
Khói bốc lên tại Habboush (Lebanon), sau các cuộc không kích của Israel hôm 1-5 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Fars, ông Mohammad Jafar Asadi, Phó chỉ huy Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, ngày 2-5 tuyên bố: "Một cuộc xung đột mới giữa Iran và Mỹ là hoàn toàn có khả năng xảy ra", và cho rằng Mỹ không hề có thiện chí hay cam kết thực hiện bất kỳ lời hứa hay thỏa thuận nào.
Đồng thời ông cáo buộc các hành động và phát ngôn của giới chức Mỹ chủ yếu mang tính định hướng truyền thông, trước hết nhằm ngăn chặn sự sụt giảm của giá dầu và thứ hai là để tự giải thoát khỏi mớ hỗn độn do chính Mỹ tạo ra.
"Lực lượng vũ trang Iran đã hoàn toàn sẵn sàng cho bất kỳ cuộc phiêu lưu mới hoặc hành động dại dột nào từ phía người Mỹ", ông Asadi nhấn mạnh.
Động thái này của Tehran xuất hiện trong bối cảnh đàm phán hòa bình giữa hai nước bị đình trệ, và Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng chỉ trích đề xuất mới nhất của Iran.
Trước đó ông Trump tuyên bố Hải quân Mỹ hành động "như cướp biển" khi thực thi phong tỏa các cảng Iran. Ông mô tả việc lực lượng Mỹ thu giữ một tàu chở dầu gần đây là "hoạt động rất có lợi nhuận".
Theo các thông tin được công bố, Mỹ đã áp đặt phong tỏa riêng đối với các cảng Iran, đồng thời bắt giữ một số tàu rời cảng Iran, cùng các tàu container và tàu chở dầu bị trừng phạt tại vùng biển châu Á.
Trong khi đó Iran gần như chặn toàn bộ tàu thuyền nước ngoài lưu thông qua eo biển Hormuz nhằm tạo sức ép ngược lại.
Dù thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên đã được ký kết và kéo dài hơn 3 tuần, nhưng căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi đàm phán còn bế tắc, eo Hormuz chiến lược còn bị phong tỏa.
Tại Mỹ, cuộc chiến này đang vấp phải sự phản đối lớn từ công chúng. Hồi tháng 4, nhiều chuyên gia Mỹ cảnh báo các cuộc tấn công của Washington vào Iran có thể cấu thành tội ác chiến tranh, đặc biệt sau khi ông Trump đe dọa nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự và hủy diệt toàn bộ nền văn minh của Iran.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận