
Tên lửa Patriot được phóng trong khuôn khổ cuộc tập trận PATRIOT SPARK 23 tại bãi huấn luyện Biển Đen ở Romania, ngày 15-11-2023 - Ảnh: REUTERS
Hàng loạt tên lửa chủ lực bị tiêu hao
Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) công bố hôm 21-4, Mỹ đã sử dụng gần 50% kho tên lửa đánh chặn Patriot trong chiến dịch, cùng với hơn một nửa hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Hơn 45% kho tên lửa tấn công chính xác PrSM cũng được sử dụng.
Không chỉ các hệ thống phòng không, nhiều loại tên lửa tấn công chủ lực khác cũng bị tiêu hao mạnh.
CSIS cho biết quân đội Mỹ đã sử dụng hơn 20% số tên lửa JASSM, hơn 30% tên lửa SM-3 và ít nhất 10% tên lửa SM-6 trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28-2.
Báo cáo nhận định việc khôi phục kho dự trữ về mức độ trước xung đột - bao gồm các tên lửa hành trình như Tomahawk và JASSM - có thể mất từ 1-4 năm.
Đây là những loại vũ khí giữ vai trò then chốt đối với Mỹ nếu xảy ra xung đột tại khu vực tây Thái Bình Dương.
"Ngay cả trước cuộc chiến, kho dự trữ đã bị đánh giá là không đủ nếu Mỹ xảy ra xung đột với đối thủ ngang tầm họ. Hiện nay, khoảng cách đó càng lớn hơn và việc bổ sung vũ khí cho kịch bản xung đột với Trung Quốc sẽ cần thêm thời gian", báo cáo nêu.
Dù vậy, CSIS cho rằng Mỹ vẫn đủ năng lực để tiếp tục các hoạt động quân sự và phòng thủ trước Iran, nhưng lượng đạn dược còn lại sẽ không được đảm bảo nếu phải đối đầu với Trung Quốc.

Mỹ được cho là đã sử dụng hàng trăm tên lửa Tomahawk trong bảy tuần chiến sự với Iran - Ảnh: REUTERS
Lầu Năm Góc bác bỏ
Trước những lo ngại này, Tổng thống Donald Trump hồi đầu tháng 3 đã họp với các tập đoàn quốc phòng lớn và cho biết các bên đã nhất trí tăng sản lượng các loại vũ khí công nghệ cao lên gấp bốn lần.
Khi được hỏi về báo cáo, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell chia sẻ với báo The Hill ngày 21-4 rằng quân đội Mỹ vẫn là lực lượng "mạnh nhất thế giới" và có đầy đủ năng lực để hành động theo chỉ đạo của tổng thống.
"Như Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã nhiều lần nhấn mạnh, chỉ cần chưa đến 10% sức mạnh hải quân Mỹ cũng đủ kiểm soát hoạt động giao thông ra vào eo biển Hormuz.
Kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, chúng tôi đã thực hiện nhiều chiến dịch thành công trên các bộ chỉ huy tác chiến, đồng thời bảo đảm quân đội Mỹ sở hữu kho năng lực dồi dào để bảo vệ người dân và lợi ích của mình", ông nói.
Trong khi đó, giới chức quốc phòng Mỹ cho biết đang lên kế hoạch mở rộng các hợp đồng sản xuất đạn dược dài hạn, có thể kéo dài tới 7 năm, nhằm bảo đảm sự ổn định của chuỗi cung ứng và thúc đẩy đầu tư lâu dài.
Động thái này nằm trong đề xuất ngân sách quốc phòng trị giá 1.500 tỉ USD của chính quyền Tổng thống Trump.
Theo các tác giả báo cáo, sau khi chiến dịch kết thúc, lực lượng hải quân Mỹ tại Trung Đông sẽ quay trở lại khu vực Thái Bình Dương và kho dự trữ đạn dược sẽ dần được bổ sung.
Tuy nhiên, quá trình phục hồi hoàn toàn và đạt mức dự trữ mong muốn có thể mất nhiều năm, đặt ra thách thức không nhỏ đối với chiến lược quân sự dài hạn của Washington.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận