16/10/2023 13:07 GMT+7

Israel tuyên bố không tính chiếm Gaza

Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc nói nước này "không quan tâm" đến việc chiếm đóng Gaza, nhưng sẽ làm "bất cứ điều gì cần thiết" để loại bỏ Hamas.

Lực lượng Israel dồn về khu vực biên giới với Dải Gaza ngày 14-10 - Ảnh: AFP

Lực lượng Israel dồn về khu vực biên giới với Dải Gaza ngày 14-10 - Ảnh: AFP

Tuyên bố của Đại sứ Israel Gilad Erdan tại Liên Hiệp Quốc đưa ra ngày 16-10 giờ Việt Nam, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Tel Aviv sẽ phạm "sai lầm lớn" nếu chiếm đóng Dải Gaza.

Israel đã yêu cầu di tản hơn 1,1 triệu dân ở phía bắc Dải Gaza, để chuẩn bị đưa quân tấn công vùng đất này nhằm tiêu diệt phong trào Hồi giáo Hamas.

"Chúng tôi không muốn chiếm Gaza hay ở lại Gaza, nhưng vì chúng tôi đang chiến đấu vì sự sống còn và cách duy nhất, như chính tổng thống [Biden] đã xác định là tiêu diệt Hamas, vì vậy chúng tôi sẽ phải làm bất cứ điều gì cần thiết để xóa bỏ năng lực [chiến đấu] của họ", ông Erdan nói với Đài CNN.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Đài CBS phát sóng ngày 15-10, ông Biden nói việc Israel chiếm đóng Gaza sẽ là một "sai lầm lớn". Đây là một trong những bình luận hiếm hoi của tổng thống Mỹ kêu gọi Israel kiềm chế trong đáp trả Hamas.

Khi được hỏi liệu ông có tin rằng Hamas phải bị loại bỏ hoàn toàn hay không, ông Biden trả lời: "Có, tôi tin. Nhưng cần phải có chính quyền Palestine. Cần có con đường dẫn đến một nhà nước Palestine".

Ông Biden cũng kêu gọi bảo vệ dân thường trong giao tranh, trong lúc Mỹ đang tìm cách hỗ trợ cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza.

Gần 1.400 người Israel đã thiệt mạng trong đợt tấn công của Hamas ngày 7-10. 

Trong khi đó, chính quyền Gaza cho biết hơn 2.670 người đã chết, hàng ngàn người bị thương trong các cuộc tấn công trả đũa của Israel và khoảng 1.000 người còn mất tích. 

Bên cạnh đó cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza ngày càng trầm trọng do bị Israel cắt nhiên liệu, thực phẩm, nước.

Ông Michael Herzog, đại sứ Israel tại Mỹ, cũng khẳng định Tel Aviv không có ý định chiếm Gaza sau khi xung đột kết thúc. 

"Chúng tôi không muốn chiếm đóng hay tái chiếm Gaza. Chúng tôi không muốn cai trị cuộc sống của hơn 2 triệu người Palestine", ông Herzog nói.

Mỹ cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cảnh báo xung đột giữa Israel và Hamas có thể lan rộng trong lúc các tàu chiến Mỹ tiến tới khu vực và có thông tin về các cuộc đụng độ ở biên giới giữa Israel với Lebanon.

"Có nguy cơ xung đột leo thang, mở ra mặt trận thứ hai ở phía bắc và tất nhiên là có sự tham gia của Iran. Đó là một nguy cơ", ông Sullivan nói trên Đài CBS.

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ khác cũng cho rằng "bất cứ đụng độ nào với Iran cũng có thể trở thành một cuộc xung đột khu vực".

Ngoại trưởng Iran, ông Hossein Amir-Abdollahian, hôm 15-10 cảnh báo rằng Tehran có thể tham chiến. "Nếu họ không chấm dứt hành động tàn bạo ở Gaza, Iran không thể chỉ cứ tiếp tục quan sát", ông Amir-Abdollahian nói.

Quân đội Israel triển khai 3 hướng tấn công Dải GazaQuân đội Israel triển khai 3 hướng tấn công Dải Gaza

Trong cuộc gặp mới nhất với binh sĩ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột đang đến gần.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên