31/05/2024 12:06 GMT+7

Hoãn phiên tòa vì thiếu văn phòng công chứng trong vụ lừa đảo 15 tỉ đồng

Lợi dụng việc mượn giấy đất của người khác để vay tiền, Đặng Thị Thúy Lam đã giả chữ ký để làm giấy ủy quyền. Sau đó, Lam sử dụng giấy ủy quyền này để lừa đảo nhiều người, trục lợi hơn 15 tỉ đồng.

Bị cáo Đặng Thị Thúy Lam đã giả chữ ký để làm giấy ủy quyền, rồi dùng giấy đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỉ đồng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Bị cáo Đặng Thị Thúy Lam đã giả chữ ký để làm giấy ủy quyền, rồi dùng giấy đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỉ đồng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 31-5, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Đặng Thị Thúy Lam (39 tuổi, ngụ xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Theo cáo trạng, đầu tháng 11-2018, Đặng Thị Thúy Lam có nợ nhiều người nên đã hỏi mượn bà Hồ Thị Huệ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy đất của ông Chi và bà Huệ cùng sở hữu) tại khu phố 1, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để đi vay 5 tỉ đồng.

Lam hẹn sau 2 tháng sẽ trả lại, nên bà Huệ đồng ý cho mượn, nhưng ông Chi không biết việc này. Bà Huệ đã đưa cho Lam giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất trên và ký tên ủy quyền, nhưng ông Chi không biết, không ký.

Sau đó, Lam đem hồ sơ đến Phòng công chứng số 2 Phú Quốc để làm thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền thửa đất trên. Lam đã đưa hồ sơ cho Tăng Phước Thành là chuyên viên phòng công chứng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và soạn thảo hợp đồng ủy quyền.

Do biết Lam thường hay tới lui và quen biết với ông Trương Thanh Danh (công chứng viên của Phòng công chứng số 2), Thành giao toàn bộ hồ sơ cho Lam gặp ông Danh thực hiện công chứng.

Khi có hợp đồng ủy quyền, Lam thế chấp thửa đất trên cho bà Nguyễn Ngọc Ánh để vay 10 tỉ đồng, lãi suất 3%/tháng. Sau khi Lam vay tiền của bà Ánh, đến thời hạn phải trả lại giấy tờ đất cho bà Huệ nhưng Lam không có tiền chuộc giấy đất trả lại cho bà Huệ.

Lúc này, Lam cùng bà Huệ lên TP.HCM gặp trực tiếp bà Ánh để nói rõ việc Lam mượn giấy đất trên có giấy tay để giúp Lam vay 5 tỉ đồng, chữ ký của ông Chi trong hợp đồng ủy quyền là giả.

Tại đây, bà Huệ buộc Lam phải trả lại giấy đất trên, còn bà Ánh cũng yêu cầu Lam chuộc sổ về trả tiền lại cho bà, nhưng Lam đang nợ rất nhiều và không còn khả năng.

Lúc này, Lam đã nảy sinh ý định sẽ đem giấy đất trên thế chấp cho người khác số tiền cao hơn để trả cho bà Ánh. Khi bà Ánh ký hủy hợp đồng chuyển nhượng, Lam tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên cho ông Đỗ Đức Thọ, với số tiền 15 tỉ đồng.

Sau đó, ông Thọ đến nhận đất thì phát hiện thửa đất trên là của vợ chồng ông Chi, bà Huệ, không phải đất của Lam. Ông làm đơn tố giác gửi cơ quan điều tra Công an tỉnh Kiên Giang để điều tra làm rõ hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Lam.

"Chúng tôi triệu tập văn phòng công chứng là người có liên quan vụ án này, nhưng họ không đến dự phiên tòa. Do đó, thành phần tham gia tố tụng không đủ nên phải tạm hoãn, tiếp tục lần 2 để xét xử sau", đại diện hội đồng xét xử vụ án này nói.

Bắt nữ giám đốc công ty chuyển phát nhanh lừa đảo hơn 10 tỉ đồngBắt nữ giám đốc công ty chuyển phát nhanh lừa đảo hơn 10 tỉ đồng

Do không có công việc ổn định, một phụ nữ 31 tuổi ở huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đã lập công ty chuyển phát nhanh, huy động vốn để lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của nhiều người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên