09/10/2023 16:45 GMT+7

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không thể ra tuyên bố chung vụ Hamas và Israel

Phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tập trung vào cuộc xung đột giữa tổ chức Hamas và Israel tại dải Gaza, nhưng không thể tìm được sự thống nhất cho một tuyên bố chung.

Một người Palestine bước trong khu vực đổ nát sau cuộc tấn công của Israel ở phía nam dải Gaza, nhằm đáp trả cuộc tấn công trước đó của tổ chức Hamas vào đất Israel - Ảnh: REUTERS

Một người Palestine bước trong khu vực đổ nát sau cuộc tấn công của Israel ở phía nam dải Gaza, nhằm đáp trả cuộc tấn công trước đó của tổ chức Hamas vào đất Israel - Ảnh: REUTERS

Ít nhất 1.100 người đã thiệt mạng kể từ lúc Hamas (Phong trào kháng chiến Hồi giáo) tấn công vào Israel. Phía Israel đã tiến hành trả đũa vào Gaza và tuyên bố tình trạng chiến tranh.

Trước nguy cơ bùng phát chiến tranh và thảm họa nhân đạo trong khu vực này, Mỹ đã kêu gọi một cuộc họp khẩn của 15 thành viên thường trực và không thường trực của Hội đồng Bảo an, với mục tiêu lên án Hamas.

Nhà ngoại giao cấp cao Robert Wood của Mỹ khẳng định có một số quốc gia lên án cuộc tấn công của Hamas, nhưng "dĩ nhiên không phải tất cả". Vị này cũng ám chỉ vai trò của Nga trong Hội đồng Bảo an khi nói: "Các anh có lẽ sẽ biết đó là ai mà không cần tôi phải nói".

Để ra tuyên bố chung, các nước Hội đồng Bảo an cần đạt được sự đồng thuận. Việc này gặp trở ngại do các thành viên có quan điểm khác nhau về cuộc xung đột giữa Hamas và Israel. Chưa kể, quan hệ giữa Nga và phương Tây đã tệ hơn sau khi Matxcơva khởi động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine.

Theo Đài Al-Jazeera, Hội đồng Bảo an đã họp kín trong 90 phút và lắng nghe một báo cáo từ ông Tor Wennesland, điều phối viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông.

Theo đó, một số nguồn tin ngoại giao cho biết những thành viên do Nga dẫn đầu hy vọng cuộc họp quan tâm tới vấn đề rộng hơn, thay vì chỉ lên án Hamas.

"Thông điệp của tôi là chấm dứt giao tranh ngay lập tức, tiến tới lệnh ngừng bắn và các cuộc thảo luận có ý nghĩa, vốn đã được (Hội đồng Bảo an) bàn trong nhiều thập niên", Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia nói.

Trong khi đó, đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Trương Quân cho hay Bắc Kinh mong muốn Hội đồng Bảo an ra một tuyên bố "lên án mọi cuộc tấn công nhằm vào dân thường".

Là đồng minh của Israel, Mỹ mong muốn các nước lên án Hamas và ủng hộ Israel. Trong diễn biến liên quan, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer tỏ ý "thất vọng" khi Trung Quốc không ủng hộ Israel, mà chỉ kêu gọi các bên bình tĩnh và tìm giải pháp trong tuyên bố ngày 8-10 của Bắc Kinh.

Tin tức thế giới 9-10: Mỹ viện trợ quân sự gấp cho Israel; Có người Mỹ bị Hamas bắt giữTin tức thế giới 9-10: Mỹ viện trợ quân sự gấp cho Israel; Có người Mỹ bị Hamas bắt giữ

Viện trợ quân sự Mỹ đang trên đường đến Israel; Công dân Mỹ bị Hamas bắt; Liên Hiệp Quốc kêu gọi mở hành lang nhân đạo; Ông Putin biến ước mơ của nữ sinh Nga thành hiện thực... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 9-10.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên