09/10/2023 13:58 GMT+7

Lãnh đạo Thượng viện Mỹ ‘thất vọng’ vì phản ứng của Trung Quốc về xung đột Israel - Hamas

Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ, ông Chuck Schumer, tỏ ý thất vọng vì trong tuyên bố ngày 8-10, Trung Quốc không ủng hộ Israel mà chỉ kêu gọi các bên bình tĩnh và tìm giải pháp.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) gặp lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer tại Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh, ngày 9-10 - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) gặp lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer tại Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh, ngày 9-10 - Ảnh: REUTERS

Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer và phái đoàn đã gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong sáng 9-10.

Ông Vương Nghị đã chào đón ông Schumer và phái đoàn Mỹ tại nhà khách Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, trước khi hai bên bước vào cuộc họp.

Trong phát biểu mở màn, ông Vương Nghị cho biết ông hy vọng chuyến thăm sẽ "giúp Mỹ hiểu chính xác hơn về Trung Quốc", đồng thời giúp hai bên "khắc phục những khác biệt một cách hợp lý hơn, đưa quan hệ hai nước trở lại quỹ đạo phát triển lành mạnh".

Đáp lại, ông Schumer khẳng định lần này ông dẫn đầu phái đoàn lưỡng đảng Mỹ tới Trung Quốc nhằm "chứng tỏ Washington sẵn sàng trao đổi thẳng thắn nhưng hiệu quả" với Bắc Kinh.

Tuy nhiên, lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ nói rằng ông "rất thất vọng" trước tuyên bố ngày 8-10 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về tình trạng bạo lực leo thang giữa Israel và Hamas.

Cụ thể, Bắc Kinh kêu gọi các bên "bình tĩnh" và "ngừng bắn ngay lập tức". Trung Quốc không lên án bên nào, thay vào đó thúc đẩy tìm giải pháp để chấm dứt bạo lực.

"Tuyên bố của Bộ Ngoại giao không thể hiện sự thông cảm hay ủng hộ nào đối với Israel trong thời điểm khó khăn này", ông Schumer nói.

"Những sự kiện đang diễn ra ở Israel trong vài ngày qua thật kinh khủng. Tôi kêu gọi các bạn và người dân Trung Quốc hãy sát cánh cùng người dân Israel và lên án các cuộc tấn công tàn ác này", ông Schumer nói.

Phái đoàn Mỹ đến Trung Quốc ngày 7-10, cùng ngày xảy ra xung đột Israel - Hamas. Điểm dừng Trung Quốc là một phần trong chuyến công du của ông Schumer tại châu Á, bao gồm cả Hàn Quốc và Nhật Bản, nhằm thúc đẩy các lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ.

Theo Hãng tin AFP, ông Schumer là quan chức cấp cao gần nhất của Mỹ tới thăm Trung Quốc.

Ông Schumer đã gặp ông Trần Cát Ninh (Chen Jining), bí thư Thành ủy Thượng Hải. Trong cuộc gặp, ông Schumer nhấn mạnh Mỹ "không muốn tách rời" nền kinh tế của Trung Quốc.

Lãnh đạo Thượng viện Mỹ tới Trung QuốcLãnh đạo Thượng viện Mỹ tới Trung Quốc

Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cùng đoàn nghị sĩ lưỡng đảng đến Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai cường quốc kinh tế.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên