29/03/2026 11:40 GMT+7

Hoàng Anh Gia Lai, PISICO Bình Định đầu tư hàng ngàn tỉ đồng vào Lào

Tổng công ty PISICO Bình Định cam kết đầu tư thêm 1.500 tỉ đồng vào tỉnh Sekong (Lào). Trong khi đó, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục đầu tư vào dự án trồng rừng đa canh tại tỉnh Attapeu.

Gia Lai - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai ký kết hợp tác với đại diện tỉnh Attapeu, Lào - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 29-3, tại lễ ký kết hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và 4 tỉnh nam Lào gồm Attapeu, Champasak, Salavan và Sekong, các doanh nghiệp lớn của tỉnh Gia Lai cũng cam kết tiếp tục đầu tư lớn vào Lào.

Doanh nghiệp Gia Lai đã đầu tư gần 600 triệu USD vào Lào

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho hay quan hệ Việt Nam - Lào là quan hệ đặc biệt, thủy chung, trong sáng hiếm có. Việc hợp tác giữa hai bên thời gian qua không ngừng củng cố, phát triển.

Đặc biệt, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thương mại - đầu tư từng bước mở rộng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Theo ông Tuấn, các tỉnh nam Lào có nhiều dư địa, Gia Lai sẽ động viên doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Lào.

Về giáo dục - đào tạo, tỉnh sẽ tạo điều kiện tối đa cho sinh viên Lào và xem xét tăng thêm suất học bổng, nâng chế độ hỗ trợ học tập cho sinh viên.

Gia Lai - Ảnh 2.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC

Từ năm 2021 tới nay, tỉnh Gia Lai đã cấp 320 suất học bổng cho sinh viên 4 tỉnh nam Lào sang học tập tại các trường đại học, cao đẳng ở tỉnh. Hằng năm, trung bình có hơn 100 sinh viên Lào sang Gia Lai học tập.

Đến nay, có 15 doanh nghiệp Gia Lai đầu tư tại các tỉnh nam Lào với tổng vốn đầu tư hơn 595 triệu USD, chủ yếu là các dự án trồng cao su, cây lấy gỗ, chuối, dịch vụ.

Ông Sỉ-lay Sỉ-sá-vẻng-súc, Phó chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Attapeu, Trưởng đoàn đại biểu 4 tỉnh nam Lào, bày tỏ ấn tượng với các hoạt động thu hút đầu tư và phát triển du lịch của tỉnh Gia Lai.

Vị này cho rằng đây là những kinh nghiệm quý để các địa phương Lào học tập trong việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn mới sẽ ngày càng hiệu quả, thực chất, vun đắp tình hữu nghị hai nước.

Còn ông Bun-thạ-vi Nạ-khon-sit, Phó chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Sekong, giới thiệu các tiềm năng thế mạnh của địa phương và tranh thủ mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam đầu tư lĩnh vực nông nghiệp và du lịch tại tỉnh. Cùng với đó là kêu gọi tăng cường hợp tác trong giáo dục - đào tạo, dịch vụ - du lịch.

Hợp tác phát triển các dự án nông nghiệp trọng điểm

Theo thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 giữa Gia Lai và 4 tỉnh nam Lào, hai bên tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược.

Trong đó, bao gồm hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật về y tế, nông nghiệp, khoa học, công nghệ; đẩy mạnh xúc tiến hợp tác đầu tư, thương mại; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục - thể thao, giao lưu thanh niên; liên kết, hợp tác phát triển du lịch.

Gia Lai - Ảnh 3.

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, cho hay hai bên có nhiều điều kiện phát triển hợp tác trên các lĩnh vực nông lâm, công nghiệp, thương mại. Lãnh đạo Gia Lai mong muốn thúc đẩy các mối quan hệ thực chất để phát triển các địa phương.

Đồng thời đề nghị chính quyền các bên triển khai hiệu quả các nội dung được ký kết, tăng cường hợp tác phát triển kinh tế. Đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục, quốc phòng - an ninh.

Gia Lai - Ảnh 4.

Tổng công ty PISICO Bình Định ký ghi nhớ đầu tư 1.500 tỉ đồng vào lĩnh vực nông nghiệp và khai khoáng tại tỉnh Sekong, Lào - Ảnh: TẤN LỰC

Bên cạnh việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và 4 tỉnh của nam Lào, Tổng công ty PISICO Bình Định đã ký ghi nhớ với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sekong về việc nghiên cứu đầu tư dự án trồng cây công - nông nghiệp, khai thác khoáng sản trị giá 1.500 tỉ đồng.

Theo bà Đồng Thị Ánh, Chủ tịch Tổng công ty PISICO Bình Định, hiện doanh nghiệp đã đầu tư trồng và khai thác hơn 2.400ha cây cao su, đang trồng 500ha cây cà phê tại tỉnh này, giải quyết việc làm cho hơn 500 lao động.

Hoàng Anh Gia Lai, PISICO Bình Định đầu tư hàng ngàn tỉ đồng vào Lào - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Chí Thắng (trái), Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, nhận giấy phép gia hạn biên bản ghi nhớ đầu tư dự án trồng rừng đa canh tại tỉnh Attapeu, Lào - Ảnh: TẤN LỰC

Một doanh nghiệp lớn của Gia Lai là Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cũng được tỉnh Attapeu trao giấy phép gia hạn biên bản ghi nhớ dự án trồng rừng đa canh. Dự án là một phần trong chuỗi hoạt động đầu tư của Hoàng Anh Gia Lai tại Lào.

Hiện nay doanh nghiệp này đang triển khai 5 dự án quy mô lớn trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại Lào, với các sản phẩm chủ lực như: chuối tươi, sầu riêng, cà phê và dâu tằm tơ, tập trung tại hai tỉnh Attapeu và Champasak.

Hoàng Anh Gia Lai, PISICO Bình Định đầu tư hàng ngàn tỉ đồng vào Lào - Ảnh 7.Gia Lai thu hút 273 dự án 'khủng', tổng vốn đầu tư hơn 33 tỉ USD

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư ngày 28-3, tỉnh Gia Lai đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 144 dự án quy mô 9 tỉ USD và 129 dự án ký ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn khoảng 24 tỉ USD.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất