
Hàng ngàn du khách chụp lại khoảnh khắc bắn pháo hoa tại đêm hội hoa đăng Thiên Cấm Sơn - Ảnh: BỬU ĐẤU
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hùng Cường - Phó chủ tịch UBND xã Núi Cấm - cho biết lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa tinh thần đoàn kết cộng đồng, cầu mong "quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa".
"Những ngọn đèn hoa đăng được thắp sáng là biểu tượng của niềm tin, hy vọng và sự gắn kết giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên", ông Cường nói.
Theo ông Cường, qua lần tổ chức đầu tiên, lễ hội đã tạo dấu ấn tốt đẹp, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch tâm linh - sinh thái của địa phương, đồng thời thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch, góp phần nâng cao đời sống người dân.
Năm 2026, địa phương tiếp tục triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết của tỉnh; đồng thời chú trọng xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện, gắn với bảo vệ cảnh quan và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.
"Chúng tôi mong muốn mỗi người dân Núi Cấm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hiếu khách; mỗi tổ chức, cá nhân kinh doanh nâng cao chất lượng phục vụ. Để mỗi du khách khi đến đây đều cảm nhận được sự thân thiện, mang đến chúng ta những cảm xúc đặc biệt, những trải nghiệm đáng nhớ, những ấn tượng tốt đẹp khi được đắm mình vào không gian chung của lễ hội, một không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc", ông Cường nói.
Ông Đinh Văn Chắc - Giám đốc Ban quản lý khu du lịch Núi Cấm - cho biết trong đêm lễ hội có khoảng 20.000 lượt khách đến tham dự, tăng gần gấp đôi so với lần tổ chức trước.

Nhiều du khách mang theo bạt trải ven hồ Thủy Liêm để chờ xem thả hoa đăng - Ảnh: BỬU ĐẤU
Trước đó, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ khoảng 18h cùng ngày, dòng người bắt đầu đổ về khu vực đỉnh núi Cấm để tham quan, dâng hương và tìm chỗ chờ tham dự nghi thức thả hoa đăng tại hồ Thủy Liêm. Hàng ngàn người di chuyển bằng xe máy, xe du lịch và cáp treo lên núi từ sớm để kịp tham gia các nghi thức tâm linh trong lễ hội.
Đến tối, khu vực đỉnh núi Cấm đông nghịt người. Sau 20h30, khi nhiều du khách bắt đầu rời núi, tình trạng quá tải xảy ra tại một số tuyến đường và khu vực bến cáp treo. Dòng xe máy nối đuôi nhau xuống núi trong khi lượng khách chờ cáp treo khá đông, nhiều người phải chờ hơn 30 phút mới có thể xuống núi.
"Hàng chục ngàn người đổ về đây mà không có nhiều chỗ lưu trú. Ngủ lại thì khó, còn xuống núi lúc này cũng khá vất vả", bà Nga (ngụ TP.HCM) cho biết.
Trong khi đó, một số du khách lựa chọn ở lại qua đêm trên núi. Bà Tuyến (ngụ Đồng Tháp) cùng gia đình mang theo bạt và chăn để nghỉ tạm ven hồ Thủy Liêm. "Nghe mấy đứa nhỏ nói trên này ít nhà nghỉ nên gia đình chuẩn bị sẵn đồ để ngủ lại ven hồ, vừa nghỉ vừa ngắm cảnh núi rừng", bà Tuyến chia sẻ.
Điểm nhấn của lễ hội là nghi lễ cầu an và thả đèn hoa đăng tại khu vực sân tượng Phật Di Lặc và hồ Thủy Liêm.
Trong không gian trang nghiêm, hàng ngàn phật tử cùng tham gia cầu nguyện "quốc thái dân an". Khoảng 3.000 - 5.000 đèn hoa đăng được thắp sáng và thả xuống mặt hồ, tạo nên khung cảnh lung linh giữa núi rừng.
Núi Cấm (Thiên Cấm Sơn) thuộc vùng Bảy Núi, cao hơn 716m so với mực nước biển, được xem là "nóc nhà miền Tây".
Với khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan núi rừng hùng vĩ và nhiều công trình tâm linh, nơi đây ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách khi đến An Giang.

Chính quyền và du khách cùng cầu nguyện cho "quốc thái dân an" tại Lễ hội hoa đăng Thiên Cấm Sơn - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ban quản lý khu du lịch Núi Cấm cho biết có khoảng 20.000 người dự Lễ hội hoa đăng Thiên Cấm Sơn trong tối 7-3 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Lãnh đạo xã Núi Cấm tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ cho đêm hội hoa đăng Thiên Cấm Sơn - Ảnh: BỬU ĐẤU

Nhiều cô chú lớn tuổi ở các tỉnh ngoài mang theo mùng mền và ngủ lại trên núi - Ảnh: BỬU ĐẤU

Sau khi khai mạc Lễ hội hoa đăng Thiên Cấm Sơn, hàng ngàn người đã xuống núi dẫn đến ùn tắc trong đêm - Ảnh: BỬU ĐẤU

Du khách đợi hơn 30 phút mới lên được cáp treo Núi Cấm xuống núi trong đêm - Ảnh: BỬU ĐẤU
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận