
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) neo đậu tại căn cứ Hải quân Guam ở Micronesia - Ảnh: AFP
Theo báo South China Morning Post ngày 12-6, các nhà khoa học quốc phòng Trung Quốc vừa công bố nghiên cứu chi tiết về kịch bản phương thức tấn công nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ từ khoảng cách 3.000km.
Nghiên cứu mang tiêu đề "Hiệu quả tác chiến phối hợp của biên đội tên lửa chống hạm trong bối cảnh đối đầu phân tán", do phó giáo sư Gao Tianyun (Học viện Nghiên cứu quốc tế, Đại học Công nghệ Quốc phòng quốc gia) công bố trên tạp chí Kỹ thuật tên lửa chiến thuật ngày 25-5.
Trong nhiều năm qua, các tàu chiến cỡ lớn của Hải quân Mỹ thường hoạt động tương đối gần Trung Quốc, tại các khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Biển Đông.
Sự hiện diện này khiến chúng đối mặt nguy cơ bị tấn công bởi hệ thống chống tiếp cận/chống thâm nhập ngày càng phát triển của Bắc Kinh, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm trung, phương tiện lướt siêu vượt âm và các tổ hợp tên lửa hành trình.
Để đối phó, Lầu Năm Góc triển khai chiến lược phân tán hàng hải, thay vì tập trung lực lượng trong phạm vi nhỏ.
Theo đó, các tàu chiến được giãn cách hàng trăm km, tàu sân bay giá trị cao lùi sâu về phía sau trong khi các tàu nhỏ đảm nhiệm vai trò lá chắn.
Cụ thể, các tàu khu trục Aegis trang bị tên lửa SM-3 được bố trí cách tàu sân bay 600-800km, hình thành lớp phòng thủ ngoài.
Tiếp đến là các tàu mặt nước không người lái mang tên lửa SM-6 và ESSM. Tàu sân bay sẽ ẩn nấp sau một vòng vây dày đặc gồm các tàu phòng không, máy bay chiến đấu và máy bay cảnh báo sớm.
Đối mặt cấu trúc này, nhóm nghiên cứu Trung Quốc đề xuất chiến thuật tấn công theo hướng bất ngờ.
Thay vì phóng tên lửa ồ ạt từ xa, họ sử dụng tàu ngầm để tiếp cận và phóng tên lửa chống hạm siêu vượt âm vào các tàu khu trục Aegis đi đầu.
Tàu ngầm có khả năng xâm nhập sâu mà khó bị phát hiện, trong khi tên lửa siêu vượt âm đạt tốc độ rất cao và có thể thay đổi quỹ đạo linh hoạt, khiến việc đánh chặn trở nên đặc biệt khó khăn.
Sau đòn mở màn, một tổ hợp hỏa lực sẽ được triển khai, gồm ba thành phần là drone mồi bẫy và tên lửa hành trình chi phí thấp nhằm gây nhiễu, tiêu hao đạn đánh chặn; tên lửa hành trình tàng hình bay bám biển để xuyên qua lưới radar; tên lửa siêu vượt âm nhằm vào các mục tiêu giá trị cao còn lại.
Điểm đáng chú ý là mô hình "thủ lĩnh - cấp dưới" với một tên lửa bay cao đóng vai trò trinh sát, truyền dữ liệu mục tiêu cho các tên lửa bay thấp ngoài tầm phát hiện của radar.
Nếu tên lửa thủ lĩnh bị phá hủy, một quả khác sẽ lập tức thay thế, giúp toàn bộ đội hình duy trì khả năng tác chiến ngay cả khi bị gây nhiễu điện tử mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận