08/03/2023 11:55 GMT+7

Hơn 2.000 phụ nữ mặc áo dài diễu hành ven biển Nha Trang

Nhân ngày 8-3, hơn 2.000 phụ nữ đến từ 124 cơ quan, đơn vị thuộc TP Nha Trang (Khánh Hòa) diễu hành trong tà áo dài ven cung đường biển.

Hơn 2.000 phụ nữ mặc áo dài diễu hành ven biển Nha Trang - Ảnh 1.

Hơn 2.000 phụ nữ diễu hành tôn vinh áo dài Việt Nam tập trung tại quảng trường 2-4 Nha Trang - Ảnh: THANH TÂM

Đoàn diễu hành từ quảng trường 2-4 đi dọc theo đường Trần Phú đến đoạn giao với Nguyễn Chánh sau đó quay ngược lại đường Trần Phú và trở về quảng trường 2-4.

Những tà áo dài đủ màu sắc tung bay dọc tuyến đường ven biển Nha Trang khiến nhiều du khách, người dân thích thú. Nhiều phụ nữ còn mang theo nón được trang trí, khăn, cờ… khiến cho buổi diễu hành thêm sinh động.

Chị Ngô Hồ Ái My - cán bộ Đoàn phường Vạn Thạnh - cho hay rất tự hào và vui khi khoác lên người bộ áo dài trong ngày tôn vinh phụ nữ. Và chị cũng gửi lời chúc đến tất cả những người phụ nữ tại Việt Nam.

Bà Đinh Thị Hằng Nga - chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Nha Trang - chia sẻ: "Hoạt động diễu hành không chỉ tôn vinh nét đẹp, văn hóa áo dài mà còn tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam đằm thắm, dịu dàng".

Theo lãnh đạo UBND TP Nha Trang, chương trình diễu hành "Tôn vinh áo dài Việt Nam" nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi chào mừng 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3. Đồng thời, hoạt động này cũng góp phần tôn vinh áo dài Việt Nam, ca ngợi vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Nha Trang nói riêng trong tà áo dài truyền thống; gửi đến đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân cùng khách du lịch thông điệp về gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa áo dài Việt Nam.

Hơn 2.000 phụ nữ mặc áo dài diễu hành ven biển Nha Trang - Ảnh 2.

Xe diễu hành dẫn đầu với những khẩu hiệu tôn vinh áo dài - Ảnh: THANH TÂM

Hơn 2.000 phụ nữ mặc áo dài diễu hành ven biển Nha Trang - Ảnh 3.

Những chiếc áo dài đủ màu sắc khiến tuyến phố như rực rỡ hơn - Ảnh: THANH TÂM

Hơn 2.000 phụ nữ mặc áo dài diễu hành ven biển Nha Trang - Ảnh 4.

Hơn 2.000 phụ nữ là công đoàn viên, nữ giáo viên và cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Ảnh: THANH TÂM

Trước đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản yêu cầu các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai các hoạt động “Tuần lễ áo dài” năm 2023 (từ ngày 1 đến 8-3).

Theo đó, các cấp công đoàn chủ động phát động, khuyến khích nữ đoàn viên, công nhân viên chức, lao động mặc áo dài trong các ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo thuận tiện, an toàn lao động.

Các đơn vị lựa chọn hình thức hưởng ứng sự kiện tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam trong hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, như: tổ chức tọa đàm, giao lưu văn nghệ, hội thi trình diễn áo dài… Đồng thời, phát động chương trình “Tặng áo dài, trao gửi yêu thương, giữ gìn nét đẹp truyền thống” cho nữ công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, làm việc tại khu, cụm công nghiệp, khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa…

Hơn 2.000 phụ nữ mặc áo dài diễu hành ven biển Nha Trang - Ảnh 5.

Tuyến đường ven biển buổi sớm được điểm tô bởi những tà áo dài - Ảnh: THANH TÂM

Hơn 2.000 phụ nữ mặc áo dài diễu hành ven biển Nha Trang - Ảnh 6.

Những nữ cán bộ, đoàn viên phường Phước Long chọn cùng tông áo dài màu xanh dương để diễu hành - Ảnh: THANH TÂM

Hơn 2.000 phụ nữ mặc áo dài diễu hành ven biển Nha Trang - Ảnh 7.

Những chiếc nón được vẽ tranh làng quê được các bà, các chị kỳ công thực hiện - Ảnh: THANH TÂM

Ai cũng có thể là đại sứ áo dàiAi cũng có thể là đại sứ áo dài

Những năm gần đây, áo dài trở lại như một phong cách thời trang được người trẻ ưa chuộng, nhất là dịp lễ tết. Hình ảnh người trẻ diện áo dài xuống phố, đăng lên mạng xã hội với nét duyên dáng khó lẫn luôn thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên