06/08/2021 15:29 GMT+7

Hình ảnh 100 y bác sĩ, học viên quân y lên đường vào miền Nam chống dịch

Bài: HÀ THANH, ảnh: NAM TRẦN
Bài: HÀ THANH, ảnh: NAM TRẦN

TTO - Nhận lệnh gấp rút trong đêm nhưng ai cũng hăng hái, quyết tâm lên đường. Và hôm nay 6-8, 100 y bác sĩ, học viên quân y đã rời thủ đô, lên đường vào miền Nam chống dịch.

Hình ảnh 100 y bác sĩ, học viên quân y lên đường vào miền Nam chống dịch - Ảnh 1.

100 y bác sĩ, học viên quân y xuất quân vào miền Nam chống dịch - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 6-8, tại Lữ đoàn 971 (Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần), Bộ Quốc phòng đã xuất quân tăng cường lực lượng quân y gồm 100 y bác sĩ, học viên làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM và Bình Dương.

Đại úy Đặng Văn Ba, bác sĩ khoa hồi sức nội - Bệnh viện Quân y 103, chia sẻ hằng ngày đọc tin tức về con số F0 ở các tỉnh phía Nam, anh rất nóng lòng, mong muốn được tăng cường cho miền Nam để giúp sức đồng đội, nhân viên y tế và người bệnh trong trận chiến chống COVID-19.

"Dịch bệnh căng thẳng, tôi luôn xác định sẵn sàng lên tuyến đầu chống dịch. Tôi đã làm tốt công tác tư tưởng cho vợ con từ trước đó, vợ và hai con hoàn toàn ủng hộ cho bố an tâm lên đường", bác sĩ Ba chia sẻ.

Chị Trần Thị Minh Phước (Bệnh viện Quân y 7, Quân khu 3) cho biết đã gửi con về quê cho ông bà chăm sóc để hai vợ chồng cùng an tâm lên đường chống dịch. Chồng chị là bộ đội đang làm nhiệm vụ chống dịch, nay đến lượt chị lên đường "chi viện" cho miền Nam.

"Mình đã chuẩn bị tinh thần từ trước, xác định phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ", chị Phước quyết tâm.

Hình ảnh 100 y bác sĩ, học viên quân y lên đường vào miền Nam chống dịch - Ảnh 2.

Thượng tướng Vũ Hải Sản, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, động viên đoàn trước lúc lên đường làm nhiệm vụ

Hình ảnh 100 y bác sĩ, học viên quân y lên đường vào miền Nam chống dịch - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản phát biểu tại lễ xuất quân

Phát biểu tại lễ xuất quân, thượng tướng Vũ Hải Sản - thứ trưởng Bộ Quốc phòng - ghi nhận đánh giá cao tinh thần, ý chí quyết tâm của các quân nhân trong thực hiện nhiệm vụ lần này.

"Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, các đồng chí phải hoạt động trong điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, địa bàn mới, thời tiết khí hậu nắng nóng, đặc biệt trong tâm dịch, công việc gia đình còn nhiều bận rộn. 

Song phát huy truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội anh hùng, với tinh thần tất cả vì đồng bào miền Nam ruột thịt, với hành động chống dịch như chống giặc, tiến công mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, đòi hỏi chúng ta quyết tâm cao hơn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" - ông nhấn mạnh.

Ông cho biết thời gian qua, các đơn vị trong toàn quân đã chủ động, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên phạm vi cả nước. 

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị triển khai thành lập 7 bệnh viện dã chiến trên các tỉnh, thành phía Nam với khả năng thu dung, điều trị 3.500 bệnh nhân và sẵn sàng mở rộng, đáp ứng tiếp nhận đến 10.000 bệnh nhân.

Hình ảnh 100 y bác sĩ, học viên quân y lên đường vào miền Nam chống dịch - Ảnh 4.

Nhận lệnh tăng cường trong đêm nhưng ai cũng sẵn sàng lên đường

Hình ảnh 100 y bác sĩ, học viên quân y lên đường vào miền Nam chống dịch - Ảnh 5.

Hành trang vào miền Nam với chiếc balô

Hình ảnh 100 y bác sĩ, học viên quân y lên đường vào miền Nam chống dịch - Ảnh 6.

"Cán bộ, nhân viên lực lượng quân y tăng cường hướng về miền Nam thân yêu, chung tay phòng chống dịch COVID-19"

Hình ảnh 100 y bác sĩ, học viên quân y lên đường vào miền Nam chống dịch - Ảnh 7.

Gửi con về quê cho ông bà chăm sóc, chị Trần Thị Minh Phước (Bệnh viện Quân y 7, Quân khu 3) nhận lệnh lên đường đợt này. Dáng người nhỏ xíu, chị nói đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần lên đường chống dịch từ trước đó

Hình ảnh 100 y bác sĩ, học viên quân y lên đường vào miền Nam chống dịch - Ảnh 8.

100 y bác sĩ, học viên sẽ được tăng cường cho TP.HCM và Bình Dương

Hình ảnh 100 y bác sĩ, học viên quân y lên đường vào miền Nam chống dịch - Ảnh 9.

Cùng cả nước hướng về miền Nam thân yêu

Trước đó, theo quyết định của bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D trực thuộc Tổng cục Hậu cần được thành lập lâm thời có quy mô 500 giường bệnh, biên chế 130 cán bộ chiến sĩ, do Bệnh viện Quân y 105 chủ trì, phối hợp với Quân khu 7, Viện Y học cổ truyền quân đội và một số đơn vị triển khai xây dựng.

Căn cứ tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, nay Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D được mở rộng quy mô từ 500 giường lên 1.000 gường, biên chế 130 lên 230 cán bộ, nhân viên.

Bác sĩ về hưu 71 tuổi đi chống dịch: Bác sĩ về hưu 71 tuổi đi chống dịch: 'Mình còn khỏe thì chia lửa với ngành y'

TTO - Ở tuổi 71, bác sĩ về hưu Phạm Biên - từng công tác tại 3 bệnh viện ở TP.HCM - đăng ký làm tình nguyện viên hỗ trợ TP chống dịch. 'Tôi còn khỏe thì đăng ký 'chia lửa' với ngành y tế', ông nói.

Bài: HÀ THANH, ảnh: NAM TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên