28/03/2026 12:39 GMT+7

Gia Lai thu hút 273 dự án 'khủng', tổng vốn đầu tư hơn 33 tỉ USD

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư ngày 28-3, tỉnh Gia Lai đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 144 dự án quy mô 9 tỉ USD và 129 dự án ký ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn khoảng 24 tỉ USD.

Gia Lai thu hút 273 dự án 'khủng', tổng vốn đầu tư hơn 33 tỉ USD - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 và điện gió Vĩnh Thuận, tổng vốn hơn 53.000 tỉ đồng cho bà Nguyễn Hương Giang, Phó tổng giám đốc Công ty VinEnergo (thành viên VinGroup) - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 28-3, tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Gia Lai mở rộng cửa đón các dự án ngàn tỉ

Tại hội nghị, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho hay Chính phủ đặt mục tiêu phát triển kinh tế 2 con số trong nhiệm kỳ này để tạo sự đột phá phát triển đất nước, trong bối cảnh tình hình thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường khi cạnh tranh địa chính trị toàn cầu diễn ra gay gắt.

Với tỉnh Gia Lai, Phó thủ tướng cho rằng chưa bao giờ địa phương hội đủ các điều kiện để tăng tốc, bứt phá phát triển như hiện nay. Do đó ông gửi gắm mong muốn chính quyền và doanh nghiệp nói thật, làm thật, làm tới cùng để đạt kết quả, đưa Gia Lai phát triển.

Gia Lai - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng - Ảnh: TẤN LỰC

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Gia Lai tiếp tục quan tâm đồng hành, tạo điều kiện cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Thu hút đầu tư trọng tâm, trọng điểm, chú trọng vào các dự án bền vững, thân thiện môi trường, công nghệ tiên tiến, tạo giá trị gia tăng lớn.

Kiên định quan điểm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng; không chấp nhận dự án lao động giá rẻ, công nghệ lạc hậu; không chấp nhận nhà đầu tư thiếu năng lực tài chính, quản trị.

Ưu tiên phát triển kinh tế tư nhân thành động lực phát triển của nền kinh tế, khuyến khích phát triển các doanh nghiệp có vai trò động lực, dẫn dắt.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, thông tin địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế cạnh tranh vượt trội như quy mô diện tích và dư địa phát triển lớn, trải dài từ cao nguyên tới ven biển. Có vị trí chiến lược, nằm trên các trục kết nối chiến lược Đông - Tây, Bắc - Nam và các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia.

Trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh xác định các ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tư nhân. Tập trung vào các ngành có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn.

Gia Lai thu hút 273 dự án 'khủng', tổng vốn đầu tư hơn 33 tỉ USD - Ảnh 3.

Lãnh đạo Trung ương tham quan các gian hàng sản phẩm chủ lực của tỉnh Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với 273 dự án; tổng vốn lên đến 850.000 tỉ đồng (tương đương khoảng 33 tỉ USD).

Trong đó có 144 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn 230.000 tỉ đồng (9 tỉ USD); 129 dự án ký kết ghi nhớ hợp tác với tổng vốn hơn 620.000 tỉ đồng (23 tỉ USD).

Chủ tịch tỉnh Gia Lai cam kết sẽ rút ngắn tối đa thủ tục và thời gian đầu tư khi nhà đầu tư quyết định vào tỉnh. Đồng thời cam kết xây dựng chính quyền liêm chính, kỷ cương, hành động quyết liệt, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Khai thác thế mạnh nông nghiệp, phát triển xanh, tuần hoàn

Tiến sĩ Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, đánh giá Gia Lai có tài sản quý với hơn 1 triệu ha đất đỏ bazan không nơi nào có. Đồng thời cho hay nông nghiệp là ngành có tỉ trọng đóng góp lớn vào giá trị xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế của quốc gia.

Để khai thác hiệu quả nguồn vốn đất đai, chuyên gia này khuyến nghị tỉnh phải ưu tiên phát triển mô hình nông nghiệp gắn với công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu, hoàn thiện chuỗi sản xuất.

Bên cạnh đó sớm hoàn thiện trục giao thông kết nối Đông - Tây từ cảng biển tới cửa khẩu biên giới, đẩy nhanh dòng hàng xuất khẩu. Có chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược, tạo đột phát phát triển các lĩnh vực ưu tiên phát triển.

Gia Lai - Ảnh 4.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải, chia sẻ kế hoạch phát triển mảng nông nghiệp tại Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải, nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực nông nghiệp tại Gia Lai, thông tin doanh nghiệp này đặt mục tiêu doanh thu trên 30.000 tỉ đồng từ các dự án nông nghiệp tại tỉnh này từ năm 2028, trong đó hơn 80% sản phẩm được dành cho xuất khẩu. Lãnh đạo tập đoàn này cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.

Trong khi đó ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu tại Gia Lai và cả nước, cam kết sẽ tập trung vào phát triển xanh, nông nghiệp hữu cơ, tạo ra sản phẩm cà phê sạch.

Gia Lai thu hút 273 dự án 'khủng', tổng vốn đầu tư hơn 33 tỉ USD - Ảnh 5.

Ông Lương Minh Tuyên, Phó chủ tịch Công ty cổ phần Phú Hòa City, nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa, tổng vốn gần 22.000 tỉ đồng - Ảnh: TẤN LỰC

Theo ông Hiệp, Gia Lai là vùng canh tác cà phê lớn của Việt Nam với quy mô 100.000ha và có chất lượng cao, có hương vị và bản sắc riêng. Năm 2025, doanh thu của doanh nghiệp đạt hơn 900 triệu USD, dự kiến đạt hơn 1 tỉ USD trong năm 2026.

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn VinGroup, thông tin tập đoàn sẽ đầu tư mạnh vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Được biết, tập đoàn này đã được tỉnh Gia Lai chấp thuận đầu tư dự án điện gió Hòn Trâu với quy mô 48.000 tỉ đồng. Ngoài ra còn dự án điện Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận với tổng vốn gần 4.679 tỉ đồng.

Làm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, không để các cam kết dừng lại trên giấy

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đề nghị sau khi được trao chứng nhận đầu tư, ghi nhớ hợp tác đầu tư, chính quyền và các doanh nghiệp cần tổ chức thực thi nghiêm túc. Quán triệt nguyên tắc "6 rõ": rõ người làm - rõ việc - rõ thời hạn - rõ trách nhiệm - rõ kết quả - rõ thẩm quyền. Bảo đảm xuyên suốt, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng chồng chéo, ách tắc, đùn đẩy trách nhiệm.

Đồng thời đổi mới tư duy, hành động quyết liệt; tăng cường đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện đối với các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề phức tạp, công việc lớn, công việc mới.

Khẩn trương rà soát, cụ thể hóa các nội dung đã ký kết, các đề xuất đầu tư; thiết lập đầu mối theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho từng dự án, từng nhà đầu tư; định kỳ kiểm điểm tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện, không để các cam kết dừng lại trên giấy.

273 dự án lớn 'đổ bộ vào Gia Lai, tổng vốn đầu tư hơn 33 tỉ USD - Ảnh 6.Chủ tịch Gia Lai hứa 'làm cùng' doanh nghiệp, 38 ngày hoàn tất thủ tục đầu tư trong khu công nghiệp

Tại buổi gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM chiều nay, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đưa ra những cam kết mạnh mẽ về cải cách hành chính, khẳng định chính quyền sẽ trực tiếp "làm cùng" để hỗ trợ nhà đầu tư với tốc độ nhanh kỷ lục.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất