
Đại cảnh cao nguyên đại ngàn trong phần mở đầu lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đêm 28-3 - Ảnh: TẤN LỰC
Đêm đại nhạc hội được đầu tư hoành tráng khiến không gian quảng trường Nguyễn Tất Thành bùng nổ cảm xúc với âm thanh, ánh sáng, vũ điệu và pháo hoa của chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh".
Đến với vùng đất biển xanh trải dài tới đại ngàn
Dù chương trình bắt đầu từ 20h nhưng từ 18h, người dân, du khách đã kéo đến rất đông để tìm vị trí đẹp xem đêm khai mạc phía trước quảng trường Nguyễn Tất Thành. Cụm sân khấu và khán đài được dựng bằng nhiều màn hình led kích thước lớn, cùng hiệu ứng ánh sáng hiện đại gây choáng ngợp cho khán giả.

Hàng chục ngàn người dân và du khách đổ về quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, Gia Lai, trong đêm khai mạc Năm du lịch quốc gia - Ảnh: TẤN LỰC
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức Năm du lịch quốc gia 2026, cho hay đây là sự kiện mở đầu cho Năm du lịch sôi động; là dấu mốc mang ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Theo ông Hùng, Gia Lai mới hôm nay là bản hòa ca giữa đại ngàn hùng vĩ và vùng duyên hải giàu bản sắc, khác biệt và đầy sức hấp dẫn.
Đây là dịp giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế một Gia Lai mới năng động, thân thiện, giàu tiềm năng.
Đồng thời khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng chung của đất nước.

Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng - Ảnh: TẤN LỰC
Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ năm 2026 là năm bản lề chiến lược, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc: kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng. Trong dòng chảy khát vọng đó của cả nước, tỉnh Gia Lai đang đứng trước một vận hội mang tính lịch sử với lợi thế kép từ rừng, biển, cao nguyên và duyên hải.
Tỉnh mới định hình một không gian phát triển chiến lược mang tầm vóc "biển xanh liền với đại ngàn", mở ra những tiềm năng phát triển to lớn. Con số 12,4 triệu lượt khách và doanh thu 29.000 tỉ đồng năm 2025 chính là minh chứng sinh động nhất, khẳng định vị thế mới của Gia Lai trên bản đồ du lịch quốc gia.

Đại cảnh kể lại hành trình dựng cờ khởi nghĩa của hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ - Ảnh: TẤN LỰC
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho rằng Gia Lai nay đã hội tụ đủ những giá trị đặc sắc: là không gian văn hóa Tây Nguyên với cồng chiêng, lễ hội, bản làng; là miền đất võ, trời văn Bình Định giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và biển đảo; là sự giao thoa hài hòa giữa thiên nhiên hùng vĩ và chiều sâu văn hóa lâu đời.
Thông điệp "đại ngàn chạm biển xanh" không chỉ là hình ảnh, mà còn là định hướng phát triển xuyên suốt: kết nối tài nguyên, mở rộng không gian, đa dạng hóa sản phẩm và hình thành những hành trình du lịch liền mạch, độc đáo từ rừng xuống biển.
Sân khấu kể chuyện bằng đại cảnh nối rừng và biển
Chương trình khai mạc Năm du lịch quốc gia 2026 được tỉnh Gia Lai dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật biểu diễn hiện đại với chất liệu văn hóa truyền thống.
Tái hiện hành trình kết nối từ đại ngàn đến biển xanh qua ngôn ngữ sân khấu, âm nhạc, vũ đạo, pháo hoa và hiệu ứng thị giác.

Mô hình cá voi Bryde xuất hiện trên sân khấu cùng màn đồng diễn của hàng trăm vũ công - Ảnh: TẤN LỰC
Anh Trần Hồng Quân, du khách từ Đà Nẵng, không khỏi thán phục chất lượng màn trình diễn khai mạc. "Không gian thực cảnh gây choáng ngợp với dàn diễn viên hùng hậu, kịch bản có chiều sâu, chuyển cảnh mượt mà. Cùng với đó là hiệu ứng thị giác, đồ họa cực đẹp khiến người xem như lạc vào cảnh thần tiên trong phim về hành tinh Pandora" - anh Quân chia sẻ.
Đêm khai mạc gồm 4 chương nghệ thuật liên hoàn: Khởi nguyên - Linh khí đại ngàn - Hào khí Tây Sơn - Đại ngàn chạm biển xanh. Trong đó, phần mở màn được thiết kế như một chuỗi đại cảnh nối tiếp, nơi hiệu ứng sân khấu và chuyển động đóng vai trò dẫn dắt chính.
Không gian nghệ thuật được xây dựng như bức tranh chuyển động liên tục, nơi âm thanh cồng chiêng Tây Nguyên hòa cùng tinh thần lịch sử và nhịp sống đương đại, khắc họa sự giao thoa giữa cảnh quan đại ngàn và không gian duyên hải miền Trung.
Các lớp diễn mang tính biểu trưng cho sự khởi nguyên của sự sống, dòng chảy văn hóa và khát vọng phát triển của vùng đất.

Đại cảnh hò bả trạo cùng pháo hoa nghệ thuật được tái hiện ngay trên bãi biển Quy Nhơn - Ảnh: TẤN LỰC

Màn diễn thực cảnh các nghệ sĩ Jarai xuất hiện đầy bất ngờ trên ngọn núi nhân tạo - Ảnh: TẤN LỰC

Mô hình voi chiến Tây Nguyên xuất hiện tại đêm khai mạc - Ảnh: TẤN LỰC

Hàng chục ngàn du khách tới Quy Nhơn, Gia Lai, đã có một đêm mãn nhãn với nghệ thuật âm thanh, ánh sáng - Ảnh: TẤN LỰC
Dàn sao "vũ trụ Say Hi" khuấy động khán giả
Sau phần mở màn, khán đài bùng nổ khi chương trình chuyển sang đại nhạc hội khi quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ thuộc "vũ trụ Say Hi". Sự xuất hiện của những cái tên như Isaac, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Tez, Mason Nguyễn, Sơn.K, Lamoon, Bùi Trường Linh, CONGB, Juky San… đã mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, hiện đại, tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động cho sân khấu khai mạc.
Mega Concert khai mạc Năm du lịch quốc gia mang tầm vóc của một đại nhạc hội cấp quốc gia khi huy động tổng cộng 2.200 nhân sự tham gia vận hành và biểu diễn. Bao gồm 500 người thuộc ê kíp sản xuất - nội dung - truyền thông, 400 diễn viên quần chúng, 300 dancer và nghệ sĩ xiếc, 500 nhân sự an ninh - cơ động - bảo an, cùng 500 nhân sự hậu cần phụ trách lễ tân, vệ sinh và y tế xuyên suốt sự kiện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận