúng giá được ghi trong giấy phép. Phát hiện trục lợi sẽ thu hồi giấy phép và xử lý nghiêm.

Khẩn trương kê khai giá, thu hồi mỏ đất nếu làm sai trong dự án cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 1.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Quảng Ngãi có khối lượng công việc đồ sộ. Quảng Ngãi yêu cầu các mỏ đất đắp khẩn trương hoàn thành và làm đúng với quy định, đảm bảo phục vụ dự án - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 16-1, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành văn bản yêu cầu các chủ mỏ đất dự án cao tốc Bắc - Nam khẩn trương kê khai giá và phải bán đúng giá kê khai, bán đúng danh mục được ghi trong giấy phép. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý cũng như thu hồi giấy phép…

Khối lượng đất cho dự án cao tốc rất lớn

Để chuẩn bị thi công cao tốc Bắc - Nam phía đông, tỉnh Quảng Ngãi xác định 31 mỏ đất với trữ lượng hơn 20 triệu m3. Ngoài thi công cao tốc, còn tiểu dự án bồi thường, tái định cư, cải táng mồ mả… Dự kiến sẽ có 23 khu tái định cư; 21 khu cải táng mồ mả cũng cần cả triệu m3 đất đắp.

Các khu tái định cư quyết định tiến độ giao mặt bằng thực hiện dự án. Bởi vậy, Quảng Ngãi yêu cầu các nhà thầu khẩn trương thực hiện 23 khu tái định cư này. 

Để tiến độ "thần tốc", ông Đặng Văn Minh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu tất cả các chủ thể có liên quan đến hoạt động khoáng sản phục vụ thi công dự án phải thực hiện nghiêm túc trong việc cấp phép, kê khai giá, thẩm định giá, công bố giá, khai thác, cung cấp, bảo vệ môi trường... đảm bảo đúng quy định, hiệu quả.

Khẩn trương kê khai giá, thu hồi mỏ đất nếu làm sai trong dự án cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với người dân Quảng Ngãi ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Bắc - Nam và yêu cầu nơi tái định cư cho họ phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ - Ảnh: TRẦN MAI

"Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tổng hợp toàn bộ các nội dung liên quan đến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các khu tái định cư, khu cải táng mồ mả nếu phát sinh phải giải quyết khẩn trương.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện các thủ tục công bố giá đất làm vật liệu đắp và san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đối với các mỏ đất đã được cấp phép nhưng chưa công bố giá", ông Minh nói.

Trong trường hợp các mỏ được cấp phép phục vụ dự án không đáp ứng, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xem xét nâng công suất mỏ...

Khẩn trương kê khai giá, thu hồi mỏ đất nếu làm sai trong dự án cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 3.

Mỏ đất có vai trò cực kỳ quan trọng đối với tiến độ cao tốc Bắc - Nam, Quảng Ngãi cực kỳ lưu tâm và sẵn sàng xử lý cực nghiêm các hành vi sai phạm - Ảnh: TRẦN MAI

"Đến thời điểm này, các chủ mỏ chưa kê khai giá cần khẩn trương thực hiện, gửi Sở Xây dựng trước ngày 20-1. Đến hết thời hạn này, đơn vị nào không kê khai giá thì Sở Xây dựng cung cấp thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh thu hồi giấy phép", ông Minh chỉ đạo.

Chủ mỏ đất cao tốc đầu cơ trục lợi sẽ thu hồi giấy phép

Theo ông Minh, để giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam, Quảng Ngãi có hơn 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó có gần 1.100 hộ phải bố trí tái định cư. Kế hoạch xây dựng 23 khu tái định cư với hơn 2.100 lô, tổng diện tích gần 121ha, phải được triển khai với tốc độ nhanh.

"Sau Tết cổ truyền, các đơn vị được giao nhiệm vụ phải hoàn thành khối lượng công việc của mình. Sẵn sàng vị trí, mỏ đất thi công các khu tái định cư. Tiếp đó là thi công cao tốc. Việc nhiều nên tinh thần làm việc phải liên tục với trách nhiệm cao nhất", ông Minh nói.

Khẩn trương kê khai giá, thu hồi mỏ đất nếu làm sai trong dự án cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 4.

Cao tốc Bắc - Nam là dự án trọng điểm quốc gia, khối lượng công việc rất nhiều, nên Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị liên quan làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất - Ảnh: TRẦN MAI

Để đảm bảo giá vật liệu, ông Đặng Văn Minh giao UBND các huyện, thị xã nằm trong vùng dự án kiểm tra hoạt động, kịp thời tham mưu cấp thẩm quyền xử lý. 

Đối với các cá nhân, tập thể có hành vi bao che, đầu cơ, nâng giá để trục lợi, cung cấp đất cho tổ chức, cá nhân khác hoặc không cung cấp đúng theo giấy phép đã được UBND tỉnh cấp thì Công an tỉnh, Sở Xây dựng kiểm tra các chủ mỏ. Nếu có hành vi ghim hàng trục lợi, bán cao hơn giá kê khai, bán ngoài danh mục, địa chỉ cấp phép, tỉnh sẽ thu hồi giấy phép đã cấp đối với các chủ mỏ.

Dự án cao tốc Bắc - Nam: Bộ Công an cảnh báo dấu hiệu chuyển nhượng thầu trái phépDự án cao tốc Bắc - Nam: Bộ Công an cảnh báo dấu hiệu chuyển nhượng thầu trái phép

Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn một có tình trạng một số nhà thầu có dấu hiệu chuyển nhượng thầu, nhưng tư vấn giám sát, Ban quản lý dự án không biết, hoặc biết nhưng làm ngơ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên