
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf - Ảnh: AFP
Theo Đài Press TV của Iran, ngày 12-4, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo người Mỹ hãy "tận hưởng" giá xăng hiện tại.
"Với cái gọi là 'phong tỏa', chẳng bao lâu nữa các bạn sẽ hoài niệm về mức giá xăng 4 - 5 USD/gallon" - ông bình luận trên mạng xã hội X.
Chủ tịch Quốc hội Iran còn chế giễu Nhà Trắng bằng cách đăng một bản đồ các trạm xăng trong và xung quanh thủ đô Washington D.C, hiển thị giá xăng hiện tại, ngụ ý mức giá hiện tại sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp.
Bình luận của ông Ghalibaf được đưa ra nhằm đáp trả trực tiếp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc "phong tỏa" eo biển Hormuz.
Quân đội Mỹ thông báo sẽ bắt đầu phong tỏa tất cả các cảng vùng Vịnh của Iran lúc 10h sáng 13-4 theo giờ miền Đông của Mỹ (tức 21h cùng ngày theo giờ Việt Nam).
"Việc phong tỏa sẽ được thực thi một cách công bằng đối với tàu thuyền của mọi quốc gia khi ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm toàn bộ các cảng của Iran tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman" - Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên nền tảng X.
Họ lưu ý: "Các lực lượng CENTCOM sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải đối với các tàu quá cảnh qua eo biển Hormuz, miễn là các tàu này không đi đến hoặc rời khỏi các cảng của Iran". Tuyên bố này dường như nhằm điều chỉnh lại phát ngôn trước đó của Tổng thống Trump, trong đó ông nói rằng "bất kỳ và tất cả các tàu" đều sẽ bị chặn.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo bất kỳ tàu quân sự nào tiến gần eo biển Hormuz đều sẽ bị đáp trả bằng "sức mạnh mang tính quyết định" và rằng tuyến hàng hải này vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Iran.
Giá xăng trung bình tại Mỹ hiện ở mức 4,125 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA). Con số này đã tăng hơn 40% so với mức trước xung đột là 2,98 USD/gallon.
Iran đã hạn chế việc đi lại qua eo biển Hormuz kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran nổ ra hôm 28-2. Lực lượng hải quân thuộc IRGC tuyên bố: "Eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại trạng thái như trước đây, đặc biệt đối với Mỹ và Israel".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận