05/03/2020 10:05 GMT+7

Hơn một nửa số ca bệnh COVID-19 toàn cầu đã bình phục

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Mặc dù tỉ lệ tử vong vì bệnh COVID-19 trên thế giới có tăng thời gian qua (khoảng 3,4%), song có một thực tế là tỉ lệ các ca bệnh này bình phục hoàn toàn sau khi nhiễm bệnh đạt tới một nửa (50%).

Hơn một nửa số ca bệnh COVID-19 toàn cầu đã bình phục - Ảnh 1.

Phun hóa chất tẩy trùng tại một khu chợ ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 26-2 - Ảnh: GETTY IMAGES

Theo báo New York Post, theo báo cáo nghiên cứu vừa công bố của Đại học Johns Hopkins, tính từ thời điểm ghi nhận ca bệnh COVID-19 đầu tiên trong tháng 12-2019 tới nay, đã có hơn 50.000 người trên toàn thế giới được điều trị khỏi.

Cụ thể, theo Đại học Johns Hopkins, trong số hơn 94.000 ca bệnh COVID-19 toàn cầu (số liệu thống kê tính tới chiều 4-3), đã có hơn 51.000 ca bệnh bình phục. Chiếm đa số trong các ca bệnh đã khỏi này ở Trung Quốc, nơi phát sinh đầu tiên của dịch COVID-19.

Cũng theo bệnh viện này, tính tới chiều 4-3 bệnh COVID-19 đã được ghi nhận tại 73 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, cho biết những người không có bệnh sẵn trong người và không thuộc nhóm lớn tuổi nhìn chung đều sẽ bình phục sau khi nhiễm phải virus corona chủng mới (SARS-CoV-2).

Mặc dù thi thoảng cũng có một số ca bệnh tử vong dù tuổi đời còn trẻ, song rõ ràng số trường hợp này không phổ biến.

"Phần lớn những người gặp rắc rối với bệnh COVID-19 đều là những người đã có sẵn bệnh trong người", báo New York Post dẫn lại thông tin lưu ý của bác sĩ Fauci.

Các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 3-3 cho biết tỉ lệ tử vong trên toàn cầu của dịch COVID-19 là khoảng 3,4%, cao hơn ước tính hơn 2% được đưa ra trước đây.

Thái Lan phát tiền cho người nghèo đối phó dịch COVID-19 Thái Lan phát tiền cho người nghèo đối phó dịch COVID-19

TTO - Thái Lan vừa đưa ra gói hỗ trợ 100 tỉ baht, tương đương khoảng 3,2 tỉ USD, để hỗ trợ người dân chống dịch COVID-19, bao gồm phát tiền mặt cho những người có thu nhập thấp, người nghèo.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên