30/12/2015 09:37 GMT+7

​Iran bắn tên lửa gần tàu Mỹ

THU ANH
THU ANH

TTO - Vệ binh Cách mạng Iran (IRG) đã bắn tên lửa gần tàu sân bay Harry S. Truman cùng các tàu chiến khác của Mỹ khi các tàu này đi vào khu vực Vịnh Ba Tư.

Tàu sân bay Truman của Mỹ được điều đến vùng Vịnh để hỗ trợ đánh IS. Ảnh: Reuters
Tàu sân bay Truman của Mỹ được điều đến vùng Vịnh để hỗ trợ đánh IS - Ảnh: Reuters

Quân đội Mỹ hôm 29-12 (giờ Mỹ) đã gọi đây là hành động gây hấn mức độ cao. Hãng tin NBC dẫn lời các quan chức giấu tên của Mỹ nói IRG lúc đó đang thực hiện tập trận bắn đạn thật và tàu Truman chỉ cách địa điểm rơi tên lửa khoảng 1.500m. 

“Tên lửa được bắn đi không phải nhằm vào các tàu của Mỹ, chỉ là được bắn đi gần các tàu” - nguồn tin Mỹ cho hay. 

Tư lệnh hải quân Mỹ Kyle Raines nói phía Iran bắn tên lửa gần các tàu Mỹ như vậy mà chỉ thông báo trước có 23 phút. 

“Những hành động này là cực kỳ gây hấn, không an toàn và không chuyên nghiệp, làm dấy lên các câu hỏi về cam kết của Iran về an ninh của tuyến đường hàng hải quan trọng của thương mại quốc tế” - ông Raines nói. 

Theo Reuters, tàu Truman được hộ tống bởi hai tàu chiến Mỹ hỗ trợ các cuộc không kích lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria. 

Tàu này đang trên đường vào Vịnh Ba Tư thông qua eo biển Hormuz khi vụ việc xảy ra. 

Iran và Mỹ đã từng đụng độ nhau ở vùng Vịnh trong quá khứ, đặc biệt là trong thời gian xảy ra chiến tranh Iran-Iraq vào những năm 1980 sau Cách mạng Hồi giáo 1979. 

Iran và 6 cường quốc, trong đó có Mỹ, đã đạt được thỏa thuận hồi tháng 7 cắt giảm chương trình hạt nhân của Tehran để đổi lại việc dỡ bỏ cấm vận. 

THU ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên