Hẹn hò thời 4.0: Từ quẹt app đến thuê người mai mối nhưng vẫn kết hôn muộn

Chỉ vài cú vuốt trên điện thoại, người trẻ có thể làm quen với hàng chục người mới. Từ ứng dụng hẹn hò, mạng xã hội đến các cộng đồng sở thích và dịch vụ mai mối chuyên nghiệp, cách tìm kiếm tình yêu ngày càng đa dạng.

 - Ảnh 1.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn tìm người yêu trên các nền tảng ứng dụng - Ảnh minh họa

Thế nhưng dù càng nhiều cơ hội gặp nhau, không ít người lại càng khó yêu và khó gắn bó và độ tuổi kết hôn ngày càng muộn hơn.

Quẹt hàng trăm người vẫn chưa gặp đúng người

Đã hơn 5 năm sử dụng các ứng dụng hẹn hò, Tuấn Minh (32 tuổi, Hà Nội) từng kết nối với hàng trăm người. Có người chỉ trò chuyện vài ngày, có người gặp một lần rồi thôi, cũng có những cuộc "match" chỉ dừng lại ở vài câu chào hỏi.

Minh bắt đầu dùng app với mục tiêu tìm người yêu. Nhưng càng sử dụng lâu, việc quẹt trái quẹt phải dần trở thành một thói quen. 

Điều khiến anh nhận ra sự khác biệt là nhiều người nói chuyện rất hợp trên mạng nhưng khi gặp ngoài đời lại không có cảm xúc.

"Nhắn tin thì dễ nhưng gặp gỡ trực tiếp mới thấy hai người có thực sự hợp nhau hay không", Minh nói.

Cũng có những cặp đôi nhờ ứng dụng hẹn hò đã có cơ hội tìm hiểu, tiến tới hôn nhân nhưng tỉ lệ "thành đôi" không quá cao như nhiều người kỳ vọng. 

Hẹn hò thời 4.0: Từ quẹt app đến thuê người mai mối rồi vẫn kết hôn muộn - Ảnh 1.

Tình yêu và hôn nhân cần sự cảm thông, sẻ chia và cần cả sự sửa đổi chính mình để hòa hợp lâu bền cùng nửa kia - Ảnh: YẾN TRINH

Không chỉ Tinder, tình yêu còn bắt đầu từ mạng xã hội

Thực tế, một mối quan hệ ngày nay có thể bắt đầu ở bất cứ đâu. Thấy nhau trên TikTok, theo dõi Instagram, trả lời một story, chuyển sang Messenger rồi hẹn cà phê. Hoặc hai người quen nhau trong một nhóm chạy bộ, câu lạc bộ đọc sách, lớp học ngoại ngữ hay một cộng đồng chung sở thích.

Ranh giới giữa mạng xã hội và ứng dụng hẹn hò vì thế ngày càng mờ. Đặc biệt, khi thuật toán cũng ngày càng tham gia sâu vào quá trình này. Người dùng được gợi ý những hồ sơ dựa trên tuổi, vị trí, sở thích và hành vi tương tác. AI thậm chí bắt đầu được đưa vào việc ghép đôi và hỗ trợ trò chuyện.

Hoàng Hương (30 tuổi, Hà Nội) sử dụng hầu hết các mạng xã hội. Ban đầu cô cũng có những "đối tác" trò chuyện, "tán tỉnh" khi tham gia các hội nhóm. Hương chia sẻ đã từng hẹn hò với một người trong nhóm chạy quen trên mạng xã hội từ cuộc off nhóm.

"Thế nhưng chuyện tình kéo dài được một tháng thì đường ai nấy đi vì thấy không hợp nhau", Hương kể và chia sẻ từ đó cô cũng out (thoát - PV) nhóm.

Mạng xã hội, đặc biệt công nghệ giúp người trẻ gặp nhau nhanh hơn, nhưng không phải ai cũng có thể gắn bó, tìm hiểu lâu dài.

Khi người trẻ tìm đến "ông mai, bà mối"

Nhiều người trẻ khi đã đến độ tuổi "chín muồi", muốn tìm đến một cuộc hôn nhân nghiêm túc lại tìm đến một hình thức tưởng cũ nhưng được tổ chức theo cách mới, đó là dịch vụ mai mối chuyên nghiệp.

Thay vì tự mình lướt hàng trăm hồ sơ, khách hàng cung cấp thông tin về độ tuổi, nghề nghiệp, nơi ở, tính cách, sở thích và mục tiêu của mối quan hệ. Người mai mối sẽ tìm hiểu hai phía, lựa chọn đối tượng phù hợp rồi tạo cơ hội để họ gặp nhau.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, anh Nguyễn Văn Tú (35 tuổi, Hà Nội) đã tìm đến dịch vụ như vậy. Sau khi gặp người mai mối, anh phải trải qua một buổi trao đổi khá kỹ về công việc, thói quen sinh hoạt, sở thích, quan điểm về hôn nhân, tài chính, con cái và cả những điều anh khó chấp nhận trong một mối quan hệ.

"Tôi nhận ra trước đây mình thường chỉ nghĩ đến việc người kia có hợp gu hay không. Khi được hỏi muốn một cuộc hôn nhân như thế nào, tôi mới ngồi suy nghĩ nghiêm túc", anh Tú kể.

Sau quá trình tìm hiểu, anh được giới thiệu với Lan (31 tuổi) làm trong lĩnh vực giáo dục. Ấn tượng đầu tiên của anh không phải là "tiếng sét ái tình".

Điều khiến anh tiếp tục gặp là hai người có cách nhìn tương đối giống nhau về cuộc sống gia đình. Cả hai đều muốn ổn định công việc, có kế hoạch sinh con và quan niệm rằng vợ chồng cần chia sẻ trách nhiệm thay vì đặt toàn bộ việc gia đình lên một người.

Sau khoảng một năm tìm hiểu, hai người kết hôn. "Ngày trước tôi nghĩ càng có nhiều lựa chọn càng tốt. Sau này tôi mới thấy đôi khi quá nhiều lựa chọn khiến mình không đủ kiên nhẫn để tìm hiểu một người", anh bày tỏ.

Sự xuất hiện của dịch vụ này cho thấy người trẻ không hẳn thiếu cơ hội gặp gỡ. Họ có thể đang thiếu thời gian và sự kiên nhẫn để sàng lọc những mối quan hệ phù hợp.

Càng nhiều lựa chọn, càng khó yêu đương?

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ThS tâm lý Phạm Quỳnh Trang, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, cho rằng dưới góc độ tâm lý học lâm sàng, không thể xem ứng dụng hẹn hò là nguyên nhân trực tiếp khiến người trẻ kết hôn muộn. 

Tuy nhiên, các ứng dụng này đang làm thay đổi cách người trẻ tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn người yêu, bạn đời.

Ứng dụng hẹn hò giúp mở rộng cơ hội gặp gỡ, nhưng nhiều lựa chọn không đồng nghĩa với việc lựa chọn trở nên dễ dàng hơn. Khi liên tục phải so sánh nhiều đối tượng, người dùng có thể rơi vào trạng thái "quá tải lựa chọn" (choice overload). Từ đó, người dùng dễ hình thành tâm lý luôn nghĩ rằng "có thể còn một người phù hợp hơn" và khó đưa ra quyết định.

Bên cạnh đó, các ứng dụng thường khiến người dùng chú ý trước hết đến những đặc điểm dễ quan sát như ngoại hình, nghề nghiệp, sở thích. 

Trong khi đó, những yếu tố quyết định chất lượng một mối quan hệ lâu dài như giá trị sống, cách giao tiếp hay khả năng giải quyết mâu thuẫn lại cần thời gian để tìm hiểu. Vì vậy, việc tham gia nhiều ứng dụng đôi khi không làm tăng chất lượng lựa chọn mà chỉ làm tăng số lượng lựa chọn.

Theo ThS Trang, người trẻ nên xác định rõ mình thực sự cần gì trong một mối quan hệ, phân biệt giữa những tiêu chí cốt lõi và sở thích cá nhân, đồng thời đặt kỳ vọng thực tế. Ứng dụng hẹn hò nên được xem là công cụ tạo cơ hội gặp gỡ, chứ không phải một hệ thống giúp tìm ra "người hoàn hảo".

Một mối quan hệ lành mạnh không chỉ dựa trên việc tìm được người phù hợp, mà còn phụ thuộc vào sự tôn trọng, giao tiếp và khả năng cùng nhau xây dựng, duy trì mối quan hệ sau khi gặp gỡ.

Độ tuổi kết hôn ngày càng muộn

Theo Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, tuổi kết hôn trung bình lần đầu của người Việt đã lên tới 27,3 tuổi, tăng 2,1 năm so với năm 2019. Trong đó, tuổi kết hôn trung bình của nam là 29,4 tuổi và nữ 25,2 tuổi. Tại khu vực thành thị, con số này lên tới 28,5 tuổi, riêng Đông Nam Bộ là 29 tuổi.

Đặc biệt, khảo sát được Cục Dân số, Bộ Y tế công bố cho thấy trong nhóm người độc thân được khảo sát, 31,4% không có ý định lập gia đình và 27,1% không có ý định sinh con.

 - Ảnh 2.Tại sao có một thế hệ ‘lười yêu, ngại cưới, sợ sinh’?

Hiện tượng "lười yêu, ngại cưới, sợ sinh con" không chỉ là sự thay đổi tâm lý của giới trẻ. Đằng sau đó là quá trình chuyển đổi sâu sắc về kinh tế, xã hội, văn hóa, thị trường lao động, nhà ở, bình đẳng giới và quan niệm về hạnh phúc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Dân số Việt Nam

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất