11/01/2026 19:08 GMT+7

Phản ứng mạnh vì tên phim Án mạng Núi Cấm

Ngày 11-1, nhiều người dùng mạng xã hội phản ứng trước thông tin khai máy phim Án mạng Núi Cấm. Đã có hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận bức xúc trước cách đặt tên phim này.

Án mạng Núi Cấm - Ảnh 3.

Núi Cấm được xem là "nóc nhà miền Tây" khi có cảnh đẹp, thời tiết mát như Đà Lạt và là điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh An Giang - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, người đầu tiên đăng tải thông tin, hình ảnh về buổi "khai máy dự án phim Án mạng Núi Cấm" trên trang cá nhân là đạo diễn Võ Thanh Hòa và diễn viên Bùi Đại Nghĩa.

Sau đó, một số fanpage tại An Giang cùng một số trang mạng khác đăng tải lại nội dung này, nhiều người bày tỏ bức xúc.

Chỉ riêng fanpage "Lang Thang An Giang", sau khoảng 17 giờ đăng lại hình ảnh khai máy bộ phim đã thu hút hơn 2.400 lượt thích và 876 bình luận, đa số thể hiện sự phản đối gay gắt.

Nhiều ý kiến cho rằng việc gắn cụm từ "án mạng" với Núi Cấm - một địa danh linh thiêng, điểm du lịch tâm linh tiêu biểu của An Giang - là phản cảm, dễ gây hiểu lầm và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh địa phương.

Tài khoản Quân Lê bình luận: "Núi Cấm là nơi linh thiêng, phát triển du lịch tâm linh, là bộ mặt của tỉnh An Giang. Không thể tùy tiện đặt tên như vậy".

Trong khi đó, tài khoản Lâm Teng bức xúc: "Hết tên để đặt rồi sao lại lấy điểm du lịch Núi Cấm ra làm tên phim nghe rất phản cảm. Nghe tên là đã gợi liên tưởng tiêu cực, ảnh hưởng đến du lịch và hình ảnh địa phương".

Bình luận nhận được nhiều sự đồng tình là chia sẻ của tài khoản Tăng Rô: "Núi Cấm gắn liền với chùa chiền, hành hương, sự thanh tịnh và hướng thiện. Việc gắn cụm từ 'án mạng' vào tên Núi Cấm dễ tạo hiểu lầm tiêu cực, làm méo mó hình ảnh một điểm du lịch tâm linh giàu giá trị văn hóa. Nghệ thuật cần sáng tạo nhưng cũng cần đi cùng sự tôn trọng văn hóa, tín ngưỡng và cộng đồng".

Án mạng Núi Cấm - Ảnh 1.
Án mạng Núi Cấm - Ảnh 2.

Ảnh trên fanpage Lang Thang An Giang với dòng chữ tên phim, và ảnh trên trang cá nhân nhà sản xuất Võ Thanh Hòa đã xóa tên phim - Ảnh: BỬU ĐẤU chụp lại

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khi các hình ảnh khai máy đăng trên fanpage Lang Thang An Giang vào tối 10-1, bảng clapper board ghi rõ tên phim "Án mạng Núi Cấm".

Tuy nhiên chiều 11-1, khi phóng viên mở lại bài đăng chùm ảnh khai máy hôm 6-1 trên fanpage của Công ty 89s Group (đơn vị sản xuất phim) lẫn chùm ảnh hôm 6-1 trên trang cá nhân của nhà sản xuất Võ Thanh Hòa thì dòng tên phim trên bảng đã bị xóa đi.

Ông Đinh Văn Chắc - Trưởng Ban quản lý khu du lịch Núi Cấm - cho biết đến thời điểm này, đơn vị chưa tiếp nhận bất kỳ hồ sơ hay liên hệ nào liên quan đến việc làm phim tại Núi Cấm.

Ban quản lý cũng chưa nắm được nội dung cụ thể của dự án phim. Tên gọi "Án mạng Núi Cấm" có khả năng gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh, an ninh và uy tín của khu du lịch Núi Cấm nếu không được làm rõ. Ban quản lý đã trao đổi với chính quyền địa phương và lực lượng công an để chủ động xử lý nếu phát sinh tình huống.

"Tuy nhiên trước phản ứng mạnh mẽ của dư luận, chúng tôi đã phối hợp với các ngành chức năng rà soát, đồng thời vận động người dân khi phát hiện đoàn làm phim lên Núi Cấm thì mời làm việc để làm rõ", ông Chắc nói.

Án mạng Núi Cấm - Ảnh 4.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang yêu cầu các ngành kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh liên quan đến dự án tên phim "Án mạng Núi Cấm" làm xôn xao dư luận - Ảnh: BỬU ĐẤU

Nói về việc này, ông Nguyễn Khánh Hiệp - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao An Giang - khẳng định đến nay sở chưa nhận được bất kỳ hồ sơ nào liên quan đến việc đăng ký ghi hình hay sản xuất phim trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa và Thể thao An Giang đang chỉ đạo các phòng chuyên môn khẩn trương rà soát, tìm hiểu thêm thông tin và báo cáo. Trường hợp phát sinh vấn đề pháp lý, sở sẽ báo cáo UBND tỉnh An Giang để xin ý kiến chỉ đạo.

"Theo quan điểm cá nhân, Núi Cấm không chỉ là một địa danh mà còn là một thương hiệu văn hóa, di sản của vùng đất An Giang, cần được bảo vệ. Dù chưa tiếp cận nội dung phim, nhưng chỉ riêng tựa phim đã chưa phù hợp, có yếu tố nhạy cảm và có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của địa danh Núi Cấm", ông Hiệp nhận định.

Núi Cấm (Thiên Cấm Sơn), thuộc xã Núi Cấm, là ngọn núi cao nhất và linh thiêng nhất trong dãy Thất Sơn (An Giang).

Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ, khí hậu mát mẻ và nhiều công trình tâm linh như chùa Vạn Linh, tượng Phật Di Lặc lớn trên đỉnh núi, được mệnh danh là "nóc nhà miền Tây", thu hút đông đảo du khách thập phương đến hành hương và tham quan.

Cộng đồng mạng 'dậy sóng' trước thông tin khai máy phim “Án mạng Núi Cấm” - Ảnh 5.Làm sao khai thác tốt nhất tài nguyên du lịch núi Cấm, nơi được mệnh danh Đà Lạt miền Tây?

Núi Cấm (hay gọi Thiên Cấm Sơn) ở xã Núi Cấm, tỉnh An Giang - nơi được mệnh danh là Đà Lạt ở miền Tây, khách du lịch đến hành hương, săn mây, thưởng thức đặc sản ẩm thực. Địa phương cần làm gì để khai thác đặc sản du lịch tốt nhất?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất