08/02/2025 07:39 GMT+7

KCNA: Vũ khí hạt nhân Triều Tiên không phải để mặc cả, mà để chiến đấu bảo vệ chủ quyền

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa ra khẳng định trên, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba nhắc đến cam kết phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

KCNA: Vũ khí hạt nhân Triều Tiên không phải để mặc cả, mà để chiến đấu bảo vệ chủ quyền - Ảnh 1.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan sát cuộc thử nghiệm mà KCNA mô tả là thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược hôm 25-1 - Ảnh: REUTERS

Ngày 8-2, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) khẳng định vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng không nhằm mục đích đàm phán, mà được dùng trong chiến đấu chống lại các kẻ thù đe dọa đến nhân dân và hòa bình thế giới.

KCNA đưa ra bình luận trên trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7-2 vừa tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo trong cuộc gặp đã thể hiện cam kết về việc đảm bảo Triều Tiên chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân.

"Hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng và sự cần thiết trong việc giải quyết các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định cam kết kiên quyết của họ đối với việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên", Reuters dẫn một tuyên bố chung của ông Trump và ông Ishiba sau cuộc hội đàm.

Theo Reuters, KCNA đã không đề cập đến cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ - Nhật, nhưng trích dẫn các bình luận của các quan chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) về việc củng cố yêu cầu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.

"Chúng ta khẳng định rõ điều này một lần nữa: Vũ khí hạt nhân của chúng ta không phải là quảng cáo để được bất kỳ ai công nhận, và càng không phải là con bài mặc cả để đổi lấy một số tiền", KCNA cho biết.

"Lực lượng hạt nhân của chúng ta được sử dụng trong chiến đấu để nhanh chóng loại bỏ bất kỳ nỗ lực nào của lực lượng kẻ thù xâm phạm chủ quyền đất nước, sự an toàn của người dân, cũng như đe dọa hòa bình thế giới", hãng tin Triều Tiên nhấn mạnh.

Triều Tiên cho đến nay đã không đưa ra các phản ứng trực tiếp đối với đề nghị của Tổng thống Mỹ Trump về việc nối lại liên lạc với lãnh đạo Kim Jong Un. Thay vào đó, Bình Nhưỡng nhấn mạnh ý định "tăng cường" lực lượng hạt nhân.

Hôm 7-2, ông Trump cho biết ông sẽ "có quan hệ với Triều Tiên và với ông Kim Jong Un". Tổng thống Mỹ nói thêm rằng ông có mối quan hệ rất tốt với ông Kim, khi cả hai đã có các cuộc gặp thượng đỉnh trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

KCNA: Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không phải để mặc cả, nhưng để thực chiến - Ảnh 2.Triều Tiên mời du khách đến mừng sinh nhật ông Kim Jong Il

Tour du lịch cho khách nước ngoài trùng với dịp sinh nhật cố lãnh tụ Kim Jong Il cũng đánh dấu lần đầu tiên sau 5 năm, Triều Tiên mở cửa lại cho du khách sau dịch COVID-19.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên