31/12/2022 13:56 GMT+7

Khách 130.000 người/ngày, sân bay Tân Sơn Nhất cần bãi đệm cho xe taxi dịp Tết

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

Ngày 31-12, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã kiến nghị UBND TP xem xét chấp thuận phương án sử dụng bãi đất trống để bố trí bãi đậu xe tạm cho xe taxi, xe công nghệ rước khách ở sân bay Tân Sơn Nhất trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán 2023.

Khách 130.000 người/ngày, sân bay Tân Sơn Nhất cần bãi đệm cho xe taxi dịp Tết - Ảnh 1.

Khu đất (bên phải) bỏ trống nhiều năm qua được đề xuất làm bãi đệm tạm cho taxi - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Theo dự báo của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lượng khách trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán từ ngày 5-1-2023 đến ngày 6-2 sẽ tăng rất cao (khoảng 130.000 người/ngày, gần 1.000 chuyến bay mỗi ngày), gây áp lực lớn đối với giao thông khu vực.

Do vậy, Sở Giao thông vận tải TP.HCM nhận thấy phương án sử dụng mặt bằng khu đất rộng 3.541,9m2 để bố trí bãi đậu xe tạm thời, miễn phí dành cho xe taxi, xe công nghệ hoạt động theo đề xuất của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là phù hợp và cần thiết. Sau khi kết thúc đợt cao điểm, đơn vị quản lý sân bay sẽ hoàn trả mặt bằng và có báo cáo đánh giá về hiệu quả phương án.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP, phần đất hơn 3.541m2 có vị trí tiếp giáp đường vào nhà ga quốc tế, góc đường Bạch Đằng - Trường Sơn - Hồng Hà (quận Tân Bình), trong đó có 3.182,9m2 thuộc quy hoạch đường và nút giao thông nằm trong phạm vi của sân bay Tân Sơn Nhất.

Khu đất này thuộc trách nhiệm, thẩm quyền quản lý thuộc Cảng vụ Hàng không Miền Nam. Sau này, khi xây dựng đường và nút giao thông theo quy hoạch, cảng vụ sẽ có trách nhiệm bàn giao cho Nhà nước để triển khai đầu tư.

Qua ghi nhận thực tế của Tuổi Trẻ Online, dù nằm ở vị trí đắc địa nhưng khu đất này hiện đang bỏ trống nhiều năm qua, trong khi sân bay Tân Sơn Nhất đang thiếu bãi đệm cho xe taxi chờ vào rước khách. Thời gian qua, phương án tận dụng khu đất trống làm bãi đệm đã được đơn vị quản lý sân bay Tân Sơn Nhất cùng các sở ngành TP thảo luận, nhận thấy đây là việc cần làm và rất ủng hộ.

Trên cơ sở thống nhất của các đơn vị liên quan, Sở Giao thông vận tải TP kiến nghị UBND TP xem xét thống nhất chủ trương tạm sử dụng khu đất nêu trên để làm bãi đậu xe taxi trong một tháng cao điểm phục vụ Tết. Sở kiến nghị UBND TP đề nghị đơn vị quản lý sân bay xây dựng phương án và tổ chức điều hành bãi đậu xe tạm đúng mục đích sử dụng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Sở Xây dựng TP chủ trì, khẩn trương phối hợp đơn vị quản lý sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra hiện trường để hướng dẫn lắp đặt tạm các tấm đan (bắc qua mương thoát nước) nhằm đảm bảo an toàn.

Sở Giao thông vận tải TP sẽ theo dõi tình hình giao thông tại khu vực bãi đậu xe tạm, kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông. Công an TP sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng dừng đậu xe sai quy định khu vực xung quanh bãi xe tạm.

Còn quận Tân Bình kiểm tra, xử lý tình trạng mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; hỗ trợ đơn vị quản lý sân bay đảm bảo an ninh trật tự khi bãi đậu xe đưa vào hoạt động.

Phát động chiến dịch phục vụ dịp Tết ở sân bay Tân Sơn Nhất Phát động chiến dịch phục vụ dịp Tết ở sân bay Tân Sơn Nhất

Chiều 30-12, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn dự lễ phát động chiến dịch cao điểm phục vụ Tết dương lịch, Tết âm lịch 2023 tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ông yêu cầu không được để hành khách phàn nàn.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên