14/12/2023 17:44 GMT+7

Israel bị tố rải bom vô tội vạ ở Gaza, Mỹ tăng sức ép

Tình báo Mỹ đánh giá gần một nửa số đầu đạn không đối đất của Israel dùng tại Gaza là dạng 'bom ngu'. Điều này đi ngược lại với phương châm hạn chế sát thương cho dân thường.

Xe tăng của Israel tại khu vực biên giới với Dải Gaza - Ảnh: REUTERS

Xe tăng của Israel tại khu vực biên giới với Dải Gaza - Ảnh: REUTERS

Cuộc chiến giữa Israel và tổ chức Hồi giáo Hamas của người Palestine tại Dải Gaza đang vào giai đoạn căng thẳng. Israel tiếp tục các đợt không kích xuống Gaza nhằm đáp trả việc Hamas tấn công làm chết gần 1.200 người trên phần lãnh thổ Israel vào ngày 7-10.

Hôm 14-12, CNN dẫn thông tin từ một bản đánh giá của tình báo Mỹ cho thấy kể từ ngày 7-10, gần một nửa số đầu đạn không đối đất của Israel dùng ở Gaza là loại bom đạn không dẫn đường.

Israel dùng "bom ngu" tấn công Dải Gaza

Các thông tin trên được cho xuất hiện trong một bản đánh giá do Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ tập hợp.

Ba nguồn tin tiếp cận với đánh giá này nói Israel đã sử dụng 29.000 đầu đạn không đối đất ở Dải Gaza giai đoạn trên. Trong số này, có khoảng 40 - 45% là đạn không dẫn đường.

Đạn không dẫn đường (unguided) còn được gọi là "đạn ngu" hoặc "bom ngu" (dumb bomb), thường ít chính xác hơn do không được điều khiển và không có hệ thống dẫn đường.

Vì vậy số bom này gây nguy cơ sát thương lớn hơn cho thường dân, đặc biệt ở khu vực đông đúc như Gaza.

Theo CNN, tỉ lệ "bom ngu" do Israel sử dụng có thể góp phần khiến số người chết ở Gaza tăng mạnh, đến nay vốn đã hơn 18.000 người chỉ trong vòng hơn hai tháng qua.

Khi được hỏi về đánh giá của tình báo Mỹ, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel Nir Dinar nói với CNN rằng "chúng tôi không xử lý vấn đề loại đầu đạn được dùng".

Sức ép quốc tế lên Israel gia tăng sau báo cáo về "bom ngu"?

Thông tin rò rỉ từ bản đánh giá của tình báo Mỹ có thể càng khiến Israel gặp áp lực lớn hơn. Trong suốt nhiều ngày qua, nước này đã gặp chỉ trích vì vấn đề nhân đạo.

Đặc biệt, ngay cả đồng minh Mỹ dường như cũng không thể im lặng trước Israel. Hôm 12-12, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhắc nhở Israel, cho rằng nước này đã dấn sâu vào việc "thả bom vô tội vạ" ở Gaza.

Bản thân Israel cũng từng có những tuyên bố khẳng định họ hạn chế thiệt hại cho dân thường. Mới đây vào ngày 13-12, một phát ngôn viên Israel nhấn mạnh "dưới tư cách quân đội cam kết với luật pháp quốc tế và quy tắc ứng xử đạo đức, chúng tôi dành nguồn lực lớn vào việc giảm thiểu thiệt hại cho thường dân, những người bị Hamas cố sử dụng làm lá chắn sống. Cuộc chiến của chúng tôi là chống lại Hamas, không phải chống người dân Gaza".

Tuy nhiên CNN dẫn lời các chuyên gia cho rằng nếu Israel đang sử dụng "bom ngu" đúng tỉ lệ mà tình báo Mỹ đang phân tích, đây là chi tiết đi ngược lại với tuyên bố cố gắng bảo vệ thường dân mà họ đã nói.

Mỹ và Israel thêm chia rẽ vì "bom ngu"?

Mỹ ủng hộ "quyền tự vệ" của Israel sau khi Hamas tổ chức tấn công. Nhưng thời gian gần đây Washington đang có dấu hiệu cứng rắn hơn với hành động của Israel ở Gaza.

Thông tin về "bom ngu" xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm khi Nhà Trắng vào hôm 13-12 đã phải giải thích bình luận của ông Biden về "thả bom vô tội vạ" nêu trên, đồng thời tuyên bố Israel đang cố gắng bảo vệ thường dân.

Ngày 14-12, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan bắt đầu chuyến đi hai ngày tới Israel, nơi ông sẽ gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu của nước chủ nhà.

Marc Garlasco, chuyên gia phân tích quân sự từng làm việc cho Liên Hiệp Quốc và Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết việc sử dụng "bom ngu" tại một nơi như Gaza làm tăng khả năng sót lọt mục tiêu, đồng thời tăng khả năng dân thường gánh hậu quả.

Trao đổi với CNN, một quan chức cho hay phía Mỹ cho rằng quân đội Israel đang sử dụng "bom ngu" theo chiến thuật "ném bom bổ nhào", tức là ném bom đồng thời lao thẳng theo hướng mục tiêu ném. 

Đây là chiến thuật đơn giản nhằm làm tăng độ chính xác nhờ quán tính và khả năng tiếp cận gần mục tiêu. Theo vị quan chức trên, việc ném bom kiểu này sẽ khiến độ chính xác đạt được tương đương với dùng bom dẫn đường.

Dù vậy, theo ông Garlasco, người Israel "nên dùng vũ khí có độ chính xác cao nhất có thể tại một nơi đông dân".

Ông Biden khẳng định tiếp tục hỗ trợ Israel diệt Hamas nhưng cũng sợ dư luận thế giớiÔng Biden khẳng định tiếp tục hỗ trợ Israel diệt Hamas nhưng cũng sợ dư luận thế giới

Tối 11-12, tại tiệc mừng lễ Hanukkah của người Do Thái ở Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Israel trong xung đột tại Dải Gaza.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên