
Việc phong tỏa eo biển Hormuz đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưu thông của các tàu dầu và khí đốt, dẫn đến cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu - Ảnh: MOMENT
Theo kênh CNBC, trong phiên giao dịch sáng 13-4 (giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI của Mỹ đã tăng hơn 8%, đạt mức 104,99 USD/thùng, trong khi dầu Brent chuẩn quốc tế tăng hơn 7%, lên 102,31 USD/thùng.
Cùng lúc, chứng khoán châu Á cũng đồng loạt mở cửa tiêu cực. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,72%, Topix giảm 0,20%. Tại Hàn Quốc, Kospi mất 0,73%, còn Kosdaq đảo chiều tăng 0,42%. Ở Úc, chỉ số S&P/ASX 200 giảm 0,38%. Tại Trung Quốc, chỉ số CSI300 gần như đi ngang, còn Hang Seng của Hong Kong giảm 0,71%.
Thị trường Mỹ cũng chịu áp lực mạnh trong giao dịch ngoài giờ, khi hợp đồng tương lai Dow Jones giảm 517 điểm (tương đương 1,1%), S&P 500 futures mất 1,1% và Nasdaq 100 futures giảm 1,2%.
Diễn biến trên xuất hiện sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ phong tỏa toàn bộ hoạt động hàng hải ra vào các cảng Iran từ 10h sáng 14-4 (giờ Mỹ), áp dụng với mọi tàu thuyền của tất cả quốc gia. Cơ quan này nhấn mạnh sẽ không cản trở tàu đi đến hoặc rời các cảng không thuộc Iran.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đe dọa sẽ phong tỏa eo biển Hormuz ngay khi Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột trong cuộc đàm phán tại Pakistan. Ông cho biết đã chỉ đạo Hải quân Mỹ chặn các tàu bị nghi trả phí cho Iran để đi qua tuyến hàng hải này.
Nói về cuộc đàm phán, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết đàm phán thất bại là do Iran không đưa ra cam kết rõ ràng về việc từ bỏ phát triển vũ khí hạt nhân. Phía Iran cáo buộc Mỹ không tạo được lòng tin trong quá trình thương lượng.
Đáng chú ý, trong bối cảnh giải pháp ngoại giao bế tắc, báo Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho biết ông Trump được cho là đang cân nhắc thực hiện các cuộc không kích hạn chế nhắm vào Iran, làm dấy lên lo ngại hoạt động quân sự sẽ trở lại bất chấp lệnh ngừng bắn trước đó.
Hôm 8-4, Washington và Tehran từng đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, đổi lại việc Tehran cho phép tàu thuyền lưu thông qua eo biển. Dù vậy, giới quan sát nhận định lệnh ngừng bắn này khá mong manh.
Trong khi đó, phía Iran khẳng định quyền kiểm soát eo Hormuz vẫn nằm trong tay nước này và việc đảm bảo an toàn hàng hải phải phụ thuộc vào sự chấp thuận của Tehran.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận