05/03/2020 06:47 GMT+7

Dịch COVID-19 ngày 5-3: Số ca tử vong ở Iran lên 107, thêm một bang Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp

TRẦN PHƯƠNG - BẢO ANH - ANH THƯ - LINH TÔ - NGUYÊN HẠNH
TRẦN PHƯƠNG - BẢO ANH - ANH THƯ - LINH TÔ - NGUYÊN HẠNH

TTO - Tính tới chiều nay, Iran đã có 3.513 ca nhiễm và 107 ca tử vong, tăng mạnh so với hôm qua. Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 322 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm cả nước lên hơn 6.000, với 42 ca tử vong.

Dịch COVID-19 ngày 5-3: Số ca tử vong ở Iran lên 107, thêm một bang Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

* Bản tin cập nhật lúc 23h25 ngày 5-3

Số ca nhiễm tăng tại Ý, Anh

Bộ Y tế Anh công bố tổng số ca nhiễm tại đây đã tăng từ 85 lên 115 trường hợp, tính tới 9h sáng ngày 5-3 (giờ địa phương). Cùng lúc đó, khu vực Lombardy của Ý cũng ghi nhận đợt tăng ca tử vong tồi tệ nhất trong ngày, thêm 25 trường hợp so với ngày hôm trước lên 98.

Nga đã yêu cầu phải khử trùng tất cả tàu đến từ Iran, Ý và Hàn Quốc cập bến tại các cảng thuộc Biển Đen của vùng Novorossiiysk và Yuzhnaya Ozereyevka, nhằm ngang dịch bệnh lây lan, theo tài liệu Reuters tiếp cận được.

Pháp có thêm 2 người qua đời do COVID-19, như vậy tới nay nước này đã có 6 ca tử vong vì bệnh. Số ca nhiễm mới cũng tăng thêm 92 ca, đưa tổng số ca nhiễm cả nước lên 377.

Tại Hà Lan, Cơ quan Y tế thông báo số ca COVID-19 ở nước này tăng hơn gấp đôi, lên 82 ca. 

Tại Nam Phi, Bộ Y tế cũng xác nhận ca COVID-19 đầu tiên ở quốc gia này. Bệnh nhân là nam, 38 tuổi, vừa trở về từ Ý cùng vợ. Hai vợ chồng cùng ở trong một nhóm du khách 10 người, quay về Nam Phi từ ngày 1-3.

Thêm một bang của Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp

Sau California, bang Hawaii của Mỹ cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm tăng cường các nỗ lực ngăn chặn mối đe dọa từ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp chính quyền có thể hành động nhanh và hiệu quả hơn trong nỗ lực bảo vệ cộng đồng trước dịch bệnh và cung cấp viện trợ khẩn cấp khi cần thiết.

Tính đến nay, Hawaii chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh nhưng có 72 người đang tự theo dõi với sự giám sát của lực lượng y tế.

Số ca nhiễm ở Hàn Quốc, Iran tiếp tục tăng vọt

Chiều tối 5-3 (giờ Việt Nam), Bộ Y tế Iran cho biết tính tới hiện tại nước này đã có 3.513 ca nhiễm và 107 trường hợp tử vong. So với hôm qua, số ca nhiễm tăng 591 và số ca tử vong tăng 15.

Tại Hàn Quốc, tính đến tối 5-3 có thêm 322 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm lên 6.088. Theo Yonhap News, 42 trường hợp đã tử vong, trong đó ca tử vong mới nhất là bệnh nhân nam ở Daegu, 67 tuổi, tiền sử mắc bệnh tiểu đường.

Dịch COVID-19 ngày 5-3: Số ca tử vong ở Iran lên 107, thêm một bang Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 2.

Người dân đeo khẩu trang phòng COVID-19 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc - Ảnh: AFP

Nhật Bản đình chỉ thị thực khách Hàn Quốc, Trung Quốc

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố quốc gia của ông sẽ đình chỉ thị thực của du khách đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc, đồng thời cách ly những người này trong vòng 2 tuần để ngăn dịch bệnh lây lan.

Trong diễn biến tương tự, chính quyền Palestine đã yêu cầu các khách sạn tại Bờ Tây ngừng nhận du khách nước ngoài sau khi phát hiện 4 trường hợp nghi nhiễm virus corona chủng mới tại thị trấn Bethlehem.

Thụy Sĩ, Bosnia và Herzegovina có ca tử vong đầu tiên

Chiều 5-3 (giờ Việt Nam), Thụy Sĩ đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do dịch COVID-19. Người này là nữ, 74 tuổi, nhập viện ở bang Vaud từ hôm 3-3. Đến nay, ít nhất 58 ca bệnh COVID-19 đã được ghi nhận ở Thụy Sĩ.

Bosnia và Herzegovina cũng xác nhận 2 ca nhiễm đầu tiên tại quốc gia này - hai cha con vừa du lịch Ý về vào tháng trước. Hiện cả 2 trong tình trạng ổn định và đang được cách ly tại bệnh viện.

Trong khi đó Đức ghi nhận thêm 109 ca COVID-19 chỉ trong một ngày, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 349 ca. Nơi bị ảnh hưởng nặng nhất là bang Nordrhein-Westfalen, miền tây Đức, với 175 ca.

Hi Lạp đến nay có 31 ca nhiễm, tăng 21 ca so với hôm qua. Các bệnh nhân là tín đồ mới về sau cuộc hành hương Israel và Ai Cập. Hiện nhà chức trách đã ra lệnh đóng tất cả trường học và cấm các cuộc tụ tập nơi công cộng ở 3 khu vực là Achaea, Zakynthos và Elis thuộc miền tây Hi Lạp.

Trong khi đó Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản, ông Suga Yoshihide, thông báo chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhật Bản sẽ bị hoãn lại do dịch COVID-19. "Chuyến thăm của ông Tập sẽ được tổ chức vào một thời điểm thích hợp với cả hai bên" - ông thông báo.

Thêm ca nhiễm mới ở nhiều nước châu Mỹ

Bộ Y tế Ecuador thông cáo nước này ghi nhận thêm 3 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên 10 người, nhiều nhất khu vực Mỹ Latinh. 

Tất cả các ca nhiễm mới ở Ecuador đều là người thân và những người có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm đầu tiên ở nước này. Hiện Bộ Y tế Ecuador đang theo dõi chặt chẽ việc cách ly tại nhà đối với 177 người trong diện cần giám sát.

Dịch COVID-19 ngày 5-3: Số ca tử vong ở Iran lên 107, thêm một bang Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 3.

Người dân đeo khẩu trang đề phòng virus corona ở Ecuador - Ảnh: REUTERS

Bộ Y tế Chile cũng thông báo nước này đã có trường hợp thứ hai nhiễm SARS-CoV-2, là vợ của bệnh nhân đầu tiên. 

Canada ghi nhận thêm 3 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm cả nước lên 33, gồm 20 ca ở Ontario, 12 ca ở British Columbia và 1 ca ở Quebec.

Đến nay, các nước Mỹ Latinh xác nhận có trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 gồm Brazil, Argentina, Chile, Ecuador, Cộng hòa Dominicana và Mexico.

Thái Lan: 31/47 người nhiễm đã ra viện

Thái Lan có 4 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca COVID-19 ở nước này lên 47 ca. Bốn ca này liên quan đến một người Ý (29 tuổi), một nam sinh viên người Trung Quốc (22 tuổi), một nữ nhân viên văn phòng (42 tuổi) và một nam sinh viên (20 tuổi) cùng là người Thái.

Cho đến nay chỉ có 1 ca tử vong tại Thái Lan, 31 bệnh nhân đã khỏi bệnh và được cho xuất viện trong khi 15 người vẫn đang điều trị trong bệnh viện.

Hàn Quốc: số ca nhiễm lên gần 5.800, 39 người chết

Dịch COVID-19 ngày 5-3: Số ca tử vong ở Iran lên 107, thêm một bang Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Theo Yonhap News, tính đến chiều 5-3 giờ địa phương, số ca tử vong ở Hàn Quốc đã lên đến 39 người. Số ca nhiễm tăng lên gần 5.800.

Trước đó cùng ngày, chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định thành phố Gyeongsan là "khu chăm sóc đặc biệt" thứ ba của nước này, bên cạnh Daegu và Cheongdo (tỉnh Gyeongsang Bắc).

Gyeongsan cũng thuộc tỉnh Gyeongsang Bắc, nằm gần Daegu và Cheongdo. Số ca nhiễm ở thành phố này đang tăng nhanh gần đây.

Úc có ca tử vong thứ 2, thêm 13 ca nhiễm mới

Úc ngày 5-3 xác nhận ca tử vong thứ hai do bệnh COVID-19, một cụ bà 95 tuổi đang được chăm sóc tại viện dưỡng lão Dorothy Henderson Lodge. Số ca nhiễm mới cũng tăng 13 người lên 54 người. Đa số các ca nhiễm mới đều trở về từ Iran trong khoảng cuối tháng 2 vừa qua. 

Cùng ngày, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết sẽ cấm nhập cảnh đối với các du khách nước ngoài đến từ Hàn Quốc và tăng cường kiểm tra tình trạng sức khỏe các du khách đến từ Ý nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Ngoài ra, Úc cũng sẽ mở rộng lệnh cấm du lịch đối với người nước ngoài đến từ Trung Quốc đại lục và Iran, theo Reuters.

Olympic Tokyo vẫn diễn ra vào tháng 7

Truyền thông Nhật ngày 5-3 đưa tin tỉnh Shiga phía tây Nhật đã ghi nhận ca COVID-19 đầu tiên. Bệnh nhân là một người đàn ông trong độ tuổi 60.

Với 36 ca nhiễm mới, Nhật xác nhận virus corona đã lây nhiễm cho hơn 1.000 người ở nước này, bao gồm hơn 700 ca nhiễm trên tàu Diamond Princess, theo hãng tin Reuters.

Trong một diễn biến liên quan, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) ngày 5-3 khẳng định Olympic Tokyo 2020 vẫn sẽ bắt đầu vào tháng 7. Chủ tịch IOC Thomas Bach cho biết IOC và ban tổ chức đã đưa ra quyết định trên dựa trên thông tin từ các chuyên gia y tế, bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Dịch COVID-19 ngày 5-3: Số ca tử vong ở Iran lên 107, thêm một bang Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Mỹ: 158 ca nhiễm, 11 ca tử vong

Đài CNN ngày 5-3, giờ Việt Nam, dẫn số liệu từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết nước này đã ghi nhận 158 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 11 ca tử vong.

Trong số các ca nhiễm mới có 49 ca là các công dân Mỹ hồi hương. 109 ca còn lại được phát hiện và xét nghiệm thông qua các hệ thống y tế công cộng của Mỹ phân bố tại 14 bang.

Dịch COVID-19 tại Mỹ đang diễn tiến rất nhanh theo chiều hướng xấu, khi chỉ trước đó vài giờ, số ca nhiễm bệnh mà CDC ghi nhận chỉ là 129 người.

Ngay sau cập nhật mới nhất của CDC, bang New York thông báo có thêm 5 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 11. Tất cả ca nhiễm mới này đều là thành viên của một gia đình gồm một cặp vợ chồng và 3 đứa con, và có tiếp xúc với một luật sư ở hạt Westchester đã nhập viện do nhiễm COVID-19.

Hiện tiểu bang đã yêu cầu khoảng 1.000 người tự cách ly và sở y tế đang tìm xem liệu có bao nhiêu người đã bị lây bệnh, bởi luật sư nói trên làm việc tại quận trung tâm Manhattan và đã đi lại, tiếp xúc với nhiều người.

Trong số các ca nhiễm mới ở Mỹ gồm 49 ca là các công dân Mỹ hồi hương. 100 ca còn lại được phát hiện và xét nghiệm thông qua các hệ thống y tế công cộng của Mỹ phân bố tại 13 bang.

Dịch COVID-19 ngày 5-3: Số ca tử vong ở Iran lên 107, thêm một bang Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 6.

Các nhân viên y tế Mỹ di chuyển một bệnh nhân tại trung tâm dưỡng lại Life Care Center of Kirkland, Washington - Ảnh: REUTERS

California ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch COVID-19

Bang California, Mỹ, tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi ghi nhận ca tử vong đầu tiên do dịch COVID-19 và tổng cộng 53 ca nhiễm. Trước đó, thành phố Los Angeles thuộc bang California đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế sau khi giới chức địa phương cho biết, trong 2 ngày qua, họ phát hiện thêm 6 ca nhiễm mới.

Bang California của Mỹ ghi nhận một ca tử vong do COVID-19 vào 4-3. Bệnh nhân là người cao tuổi, trở về từ du thuyền Diamond Princess và có kết quả xét nghiệm dương tính sau đó. Giới chức y tế địa phương đang cách ly và theo dõi tất cả những người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Trong khi đó, thành phố Los Angeles thuộc bang California đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế sau khi giới chức địa phương cho biết, trong 2 ngày qua, họ phát hiện thêm 6 ca nhiễm mới. Trong số các ca này gồm một nhân viên chịu trách nhiệm quét thân nhiệt hành khách tại sân bay Los Angeles.

"Hành động này cho phép chúng ta phối hợp mạnh mẽ hơn để bảo vệ hơn 10 triệu dân của chúng ta và ngăn COVID-19 lây lan trong cộng động" - Kathryn Barger, thành viên hội đồng giám sát Los Angeles, nói.

Ý có thêm 28 ca tử vong

Dịch COVID-19 ngày 5-3: Số ca tử vong ở Iran lên 107, thêm một bang Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 7.

Các nhân viên y tế bên ngoài một bệnh viện ở Ý - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters dẫn số liệu Cơ quan Bảo vệ Dân sự nước này cho biết, tính đến cuối ngày 4-3,  tổng số ca dương tính với COVID-19 tại Italy là 3.089 trường hợp, tăng mạnh so với 2.502 trường hợp tính đến ngày 3-3. Số ca tử vong ở nước này là 107 người, tăng 28 trường hợp.

Cũng trong ngày 4-3, có 276 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Ý đã bình phục, tăng 116 trường hợp, tương đương 72,5%. Đây là mức tăng số lượng các trường hợp bình phục lớn nhất được ghi nhận trong những ngày gần đây tại Italy.

Ý đã cho đóng cửa tất cả trường học và đại học, và áp dụng các biện pháp khẩn cấp để đối phó với dịch.

Trung Quốc thêm 139 ca nhiễm, 31 ca tử vong 

Trung Quốc ngày 5-3 cho biết đã ghi nhận thêm 139 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 4-3, tăng so với 119 ca của ngày 3-3. Như vậy, tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc đại lục đã lên đến 80.409 ca. Trong khi đó, số ca tử vong giảm trong ngày 4-3 còn 31 ca so với 38 ca ngày 3-3. 

Đến nay, đã có 3.012 ca tử vong do COVID-19 tại Trung Quốc. Riêng tại tâm dịch Hồ Bắc, đã có 134 ca nhiễm mới và 31 ca tử vong, theo hãng tin Reuters.

Dịch COVID-19 ngày 5-3: Số ca tử vong ở Iran lên 107, thêm một bang Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 8.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Hãng tin Tân Hoa xã dẫn thông tin của chính quyền tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, ngày 5-3 cho biết tỉnh này đã tặng máy tính bảng cho hơn 9.200 học sinh nghèo để các em có thể học qua mạng. Nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Quảng Đông đang thực hiện phương án dạy học trực tuyến giữa dịch COVID-19.

Dịch lan nhanh tại nhiều nước

Số ca nhiễm tại Thuỵ Điển tăng mạnh lên 52 sau khi phát hiện thêm 16 ca nhiễm mới ở Stockholm.

Brazil cũng có ca nhiễm thứ ba là một bệnh nhân nam 46 tuổi dương tính với COVID-19 sau chuyến du lịch qua Tây Ban Nha, Áo và Đức. Hai ca nhiễm trước cũng đều từng đi châu Âu.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 4-3 thông báo nước này đã xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19. Cả hai bệnh nhân trên đều là sinh viên Iran ở Hungary.

Bộ Y tế - Dân số và Cải cách Bệnh viện Algeria cho biết số ca nhiễm ở nước này đã tăng lên 17, trong số này bao gồm 16 thành viên trong cùng một gia đình với các bệnh nhân được ghi nhận trong những ngày trước đó.

Tại Iraq, Bộ Y tế nước này xác nhận đã có ca tử vong thứ hai là một bệnh nhân nam ngoài 60 tuổi mang nhiều bệnh mãn tính nghiêm trọng.

Trong khi đó, Slovenia xác nhận ca nhiễm đầu tiên là một bệnh nhân đi từ Ý và Morocco đến Slovenia.

Dịch COVID-19 ngày 5-3: Số ca tử vong ở Iran lên 107, thêm một bang Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 9.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 ngày 4-3: Iran có 92 ca tử vong, Anh có số ca nhiễm tăng kỷ lục Dịch COVID-19 ngày 4-3: Iran có 92 ca tử vong, Anh có số ca nhiễm tăng kỷ lục

TTO - Iran đã có 92 ca tử vong vì virus corona chủng mới. Anh thì đã có đến 85 ca nhiễm sau một ngày tăng kỷ lục.

TRẦN PHƯƠNG - BẢO ANH - ANH THƯ - LINH TÔ - NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên