30/12/2022 16:15 GMT+7

Phát động chiến dịch phục vụ dịp Tết ở sân bay Tân Sơn Nhất

THU DUNG
THU DUNG

Chiều 30-12, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn dự lễ phát động chiến dịch cao điểm phục vụ Tết dương lịch, Tết âm lịch 2023 tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ông yêu cầu không được để hành khách phàn nàn.

Phát động chiến dịch phục vụ dịp Tết ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải phát biểu chỉ đạo, yêu cầu sân bay đảm bảo phục vụ tốt cho hành khách đi lại dịp Tết sắp tới - Ảnh: THU DUNG

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhận định, nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết thông qua sân bay là rất lớn, cũng là áp lực đối với đội ngũ hàng không.

Chính vì vậy, các đơn vị phải phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ trong quá trình vận hành nhiệm vụ và sản xuất kinh doanh phục vụ hành khách đi lại đảm bảo nâng cao chất lượng phục vụ.

"Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức liên quan từ quản lý bay, phục vụ mặt đất, từ nhân viên soát vé, an ninh, hỗ trợ khách hàng đến tiếp viên, phi công… hạn chế tối đa, không để khách phàn nàn, dư luận không tốt về chất lượng phục vụ của hành khách khi đi lại dịp Tết bằng đường hàng không", ông Tuấn nhấn mạnh.

Phát động chiến dịch phục vụ dịp Tết ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 2.

Hành khách đi lại tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều 30-12 - Ảnh: THU DUNG

Theo lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, từ ngày 1-1 đến 15-12-2022, lượng khách qua sân bay đạt hơn 32,5 triệu lượt khách (giảm 17,27% so với cùng kỳ năm 2019, là năm gần nhất dịch vụ hàng không triển khai trong điều kiện bình thường). 

Ước tính từ ngày 1-1 đến 31-12-2022, sản lượng khách đạt 34,1 triệu lượt khách.

Giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão sẽ từ ngày 6-1-2023 đến 5-2-2023 với lịch bay tăng cao, trung bình mỗi ngày khoảng 820 chuyến bay đi và đến. Lượng khách sẽ khoảng 130.000 khách (nội địa 90.000 khách, quốc tế 40.000 khách).

Hiện nay, đơn vị này chuẩn bị kỹ càng phương án phục vụ cao điểm lễ, Tết 2023 đảm bảo phục vụ tốt cho người dân đi lại. 

Cụ thể, cảng tập trung thực hiện nhiều giải pháp, cải thiện cơ sở hạ tầng, điều chỉnh phương án khai thác, đề xuất giải pháp điều hành phù hợp cải thiện tình hình đi lại.

Cùng với đó, Sở Giao thông vận tải TP.HCM cũng cho biết đang phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, các đơn vị liên quan triển khai làm bãi đệm tạm taxi. Đồng thời có nhiều phương án như tổ phản ứng nhanh, phân luồng từ xa... để hạn chế tối đa ùn tắc trong và ngoài sân bay dịp Tết này. 

Mở bãi tạm cho taxi đậu miễn phí ở sân bay Tân Sơn Nhất Mở bãi tạm cho taxi đậu miễn phí ở sân bay Tân Sơn Nhất

Thiếu bãi tạm, taxi phải chạy lòng vòng, đậu kín đường dẫn tới ùn tắc khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Trong khi đó, cạnh sân bay có mảnh đất rộng 3.500m2 đang bỏ trống nhiều năm, không tận dụng để chống ùn tắc dịp Tết thì rất lãng phí.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên