Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, tàu thuyền quay đầu

Ngày 27-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói rằng họ đã buộc ít nhất ba tàu tìm cách đi qua eo biển Hormuz phải quay đầu.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, tàu thuyền quay đầu - Ảnh 1.

Các tàu chở hàng ở vùng Vịnh (gần eo biển Hormuz) nhìn từ phía bắc Ras al-Khaimah, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) ngày 11-3-2026 - Ảnh: REUTERS

Theo báo The Independent, ngày 27-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz và bất kỳ hoạt động lưu thông nào qua tuyến đường này đều sẽ đối mặt với "các biện pháp cứng rắn".

IRGC nói rằng các tàu "đến và đi từ các cảng của những đồng minh và những bên ủng hộ kẻ thù Israel, Mỹ" bị cấm di chuyển qua bất kỳ hành lang nào hoặc tới bất kỳ điểm đến nào.

Ít nhất ba tàu container mang quốc tịch khác nhau đã buộc phải quay đầu sau khi nhận được cảnh báo.

"Sáng nay, sau những lời dối trá của Tổng thống Mỹ khi ông tuyên bố rằng eo biển Hormuz đã mở cửa, có ba tàu container mang quốc tịch khác nhau đã bị buộc quay đầu sau khi nhận cảnh báo từ lực lượng hải quân thuộc IRGC" - IRGC cung cấp thông tin trên trang Sepah News của lực lượng này. 

Vẫn chưa rõ chính xác có phải tàu thuyền của mọi quốc gia đều bị cấm đi qua eo biển này hay không. Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 26-3 công bố tàu thuyền 5 quốc gia "thân thiện" là Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Iraq và Pakistan được qua lại eo biển Hormuz, theo báo Hindu.

Ngày 27-3, Công ty phân tích năng lượng Kpler cho biết họ đã xác định được hai tàu container thuộc Công ty COSCO của Trung Quốc đã tìm cách đi qua eo biển này, nhưng đã phải quay đầu.

Trên thực tế eo biển Hormuz - nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô và khí đốt của thế giới - gần như đã bị đóng kể từ khi xung đột nổ ra ở Trung Đông hôm 28-2.

Thông báo của IRGC được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc điều thêm 10.000 binh sĩ tới Trung Đông, theo báo Wall Street Journal.

Lực lượng này nhiều khả năng sẽ được triển khai trong tầm tấn công Iran và đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nằm ở vịnh Ba Tư.

Bất chấp tình hình leo thang, ngày 27-3, Ngoại trưởng Đức cho biết Mỹ và Iran đã có các cuộc đàm phán gián tiếp, và các đại diện dự kiến sớm gặp nhau tại Pakistan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ tiếp tục gia hạn thêm thời gian để Iran mở lại eo biển Hormuz, nếu không Iran sẽ phải đối mặt với việc các cơ sở năng lượng của nước này bị phá hủy.

Hôm 26-3, ông Trump nói rằng Iran đã cho phép 10 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz như một "món quà", nhằm thể hiện họ nghiêm túc trong các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, tàu thuyền quay đầu - Ảnh 2.Các nước vùng Vịnh 'thận trọng' theo sát đàm phán Mỹ - Iran

Trước nguy cơ xung đột lan rộng, các quốc gia vùng Vịnh theo dõi sát sao tình hình và đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất