Báo Washington Post: Mỹ đã nã 850 tên lửa Tomahawk vào Iran, mỗi quả 3,6 triệu USD

Theo các tài liệu của Hải quân Mỹ, những phiên bản mới nhất của tên lửa Tomahawk có giá lên tới khoảng 3,6 triệu USD mỗi quả và cần tới hai năm để sản xuất.

Báo Washington Post: Mỹ đã nã 850 tên lửa Tomahawk vào Iran, mỗi quả 3,6 triệu USD - Ảnh 1.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Bulkeley phóng tên lửa Tomahawk trong Chiến dịch Cuồng nộ (Epic Fury) vào ngày 28-2-2026 - Ảnh: AP/Hải quân Mỹ

Ngày 27-3, báo Washington Post (Mỹ) dẫn thông tin từ những người am hiểu vấn đề tiết lộ: Quân đội Mỹ đã phóng hơn 850 tên lửa hành trình Tomahawk trong bốn tuần xung đột với Iran, tiêu hao loại vũ khí chính xác này với tốc độ khiến một số quan chức Lầu Năm Góc lo ngại, dẫn tới các cuộc thảo luận nội bộ về cách để có thể cung cấp thêm.

Nhiều trong số hơn 850 tên lửa Tomahawk đã được phóng trong những ngày đầu của Chiến dịch Cuồng nộ (Epic Fury). Trong số đó có ít nhất một quả bắn trúng khu vực gần một trường tiểu học ở thành phố Minab của Iran vào giai đoạn đầu chiến dịch.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chỉ huy Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ Brad Cooper cho biết sau khi lực lượng Mỹ và Israel phá hủy hệ thống phòng không và các năng lực quân sự khác của Iran từ đầu, các phi công Mỹ có thể lái máy bay tiến sâu vào lãnh thổ Iran và tiến hành không kích bằng các loại đạn dược mà Lầu Năm Góc sở hữu với số lượng lớn hơn.

Quân đội Mỹ cũng đã phóng hơn 1.000 tên lửa đánh chặn phòng không để đối phó các đòn trả đũa của Iran trong khu vực, bao gồm từ Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và Patriot. Số lượng các loại vũ khí này cũng hạn chế và không được công khai.

Báo Washington Post dẫn các tài liệu của Hải quân Mỹ cho biết các phiên bản mới nhất của tên lửa Tomahawk có giá lên tới khoảng 3,6 triệu USD mỗi quả và cần tới hai năm để sản xuất. Trong những năm gần đây, chúng được mua với số lượng nhỏ, chỉ 57 quả trong ngân sách quốc phòng năm ngoái.

Tên lửa Tomahawk được đánh giá cao một phần vì có thể bay xa tới 1.600km, giúp giảm bớt việc đưa phi công Mỹ vào không phận đối phương.

Các tên lửa này - có thể được phóng từ tàu nổi và tàu ngầm của Hải quân Mỹ - đã trở thành vũ khí chủ lực trong các cuộc tấn công quân sự của Mỹ kể từ khi lần đầu được dùng trong chiến đấu trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991.

Tuy nhiên, mỗi năm chỉ có vài trăm quả tên lửa hành trình Tomahawk được sản xuất, đồng nghĩa nguồn cung toàn cầu bị hạn chế. Lầu Năm Góc không công khai số lượng tên lửa này trong kho của mình tại bất kỳ thời điểm nào.

Các phiên bản Tomahawk hiện đại được đưa vào sử dụng từ năm 2004 và cho phép lực lượng Mỹ liên lạc với tên lửa qua vệ tinh. Chúng có thể tấn công các mục tiêu lập trình sẵn hoặc xác định mục tiêu trong lúc đang bay thông qua hệ thống định vị GPS. Tên lửa cũng có thể bay lượn trên chiến trường và được trang bị camera có khả năng truyền dữ liệu thiệt hại về cho chỉ huy.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell không trả lời trực tiếp các câu hỏi về số lượng tên lửa Tohamawk đã sử dụng hoặc còn lại tại Trung Đông. Ông cho biết quân đội Mỹ "có mọi thứ cần thiết để thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào vào thời điểm và địa điểm do Tổng thống lựa chọn, và theo bất kỳ thời hạn nào".

Mỹ có bao nhiêu tên lửa Tomahawk?

Nhà nghiên cứu MacKenzie Eaglen tại Viện Doanh nghiệp Mỹ cho rằng trước khi Chiến dịch Cuồng nộ bắt đầu vào ngày 28-2-2026, Hải quân Mỹ có thể sở hữu khoảng 4.000 - 4.500 tên lửa Tomahawk.

Một số nhà phân tích khác cho rằng con số này thấp hơn, có thể gần 3.000 tên lửa, do Mỹ đã sử dụng nhiều trong các chiến dịch gần đây, gồm cả các cuộc tấn công hồi năm ngoái của chính quyền ông Trump tại Iran, Yemen và Nigeria.

Ông Mark Cancian, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), cho rằng nếu quân đội Mỹ đã phóng hơn 800 tên lửa Tomahawk vào Iran, "con số đó tương đương khoảng 1/4 tổng kho dự trữ và sẽ tạo ra khoảng trống lớn cho một cuộc xung đột ở Tây Thái Bình Dương".

"Sẽ mất vài năm để bổ sung lại" - ông Cancian nói.

Báo Washington Post: Mỹ đã nã 850 tên lửa Tomahawk vào Iran, mỗi quả 3,6 triệu USD - Ảnh 3.Iran giải thích vì sao tân Lãnh tụ tối cao chưa xuất hiện công khai

Phía Iran cho biết Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đang hoàn toàn khỏe mạnh và vẫn điều hành đất nước, dù chưa xuất hiện trước công chúng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất