24/12/2022 11:23 GMT+7

Sẽ tăng chuyến bay đêm ở sân bay Tân Sơn Nhất

CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

Nguồn tin Tuổi Trẻ Online, Hội đồng slot đã triển khai cuộc họp với các hãng bay, đơn vị hàng không xem xét khả năng tăng tần suất khai thác khung giờ ban đêm tại sân bay Tân Sơn Nhất trong bối cảnh nhiều chặng bay khan vé, giá cao dịp Tết.

Sẽ tăng chuyến bay đêm ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Hành khách mua vé tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: C.TRUNG

Sau khi họp với các đơn vị hàng không vào chiều 23-12, Hội đồng Slot đã kiến nghị cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam xem xét quyết định điều chỉnh tham số điều phối slot (số lượt cất hạ cánh) ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, ở khung giờ ban ngày 44 chuyến/giờ, điểm mới là tần suất khai thác khung giờ ban đêm từ 32 chuyến lên 36 chuyến/giờ. Thời gian áp dụng từ ngày 6-1-2023 đến 5-2-2023 (nhằm 15 tháng chạp đến 15 tháng giêng).

Thực tế trong thời gian cận Tết, tỉ lệ đặt chỗ các hãng bay khá cao, nhiều chặng "cháy vé". Đại diện hãng bay Vietravel Airlines giai đoạn cao điểm Tết nhiều chặng bay đã hết vé.

Tính đến hết ngày 21-12, Vietravel Airlines đã bán hết số chỗ được mở cho các chặng bay chính như TP.HCM - Hà Nội, TP.HCM - Quy Nhơn, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Phú Quốc. Đối với chặng bay Hà Nội - Bangkok trong những ngày cao điểm Tết đã bán hết 84% số chỗ được mở.

Trong khi đó, số liệu Cục Hàng không Việt Nam công bố đến ngày 18-12, nhiều đường bay nội địa dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (14 tháng chạp đến 15 tháng giêng) đã có tỉ lệ đặt chỗ khá cao, chủ yếu vào dịp cận Tết.

Cụ thể, chặng bay TP.HCM - Đà Nẵng có tỉ lệ đặt chỗ cao nhất là 87,9% vào ngày 19-1-2023. Ở chiều ngược lại, chặng bay Đà Nẵng - TP.HCM có tỉ lệ đặt chỗ cao nhất là 91,9% vào ngày 29-1-2023.

Đối với chặng bay TP.HCM - Hải Phòng, hai ngày 17 và 19-1-2023 có tỉ lệ đặt chỗ cao nhất là từ 84-86%. Chặng bay từ TP.HCM - Vinh trong các ngày 18 và 19-1 có tỉ lệ đặt chỗ cao nhất là từ 84-85%.

Theo khảo sát, giá vé máy bay nhiều chặng neo ở mức cao. Từ ngày 15-1 đến 20-1-2023 (24 đến 29 tháng chạp), nếu cộng thuế phí thì giá vé trên 3 triệu đồng/vé, hạng thương gia lên đến 7 - 8 triệu đồng/vé. Chẳng hạn đường bay TP.HCM - Thanh Hóa, Vinh và Hải Phòng được bổ sung chuyến nhưng tỉ lệ mua vé đã lên tới hơn 80% với giá vé từ 2,6 - 3 triệu đồng/vé (chưa bao gồm thuế, phí).

Hàng không tăng chuyến, bán thêm vé Hàng không tăng chuyến, bán thêm vé

TTO - Thông tin từ các hãng bay nội địa cho biết đang trong quá trình bổ sung chuyến, mở bán vé sau khi được Cục Hàng không Việt Nam cấp thêm slot (lượt cất hạ cánh) ở sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp Tết.

CÔNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên