07/10/2023 17:16 GMT+7

Lãnh đạo Thượng viện Mỹ tới Trung Quốc

Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cùng đoàn nghị sĩ lưỡng đảng đến Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai cường quốc kinh tế.

Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer (giữa) đáp xuống Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 7-10 - Ảnh: AFP

Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer (giữa) đáp xuống Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 7-10 - Ảnh: AFP

Điểm dừng Trung Quốc từ ngày 7-10 là một phần trong chuyến công du của ông Schumer tại châu Á, bao gồm cả Hàn Quốc và Nhật Bản, nhằm thúc đẩy các lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ. Tại Trung Quốc, nhóm này hy vọng sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trả lời phóng viên sau khi đáp xuống Thượng Hải, thành phố đầu tàu kinh tế của Trung Quốc, ông Schumer nói rằng ông hy vọng sẽ có "các cuộc thảo luận hiệu quả". Trước đó, hàng loạt quan chức Mỹ đã đến Trung Quốc, gồm chuyến thăm của Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo vào tháng 8-2023.

Hãng tin Reuters dẫn lời văn phòng của ông Schumer cho biết ông "sẽ tập trung vào việc cần sự 'có qua có lại' giữa Trung Quốc đối với các doanh nghiệp Mỹ, tạo sân chơi bình đẳng cho người lao động Mỹ, cũng như duy trì vị trí dẫn đầu của Washington trong các công nghệ tiên tiến vì an ninh quốc gia".

Năm ngoái, Mỹ thông qua một dự luật sâu rộng nhằm tăng cường cạnh tranh với Trung Quốc trong lĩnh vực bán dẫn và công nghệ khác. 

Vào tháng 5-2023, ông Schumer và các lãnh đạo ủy ban Đảng Dân chủ cho biết họ sẽ viết luật nhằm hạn chế dòng chảy công nghệ sang Trung Quốc, ngăn chặn nước này khơi mào xung đột với Đài Loan và thắt chặt các quy định ngăn chặn nguồn vốn của Mỹ đổ vào các công ty Trung Quốc.

Theo Reuters, nhóm sáu thượng nghị sĩ, do nghị sĩ Cộng hòa Mike Crapo dẫn đầu, sẽ gặp gỡ các lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp địa phương và các công ty Mỹ hoạt động trong khu vực. 

Các thượng nghị sĩ khác trong đoàn bao gồm Bill Cassidy, John Kennedy của Đảng Cộng hòa và Maggie Hassan, Jon Ossoff của Đảng Dân chủ.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Bắc Kinh hoan nghênh chuyến thăm của ông Schumer và hy vọng chuyến thăm này sẽ làm sâu sắc thêm sự hiểu biết "khách quan" của Thượng viện Mỹ về Trung Quốc.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thời gian qua đã áp các hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc, điều mà Bắc Kinh chỉ trích là ức hiếp kinh tế.

Hồi tháng 8-2023, bà Raimondo cho biết nhiều công ty Mỹ đã phàn nàn đầu tư vào Trung Quốc ngày càng khó khăn và phải đối mặt với các rủi ro bị phạt, đột kích...

Ngày 6-10, Bộ Thương mại Mỹ thông báo đã thêm 42 công ty Trung Quốc vào danh sách hạn chế thương mại do liên quan đến quân đội Nga. Trước đó, ngày 3-10, Bộ Tài chính Mỹ công bố 25 công ty, cá nhân tại Trung Quốc và 3 đối tượng ở Canada bị đưa vào danh sách trừng phạt vì phân phối thuốc giảm đau fentanyl bất hợp pháp vào Mỹ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích Mỹ gay gắtBộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích Mỹ gay gắt

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích cáo buộc của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc Bắc Kinh đầu tư hàng tỉ USD hằng năm vào các nỗ lực thao túng thông tin.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên