Hàng ngàn người ồ ạt về Núi Cấm
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, gần 9h sáng 1-2, lượng ô tô lưu thông trên tuyến quốc lộ 91, đoạn từ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đến ngã ba phường Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang hơn 50km đã có hiện tượng ùn tắc nghiêm trọng các ngã 3, ngã 4 hay các đường giao nhau.
Ngay từ sáng sớm, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh An Giang đã huy động nhiều tổ, đội để điều tiết tại các điểm giao nhau hoặc ngã tư có đèn tín hiệu giao thông để điều tiết cho các phương tiện lưu thông nhanh chóng hơn.
Tại ngã 3 chợ Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên, lực lượng cảnh sát giao thông phải căng dây giữa đường và đứng giữa đường để điều tiết cho các phương tiện qua lại thuận tiện hơn.
"Năm nay, lượng khách đi cúng chùa đầu năm ở vùng Châu Đôc, Tịnh Biên và Tri Tôn tăng mạnh. Từ sáng sớm, chúng tôi đã cho lực lượng ra đường bố trí điều tiết từ sớm nên không xảy ra kẹt xe. Do lưu lượng xe đông đúc nên xe chỉ đi chậm hơn bình thương thôi", lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh An Giang nói.
Hàng ngàn người đổ xô về ‘nóc nhà miền Tây' để tham quan, cúng viếng
Còn tại khu du lịch Núi Cấm - còn gọi là "nóc nhà miền Tây", dòng người tiếp tục đổ xô về nơi đây để tham quan, cúng viếng các chùa trên đỉnh núi Cấm. Đây là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của tỉnh An Giang khi có tượng Phật Di Lặc là tượng Phật trên núi lớn nhất châu Á.
Núi Cấm cao 710m so với mực nước biển, là ngọn núi cao nhất trong dãy Thất Sơn của tỉnh An Giang. Tượng có chiều cao 33,6m, trọng lượng cả nền và vỏ tượng 1.700 tấn. Riêng tượng nặng 600 tấn.
"Năm nào tôi cũng đưa 6 đứa con, cháu đi Núi Cấm cúng chùa để cầu bình an cho cả năm. Ở đây có chùa Phật Lớn, chùa Vạn Linh, tượng Phật Di Lặc trên đỉnh Núi Cấm và nhiều hang, điện, động trên núi nên đến đây cũng phải cúng lạy", bà Phương, ngụ huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, nói.
Đã đón khoảng 70.000 lượt khách
Ông Đinh Văn Chắc - giám đốc Ban quản lý Khu du lịch Núi Cấm - cho hay qua 4 ngày Tết, lượng khách về tham quan khu du lịch Núi Cấm từ mùng 1 đến mùng 4 khoảng 70.000 lượt, tương đương so với cùng kỳ. Tuy nhiên, điều đáng mừng là trong đợt Tết này không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, không xảy ra giựt dọc, móc túi và không xảy ra sự cố cháy nổ trên núi.
"Giá vé cáp treo đã tăng 80.000 đồng/vé khứ hồi từ hơn 1 tháng trước. Do đó, các anh em chạy xe ôm yêu cầu phải tăng theo giá xe lữ hành nhưng chúng tôi chỉ tăng 50.000 đồng/người mà không tăng 80.000 đồng như xe lữ hành hay cáp treo được", ông Chắc nói thêm.
Trả lời câu hỏi vì sao lại tăng giá cáp treo Núi Cấm hơn năm 2024? Đại diện Tập đoàn Sao Mai khẳng định: "Năm 2023 là giảm giá để kích cầu du lịch, còn giá vé cáp treo hiện nay là áp lại như giá vé năm 2022 thôi chứ chưa tăng".
Sau đây là một số hình ảnh người dân đi cúng chùa đầu năm ở "nóc nhà miền Tây":
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận