
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei - Ảnh: XINHUA
Iran đưa loạt tuyên bố cứng rắn
Theo Đài truyền hình Al Jazeera, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 2-5 kêu gọi người dân Mỹ yêu cầu chính phủ chịu trách nhiệm về cuộc chiến tại Iran.
Cụ thể, người dân Mỹ có "quyền không thể chối cãi và nghĩa vụ thiêng liêng" trong việc yêu cầu chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump phải chịu trách nhiệm liên quan đến "cuộc chiến do lựa chọn" giữa Mỹ - Israel nhắm vào Iran - ông Baghaei viết trên X.
Theo ông Baghaei, cuộc chiến là "một hành động xâm lược rõ ràng, không có lý do chính đáng", và công chúng Mỹ nên chất vấn chính phủ về việc "tiến hành cuộc chiến phi pháp này chống lại quốc gia Iran và mọi hành vi tàn bạo đã xảy ra".
Ông cũng dẫn lại phát biểu của Thượng nghị sĩ Mỹ Kirsten Gillibrand tại một phiên điều trần gần đây, trong đó bà nói "không có bằng chứng cho thấy Iran có ý định tấn công Mỹ".
Cùng lúc, một quan chức cấp cao khác của Bộ Ngoại giao Iran - Hossein Noushabadi - cũng tuyên bố "sự ổn định, phúc lợi và phát triển của các quốc gia trong khu vực" phụ thuộc vào việc Mỹ rút khỏi vùng Vịnh.
Ông cho rằng các thế lực bên ngoài từ lâu đã "dòm ngó" vùng biển chiến lược này, điều mà ông cho là "một phần bản sắc và nền văn minh của Iran".
Nhắc lại lịch sử Iran từng đánh đuổi các cường quốc khác khỏi khu vực, ông khẳng định nước này sẽ tiếp tục chống lại "các cuộc viễn chinh quân sự của nước Mỹ tham vọng thâu tóm thế giới".
Trước đó cùng ngày, ông Mohammad Jafar Asadi, Phó chỉ huy Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, nhấn mạnh Iran đã sẵn sàng cho bất kỳ "hành động dại dột nào của Mỹ", cảnh báo xung đột "có thể tái diễn" khi Mỹ không hề có thiện chí hay cam kết thực hiện bất kỳ lời hứa hay thỏa thuận nào.
Đồng thời ông cáo buộc các hành động và phát ngôn của giới chức Mỹ chủ yếu mang tính định hướng truyền thông, trước hết nhằm ngăn chặn sự sụt giảm của giá dầu và thứ hai là để tự giải thoát khỏi mớ hỗn độn do chính Mỹ tạo ra.
Phần lớn dân Mỹ cho rằng chiến sự là sai lầm
Trong khi đó tại Mỹ, dư luận cũng phẫn nộ trước chiến dịch quân sự của Tổng thống Trump tại Iran. Một cuộc khảo sát của truyền thông Mỹ công bố ngày 2-5 cho thấy có đến 60% người cho rằng việc sử dụng vũ lực quân sự chống Iran là sai lầm. Khảo sát được thực hiện với 2.560 người trưởng thành tại Mỹ từ ngày 24 đến 28-4.
Tỉ lệ này tương đương mức 59% người Mỹ từng phản đối chiến tranh Iraq năm 2006, và cũng tương tự kết quả khảo sát năm 1971 của Gallup về chiến tranh tại Việt Nam.
Dư luận Mỹ cũng chia rẽ về bước đi tiếp theo: có 48% ủng hộ việc đạt thỏa thuận hòa bình với Iran, kể cả khi điều đó khiến Mỹ chịu bất lợi; trong khi 46% muốn tiếp tục gây sức ép để đạt thỏa thuận tốt hơn, ngay cả khi phải nối lại hành động quân sự.
Liên quan đến kinh tế, khảo sát ghi nhận 23% người Mỹ cho biết họ đang gặp khó khăn tài chính, tăng so với mức 17% hồi tháng 2. Khoảng 52% nói chỉ đủ duy trì mức sống hiện tại, còn 24% cho biết tình hình tài chính đang cải thiện.
Giá xăng tăng cao cũng ảnh hưởng đáng kể đến đời sống người dân: 44% cho biết đã giảm việc lái xe, 42% cắt giảm chi tiêu gia đình và 34% thay đổi kế hoạch đi lại hoặc du lịch.
Một nửa số người được hỏi dự báo giá xăng sẽ tiếp tục tăng trong năm tới, trong khi chỉ 21% tin rằng giá sẽ giảm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận