16/02/2021 21:18 GMT+7

Khách đi máy bay, tàu hỏa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu giảm 2/3

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2021, hành khách đi máy bay, tàu hỏa đều giảm hơn 66%.

Khách đi máy bay, tàu hỏa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu giảm 2/3 - Ảnh 1.

Khác với cảnh đông đúc mọi năm, đại dịch COVID-19 khiến sân bay Nội Bài vắng vẻ trong sáng 30 Tết Tân Sửu - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết như vậy trong báo cáo tổng hợp vừa gửi Văn phòng Chính phủ chiều 16-2 về tình hình trật tự, an toàn giao thông 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Cụ thể, trong 7 ngày nghỉ Tết, các sân bay Việt Nam đạt 9.500 lượt hạ, cất cánh với gần 815.600 hành khách, giảm 43,4% số lượng chuyến bay, giảm 66,6% số lượng hành khách so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2020. Điểm sáng duy nhất là vận tải hàng hóa bằng máy bay đạt 14.000 tấn hàng hóa, tăng 3,3% so với cùng thời điểm Tết Nguyên đán năm 2020.

Do lượng khách đi máy bay giảm nên hoạt động khai thác tại 3 sân bay lớn nhất nước cũng giảm tương ứng: Tân Sơn Nhất đạt 3.400 lượt hạ, cất cánh (giảm 44,5%), 256.000 lượt khách (giảm 71,3%), 6.000 tấn hàng hóa (giảm 7,7%); Nội Bài đạt 1.900 lượt hạ, cất cánh (giảm 51,3%), 136.000 lượt khách (giảm 74,8%), 7.600 tấn hàng hóa (tăng 13%); sân bay Đà Nẵng đạt 580 lần hạ cất cánh (giảm 73,8%), 43.000 lượt khách (giảm 86,2%), 124 tấn hàng hóa (giảm 60,1%).

Riêng các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển đạt 408.000 khách, giảm 64,8% và 2.000 tấn hàng hóa, giảm 54,4% so với cùng thời điểm Tết Nguyên đán năm 2020.

Số liệu thực tế nói trên cho thấy tác động của đại dịch COVID-19 đã làm lượng hành khách đi máy bay giảm bất thường. Theo quy luật của những dịp Tết Nguyên đán trước đây, lượng khách đi máy bay tăng trung bình 8-10% so với các tháng trong năm. Do đó, Tết Tân Sửu 2021 Cục Hàng không đã xây dựng kế hoạch phục vụ nhu cầu khách đi máy bay với mức tăng 10% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 7,5 triệu khách.

Với đường sắt, lượng hành khách, hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán 2021 đều giảm sâu so với năm 2020. Từ ngày 9 đến ngày 13-2 số đoàn tàu khách Thống Nhất khai thác 16 đoàn so với 19 đoàn/ngày vào Tết 2020 (đạt 84,21%); tàu địa phương khai thác 30 đoàn/ngày, đạt 62,50% so với Tết 2020 (48 đoàn).

Tổng số khách đi tàu hỏa trong những ngày trên là 12.793 người, chỉ đạt 33,56% so với năm 2020 (38.122 hành khách). Hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt những ngày trên cũng chỉ đạt 6.035 tấn, bằng 65,56% với năm 2020 (9.219 tấn).

Ngày 16-2, Hải Dương thêm 38 ca COVID-19 mới, Hà Nội 1, Quảng Ninh 1 Ngày 16-2, Hải Dương thêm 38 ca COVID-19 mới, Hà Nội 1, Quảng Ninh 1

TTO - Chiều tối nay 16-2 (mùng 5 Tết), Bộ Y tế thông báo ghi nhận thêm 40 ca mắc COVID-19 mới ở Hà Nội, Hải Dương và Quảng Ninh.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên