
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu khai mạc chương trình - Ảnh: NGỌC ĐỨC
Sáng 23-3, Bộ Ngoại giao phối hợp cùng Bộ Ngoại giao Lào và Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright khai mạc Chương trình Lãnh đạo cao cấp Lào (LELP) năm 2026. Chương trình tổ chức tại khuôn viên Trường Fulbright (phường Tân Mỹ, TP.HCM).
LELP được tổ chức như diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao dành cho các nhà hoạch định chính sách, cán bộ quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp cao cấp của Lào, do Thứ trưởng Ngoại giao Lào Maythong Thammavongsa làm trưởng đoàn.
Đầu tư cho tương lai bền vững của quan hệ Việt - Lào
Phát biểu khai mạc chương trình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đánh giá chương trình là kết quả trao đổi về công tác ngoại giao kinh tế giữa hai Bộ Ngoại giao trong những năm qua.
Theo Thứ trưởng, chương trình được tổ chức trong bối cảnh hai nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc, đều quyết tâm khẩn trương triển khai các nghị quyết, chủ trương, đường lối phát triển trong giai đoạn mới.
Do đó việc trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế tiếp tục là minh chứng khẳng định sự chia sẻ, sát cánh giữa hai nước theo tinh thần gắn kết chiến lược Việt - Lào trong giai đoạn mới.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà trao đổi cùng Thứ trưởng Ngoại giao Lào Maythong Thammavongsa - Ảnh: NGỌC ĐỨC
Bà Nguyễn Minh Hằng cho biết những nội dung thảo luận trong chương trình bao quát những vấn đề nền tảng như vừa cải cách thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, vừa đi sâu những lĩnh vực như xây dựng năng lực nhà nước cho nền kinh tế số, các mô hình công nghiệp hóa, huy động nguồn lực cho đầu tư hạ tầng…
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định: "Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về quản trị phát triển và nguồn nhân lực chất lượng cao với Lào. Chúng tôi tin tưởng rằng đầu tư cho con người, đầu tư cho tri thức, cho năng lực hoạch định chính sách chính là đầu tư cho tương lai bền vững của quan hệ hữu nghị Việt - Lào".

Thứ trưởng Ngoại giao Lào Maythong Thammavongsa phát biểu - Ảnh: NGỌC ĐỨC
Thứ trưởng Ngoại giao Lào Maythong Thammavongsa khẳng định phía Lào coi trọng việc tổ chức đào tạo lần này, thể hiện qua việc thành phần đoàn đại biểu của Lào gồm hơn 20 cán bộ lãnh đạo từ bảy ngành liên quan ở cấp trung ương và 3 tỉnh Oudomxay, Bolikhamxay và Savannakhet.
Thứ trưởng Ngoại giao Lào bày tỏ kỳ vọng: "Tôi tin rằng đây là sự khởi đầu tốt đẹp khi khóa đào tạo này tổ chức đúng thời điểm Lào bước vào giai đoạn đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia lần thứ 10.
Toàn bộ đại biểu có thể học hỏi và vận dụng những bài học từ chương trình này vào việc lãnh đạo triển khai Kế hoạch lần thứ 10 một cách hiệu quả".
Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Lộc Hà khẳng định Chương trình LELP là minh chứng khẳng định vai trò tích cực của TP.HCM, trong vị thế là trung tâm kinh tế - tài chính, đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam, luôn là nhịp cầu kết nối, tuyến đầu hợp tác, sẵn sàng đồng hành với các địa phương của Lào.
Tăng trưởng chất lượng cần song hành tăng trưởng nhanh

20 cán bộ lãnh đạo từ bảy ngành liên quan ở cấp trung ương và 3 tỉnh, cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Lào tham dự Chương trình LELP - Ảnh: NGỌC ĐỨC
Cũng trong phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đã đặt ra ba vấn đề thảo luận cho việc phát triển kinh tế của Lào và Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
Thứ nhất là vấn đề xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện. Bài toán đặt ra không chỉ là hội nhập, mà là hội nhập như thế nào để nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế. Quan trọng hơn, làm sao để chuyển hóa nguồn lực bên ngoài thành nguồn lực nội sinh để nâng cao tính tự cường của nền kinh tế.
Thứ hai là vấn đề giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp mà nền kinh tế của Việt Nam và Lào đều có độ mở cao.
Vấn đề đặt ra là làm thế nào tiếp tục củng cố nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, đồng thời đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách hành chính để nâng cao sức cạnh tranh.
Thứ ba là vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng quản trị nhà nước - những yếu tố mang tính quyết định đối với phát triển trong giai đoạn mới. Bà Hằng đặc biệt nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng cần song hành với chất lượng tăng trưởng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận