27/03/2020 17:54 GMT+7

Hàng trăm người chết ở Iran vì tin 'uống cồn diệt virus corona'

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện ở Iran, có gần 300 người chết và hơn 1.000 ca ngộ độc, không phải do COVID-19 mà do ngộ độc rượu có methanol do tin rằng uống chất cồn có thể diệt được virus đang lây nhiễm nhanh.

Hàng trăm người chết ở Iran vì tin uống cồn diệt virus corona - Ảnh 1.

Khử khuẩn trên đường phố ở thủ đô Tehran, Iran - Ảnh: REUTERS

Tin đồn thất thiệt và độc hại rằng uống methanol diệt được virus corona gây bệnh COVID-19 lan truyền trên mạng xã hội ở Iran đã khiến hàng trăm người mất mạng, kể cả trẻ em.

Theo tường thuật của Hãng tin AP, các nhân viên y tế Iran đang khẩn cầu công chúng đừng uống cồn công nghiệp vì sợ virus corona.  

Bác sĩ Javad Amini Saman, làm việc tại thành phố Kermanshah - nơi các bệnh viện có hàng chục người ngộ độc methanol, khẳng định: "Tin đồn kiểu cồn có thể thải độc và làm sạch đường ruột là thông tin thất thiệt".

Những câu chuyện thương tâm đang diễn ra ở nhà xác và các bệnh viện. Trường hợp em bé 5 tuổi bị mù vì cha mẹ cho em uống methanol để diệt virus corona, là một trong các ví dụ.

Theo AP, một phần nguyên nhân người dân mù quáng nghe lời đồn là vì họ không có nhiều niềm tin trong cách chính quyền chống dịch COVID-19.

Trong những tin nhắn trên mạng xã hội, người ta chia sẻ câu chuyện bịa đặt về một giáo viên ở Anh và nhiều người khác tự chữa khỏi COVID-19 bằng rượu whisky với mật ong. Ngoài ra, các khuyến cáo về việc rửa tay bằng nước sát khuẩn có cồn khiến nhiều người tự suy luận theo kiểu "như vậy thì uống cồn có thể diệt được virus trong cơ thể".

Tin đồn đặc biệt ảnh hưởng đến những người ít học. Cảnh sát cho biết họ đã tịch thu đến 4.200 lít methanol từ nhà riêng một cá nhân. Mặc dù rượu bị cấm tại Iran do vi phạm luật Hồi giáo, rượu lậu ở Iran là không hiếm và ai cũng có thể mua được. 

Người đạo Hồi ở Iran sẽ bị phạt tiền và đánh 80 gậy nếu uống rượu, mặc dù người đạo khác có thể uống rượu ở nơi riêng tư.

Một người làm rượu lậu ở thủ đô Tehran trả lời phỏng vấn với điều kiện ẩn danh với phóng viên AP cho biết từ đầu năm 2020, do dịch bệnh COVID-19, lượng bán rượu của người này tăng gấp 4-5 lần. 

Theo Hãng tin Reuters, ngày 27-3, Bộ Y tế Iran cho biết tổng số ca bệnh COVID-19 ở nước này là 32.332 ca, số ca tử vong là 2.378 ca.

Methanol là một chất có độc tính thấp. Tuy nhiên, sau khi vào cơ thể, methanol sẽ bị oxy hóa tạo thành formaldehyde. Chất này sau đó tiếp tục bị oxy hóa tạo thành acid formic-acid kiến, thành phần chính của nọc kiến. Chính acid formic là thủ phạm gây độc trong các trường hợp ngộ độc rượu methanol.

Sự tích tụ của acid formic trong huyết thanh gây nên tình trạng toan chuyển hóa. Ngộ độc  methanol có thể gây gây tổn thương võng mạc, tổn thương thần kinh thị giác, dẫn đến mù lòa,  tổn thương não, có thể dẫn đến tử vong.

Hơn 70 người chết một lúc do uống rượu pha methanol Hơn 70 người chết một lúc do uống rượu pha methanol

TTO - Theo báo The Daily Star, cơ quan chức năng Ấn Độ cho biết tổng số ca tử vong do uống phải rượu không rõ nguồn gốc tại miền Bắc nước này hiện đã lên tới 72 người.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên