13/01/2023 16:26 GMT+7

Thủ phủ hoa cúc miền Trung Tết này thắng lớn

Về làng hoa Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), nơi được mệnh danh là thủ phủ hoa cúc miền Trung những ngày giáp Tết, cảm nhận đường làng, đồng ruộng rực rỡ sắc xuân.

Thủ phủ hoa cúc miền Trung Tết này thắng lớn - Ảnh 1.

Rực rỡ sắc hoa, vàng ươm màu Tết ở thủ phủ hoa cúc miền Trung - Ảnh: TRẦN MAI

Từ đầu làng đến cuối xóm, màu vàng rực rỡ của vựa hoa cúc lớn nhất miền Trung. Năm nay được giá, bà con ai nấy đều nở nụ cười.

Những ngày tháng chạp, Tết cận kề, về làng hoa không khí mùa xuân rộn ràng. Không khí tấp nập kẻ mua, người bán, vận chuyển hoa tỏa đi phục vụ nhu cầu đón Tết của người dân khắp nơi.

Cụ ông Nguyễn Bình (85 tuổi) chia sẻ rằng với người dân nơi đây, trước Tết là thời gian mùa xuân hiện diện rõ nhất.

"Làng hoa có tuổi đời 50 năm, chừng ấy thời gian người Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ đón xuân sớm hơn các nơi. Đến khi hoa rời làng, đến khắp cả nước cho bà con đón Tết thì làng lại trở lại bình thường", cụ Bình nói.

Thủ phủ hoa cúc miền Trung Tết này thắng lớn - Ảnh 2.

Những người nông dân tập trung chuyển hoa từ ruộng ra điểm tập kết. Dù cực nhọc nhưng ai cũng nở nụ cười - Ảnh: TRẦN MAI

Thủ phủ hoa cúc miền Trung Tết này thắng lớn - Ảnh 3.

Những tài xế xe kéo, chở những chậu hoa từ ruộng vào điểm tập kết là hình ảnh dễ thấy ở thủ phủ hoa cúc miền Trung - Ảnh: TRẦN MAI

Nhiều bạn trẻ cũng đến làng hoa những ngày này để thăm thú, chụp cho mình những hình ảnh đẹp. Còn giới nhiếp ảnh cũng rong ruổi khắp làng chọn góc ảnh, khung hình để tìm kiếm những khung cảnh mùa xuân.

Bên bờ sông Vệ, ánh mặt trời hiện diện sau những ngày giá rét như tiếp thêm sinh khí. Những đóa hoa cúc cũng "ăn nắng" bung nụ rực vàng sắc Tết.

Làng hoa Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hiệp mỗi năm cung ứng cho thị trường hoa Tết từ 400.000 đến 800.000 chậu hoa cúc. Năm nay, 800.000 chậu đã "cháy hàng".

Đâu đó, giữa mệt nhọc khi phải khuân vác những chậu hoa nặng trĩu lên xe, lại thấy những nụ cười từ bà con nông dân cần mẫn, cả năm trời chăm bẵm từng nụ hoa.

Tết sẻ chia, tết sum vầy, tết đoàn viên đến thật gần…

Thủ phủ hoa cúc miền Trung Tết này thắng lớn - Ảnh 4.

Những người đàn ông hợp sức khuân các chậu hoa kích thước lớn - Ảnh: TRẦN MAI

Thủ phủ hoa cúc miền Trung Tết này thắng lớn - Ảnh 5.

Người dân làng hoa cúc bây giờ ngoài hoa chủ lực còn trồng hoa hải đường, thược dược, vạn thọ - Ảnh: TRẦN MAI

Thủ phủ hoa cúc miền Trung Tết này thắng lớn - Ảnh 6.

Không khí rộn ràng, tấp nập ở vựa hoa cúc miền Trung - Ảnh: TRẦN MAI

Làng hoa Sa Đéc kẻ khóc người cười, thương lái hủy kèo phút cuốiLàng hoa Sa Đéc kẻ khóc người cười, thương lái hủy kèo phút cuối

TTO - Năm nay nông dân trồng cúc Pico, cúc đồng tiền, hoa hồng cười tươi phấn khởi, trong khi nhiều loại hoa khác như cúc Đài Loan, mào gà, vạn thọ, cát tường chung tình cảnh ế ẩm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên