
Tàu chở dầu và chở hàng tại eo biển Hormuz, ngoài khơi UAE - Ảnh: AP
Theo báo South China Morning Post, ngày 1-5, Mỹ công bố một loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các tổ chức và cá nhân bị cáo buộc liên quan đến hoạt động giao dịch dầu mỏ của Iran. Trong danh sách có một doanh nghiệp vận hành cảng dầu có trụ sở tại Trung Quốc và một công dân Trung Quốc.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Công ty Cảng dầu Qingdao Haiye đã nhập khẩu hàng chục triệu thùng dầu thô Iran, thuộc diện bị trừng phạt.
Danh sách còn bao gồm ông Li Xinchun - công dân Trung Quốc, chủ tịch một doanh nghiệp vận hành cảng dầu tại nước này - cùng một công ty quản lý tàu ở Hong Kong và một đơn vị thương mại tại Anh.
Theo đó, toàn bộ tài sản của các thực thể bị chỉ định trong phạm vi kiểm soát của Mỹ sẽ bị phong tỏa. Công dân Mỹ cũng bị cấm giao dịch với các đối tượng này.
Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố: "Chừng nào Iran còn tìm cách tạo nguồn thu từ dầu mỏ để phục vụ các hoạt động gây mất ổn định, Mỹ sẽ buộc cả Iran và các đối tác giúp nước này né tránh trừng phạt phải chịu trách nhiệm".
Các biện pháp trừng phạt này được ban hành chỉ vài tuần trước chuyến thăm Trung Quốc dự kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump, có thể làm phức tạp thêm cuộc gặp giữa ông và Chủ tịch Tập Cận Bình.
Theo phía Mỹ, các thực thể bị trừng phạt đã góp phần tạo điều kiện cho "dòng tiền hàng tỉ USD chảy về Tehran" thông qua nhiều phương thức né tránh: chuyển tải dầu trái phép giữa các tàu trên biển và vận hành "đội tàu bóng tối".
Các doanh nghiệp vận hành cảng tại Trung Quốc được xem là một trong những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng đưa dầu Iran đến tay người mua cuối cùng.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Công ty Qingdao Haiye đã tiếp nhận hàng hóa từ các tàu từng thực hiện chuyển tải trái phép dầu thô Iran ngoài khơi Singapore.
Phản hồi động thái này, ông Liu Pengyu - người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington - tuyên bố Bắc Kinh phản đối "các biện pháp trừng phạt đơn phương và việc áp dụng quyền xét xử vượt lãnh thổ không có cơ sở trong luật pháp quốc tế".
Ông Liu kêu gọi Mỹ "chấm dứt lạm dụng các biện pháp trừng phạt" và cam kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc.
Thời gian qua, chính quyền ông Trump gia tăng sức ép lên Tehran trong bối cảnh các cuộc đàm phán đình trệ, tập trung vào ngành dầu mỏ và các tổ chức tài chính nước ngoài có liên quan.
Hồi tháng 4, Mỹ cũng áp đặt trừng phạt đối với một nhà máy lọc dầu lớn tại Trung Quốc - cơ sở của Tập đoàn Hóa dầu Hengli.
Bắc Kinh khi đó gọi các biện pháp này là "bất hợp pháp", và yêu cầu Washington chấm dứt lạm dụng trừng phạt đơn phương nhằm vào doanh nghiệp Trung Quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận