31/03/2013 02:47 GMT+7

Ít hi vọng cho các nạn nhân lở đất ở Tây Tạng

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TT - Tròn 36 giờ sau vụ lở đất chôn vùi 83 công nhân mỏ ở Tây Tạng, các đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể đầu tiên. Theo Tân Hoa xã, thi thể đầu tiên được phát hiện lúc 17g35 (giờ địa phương) hôm qua 30-3.

Lở đất, nổ mỏ than, 28 người chết, 83 người bị chôn vùi

Vụ lở đất đã khiến 2 triệu m³ đất đá rơi xuống khu trại của công nhân mỏ đồng ở huyện Maizhokunggar ở phía đông thành phố Lhasa, thủ phủ Tây Tạng. Chính quyền địa phương đã huy động 2.000 nhân viên cứu hộ, binh sĩ, cảnh sát cùng hàng trăm xe ủi đất trong chiến dịch giải cứu các công nhân mất tích. Tuy nhiên thời tiết xấu đã cản trở công việc cứu hộ. Các nhân viên cứu hộ cũng bị say độ cao. Khu vực xảy ra lở đất nằm ở độ cao 4.600m so với mực nước biển.

Một quan chức chính quyền địa phương thừa nhận khả năng tìm thấy người sống sót là rất thấp. Theo Đài truyền hình CCTV, đội cứu hộ còn phải “lập ba tuyến phòng ngự” để ngăn chặn thảm họa mới. Một số nhân viên cứu hộ cho biết có nhiều vết lở dọc các quả núi gần khu vực xảy ra tai nạn. Do đó có khả năng lở đất tiếp tục xảy ra.

Lở đất thường xuyên xảy ra ở Tây Tạng, và hoạt động khai thác mỏ càng khiến nguy cơ lở đất thêm trầm trọng. Trong những năm qua, Trung Quốc phát hiện rất nhiều mỏ khoáng sản ở Tây Tạng, chứa hàng trăm triệu tấn đồng, chì, kẽm, sắt...

Tân Hoa xã cho biết cũng trong hôm qua, một vụ nổ mỏ than ở tỉnh Cát Lâm đã cướp đi sinh mạng 28 công nhân.

b1mL3aPK.jpgPhóng to
Các nhân viên cứu hộ đào bới đống đất đá khổng lồ để tìm kiếm người mất tích - Ảnh: Reuters
NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên