09/12/2021 20:57 GMT+7

Huế có Bảo tàng gốm cổ sông Hương

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản cho phép Bảo tàng gốm cổ sông Hương của GS.TS Thái Kim Lan đi vào hoạt động.

Huế có Bảo tàng gốm cổ sông Hương - Ảnh 1.

Huế có thêm một bảo tàng ngoài công lập là Bảo tàng gốm cổ sông Hương - Ảnh: THÁI KIM LAN

Tối 9-12, tin từ văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết tỉnh vừa có văn bản cho phép Bảo tàng gốm cổ sông Hương của GS.TS Thái Kim Lan đi vào hoạt động.

Bảo tàng này sẽ là bảo tàng ngoài công lập, có trụ sở tại số 120 Nguyễn Phúc Nguyên, phường Hương Long, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bảo tàng chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và thể thao và chính quyền địa phương nơi hoạt động.

Đây là bảo tàng tư nhân thứ 3 ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước đó tỉnh này có Bảo tàng đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn của nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn (thành lập năm 2012) và Bảo tàng Thêu XQ (thành lập năm 2016).

Bảo tàng gốm cổ sông Hương có tiền thân là không gian trưng bày gốm cổ sông Hương do GS.TS Thái Kim Lan và anh trai là cố họa sĩ Thái Nguyên Bá dày công sưu tầm hơn mấy chục năm qua. Hiện nay bảo tàng có hơn 5.000 hiện vật, trong đó phần lớn là gốm cổ được vớt từ dưới lòng sông Hương.

Bảo tàng Áo dài làm Ngày hội di sản kích cầu du lịch nội địa Bảo tàng Áo dài làm Ngày hội di sản kích cầu du lịch nội địa

TTO - Sáng 14-11, Bảo tàng Áo dài tổ chức Ngày hội di sản với nhiều hoạt động nhân kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam (23-11), kỷ niệm 7 năm ngày dân ca, ví giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên