
Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu trong phiên chất vấn Thủ tướng tại Hạ viện ở thủ đô London, Anh, ngày 10-6 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP, ngày 14-6, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết nước này đã chặn bắt một tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng đêm" trên eo biển Manche.
Vụ chặn bắt diễn ra vào rạng sáng (giờ địa phương) và kéo dài suốt 6 tiếng, với sự hỗ trợ của nhiều loại máy bay, bao gồm trực thăng Chinook, và các tàu hải quân như tàu HMS Sutherland.
Bộ Quốc phòng Anh cho biết con tàu mang tên SMYRTOS đã được kiểm soát và sẽ được chuyển đến một khu neo đậu tại bờ biển phía nam nước Anh để theo dõi.
Bộ này cho biết thêm đây là chiến dịch chặn bắt tàu nghi thuộc "hạm đội bóng đêm" đầu tiên do Anh thực hiện.
Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy tàu SMYRTOS đã ở cảng Ust-Luga của Nga vào ngày 5-6 và rời biển Baltic sáu ngày sau đó. Điểm đến là cảng Port Said ở Ai Cập.
Bộ trưởng Quốc phòng Dan Jarvis cho biết chiến dịch nói trên được thực hiện "phối hợp chặt chẽ với Pháp", đồng thời cáo buộc Nga dùng các hạm đội bóng đêm để tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine.
Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hàng trăm tàu bị nghi ngờ là một phần của "hạm đội bóng đêm".
"Hạm đội bóng đêm" là thuật ngữ được phương Tây dùng để chỉ các tàu chở dầu cũ kỹ, thường tắt hệ thống định vị, hoạt động với giấy tờ mập mờ và bảo hiểm không rõ ràng.
Các tàu này được cho là do Nga sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Các tàu nghi thuộc "hạm đội bóng đêm" bị cấm tiếp cận các cảng và sử dụng dịch vụ của Anh.
Hồi tháng 3, Chính phủ Anh tuyên bố cho phép lực lượng vũ trang bắt giữ các tàu thuộc "hạm đội bóng đêm" đi qua vùng biển của mình.
Động thái trên được đưa ra sau khi Washington nới lỏng các hạn chế đối với dầu mỏ của Nga nhằm hạ nhiệt giá dầu - vốn đã tăng vọt do cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran.
Pháp, Bỉ, Phần Lan và các quốc gia châu Âu khác gần đây cũng đã chặn bắt các tàu được cho là thuộc "hạm đội bóng đêm".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận