19/03/2020 05:45 GMT+7

Dịch COVID-19 ngày 19-3: Tây Ban Nha và Iran thêm hàng trăm ca tử vong

HỒNG VÂN - TRẦN PHƯƠNG - KIM THOA - NGUYÊN HẠNH
HỒNG VÂN - TRẦN PHƯƠNG - KIM THOA - NGUYÊN HẠNH

TTO - Malaysia hôm nay ghi nhận thêm 110 ca COVID-19, nâng tổng số ca bệnh cả nước lên 900, trong khi Tây Ban Nha và Iran ghi nhận thêm hàng trăm ca tử vong.

Dịch COVID-19 ngày 19-3: Tây Ban Nha và Iran thêm hàng trăm ca tử vong - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

* Bản tin cập nhật lúc 24h ngày 19-3

Số ca tử vong vì COVID-19 tại Iran đã tăng trêm 149 thành 1.284 người, theo Bộ Y tế Iran. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm hiện nay cũng tăng thêm 1.046 thành 18.407. 

“Theo thông tin của chúng tôi, cứ 10 phút là lại có 1 người chết vì virus corona chủng mới và mỗi giờ Iran lại có khoảng 50 người nhiễm bệnh”, người phát ngôn Bộ Y tế Iran, ông Kianush Jahanpur, viết trên Twitter.

Tại Tây Ban Nha, Bộ Y tế ghi nhận thêm 209 người chết vì dịch bệnh, nâng tổng số ca tử vong lên 767. Tổng số ca nhiễm tại Tây Ban Nha cũng tăng từ 13.716 lên 17.147.

Số ca nhiễm virus corona chủng mới tại Hà Lan đã tăng thêm 409 lên 2.460 ca, theo Viện Y tế Quốc gia Hà Lan (RIVM). Cũng theo cơ quan này, số ca tử vong tại đây cũng tăng từ 58 lên 76 ca.

Dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS) thông báo số ca nhiễm virus corona tại đây đã tăng thêm 29 người, đạt 128 trường hợp trong ngày 19-3.

Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca cho biết đã gửi 500.000 bộ xét nghiệm virus corona chủng mới đến Mỹ, theo yêu cầu từ phía Washington. Ông Koca cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện hơn 10.000 xét nghiệm COVID-19, và họ muốn đẩy con số này lên 15.000 xét nghiệm mỗi ngày.

Ông Sotiris Tsiodras, một quan chức thuộc Bộ Y tế Hi Lạp, xác nhấn số ca COVID-19 tại đây đã tăng từ 418 ca lên 464 ca trong ngày 19-3. Ông cũng xác nhận Hi Lạp có 6 người tử vong vì dịch bệnh.

3 nhân viên đoàn ngoại giao Mỹ tại Geneva "dính" COVID-19

Người phát ngôn của đoàn ngoại giao Mỹ tại Geneva (Thụy Sĩ) cho biết 3 nhân viên của đoàn đã nhiễm virus corona chủng mới, nhưng vẫn trong tình trạng tốt và đang được cách ly.

Theo Reuters, đoàn ngoại giao này có hơn 200 nhà ngoại giao và nhân viên địa phương. Nhiều người trong số đó hiện đang làm việc từ xa. Trách nhiệm của đoàn là tham gia các hoạt động tại trụ sở Liên Hiệp Quốc (UN) cùng các tổ chức quốc tế khác như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Số ca nhiễm tại Thụy Sĩ đã tăng từ 3.115 lên 3.888. Trong khi đó, Croatia ghi nhận ca tử vong đầu tiên là một cụ ông 70 tuổi. Croatia hiện có 102 ca nhiễm.

Dịch COVID-19 ngày 19-3: Tây Ban Nha và Iran thêm hàng trăm ca tử vong - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Anh đưa quân dự bị vào trạng thái chờ để ứng phó nếu dịch COVID-19 bùng phát nặng. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh James Heappey cho biết một lệnh mới đã được đưa ra theo mục 56(1B) của Đạo luật Lực lượng Dự trữ năm 1996, cho phép điều động quân dự bị vào hỗ trợ lực lượng chính thức nhằm đối phó COVID-19 bùng phát.

Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề Anh rời khỏi EU (gọi tắt là Brexit) đã dương tính với COVID-19. "Tôi vẫn ổn và có tinh thần tốt. Tôi đang tuân thủ mọi hướng dẫn cần thiết, đội ngũ của tôi cũng vậy", ông Michel Barnier cho biết trên Twitter cá nhân.

Tại Đức, chỉ trong 1 ngày số ca bệnh mới tăng thêm 2.801, lên 10.999 ca, trong đó 20 người đã chết. Trong khi Bộ Ngoại giao Bỉ thông báo nước này có thêm 309 ca bệnh trong ngày 18-3, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.795. Đây là lượt tăng trong ngày cao nhất của Bỉ cho đến nay.

Ngoài ra Bỉ cũng có thêm 7 ca tử vong trong ngày 18-3. Đến nay, quốc gia này đã có 21 người chết vì dịch bệnh.

Số ca nhiễm mới tăng đột biến ở Indonesia, Malaysia thêm 110 ca

Indonesia thông báo số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất từ trước tới nay, 85 ca, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 311 ca. Chính phủ Indonesia đang cân nhắc sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh COVID-19 tại các phòng thí nghiệm trên khắp cả nước nhằm tăng tốc phát hiện các ca lây nhiễm.

Theo hãng tin Reuters, trong hôm nay 19-3 Malaysia ghi nhận thêm 110 ca bệnh COVID-19, nâng tổng số ca bệnh của nước này lên 900.

Trong khi đó Philippines cũng ghi nhận thêm 15 ca bệnh mới, nâng tổng số người bị COVID-19 lên 217 trường hợp. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines ngày 19-3 công bố nước này sẽ dừng cấp visa cho người nước ngoài, cấm mọi công dân nước khác nhập cảnh Philippines để phòng dịch COVID-19. Hiện chưa rõ khung thời gian áp dụng lệnh mới.

Philippines tới nay đã ghi nhận 217 ca bệnh, 17 người chết. Hầu hết các trường hợp này đều ghi nhận trong 2 tuần qua. Hơn một nửa trong số 107 triệu dân của Philippines đang phải thực hiện cách ly kéo dài một tháng để phòng dịch.

Theo thông báo từ Bộ Y tế Campuchia, nước này đã có thêm 10 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm lên 47. Trong số các ca bệnh mới, 6 người là công dân Malaysia hiện đang làm việc tại Campuchia.

23 người trong số 47 ca nhiễm của Campuchia đã trở về từ sự kiện tôn giáo tại thánh đường Seri Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia.

Dịch COVID-19 ngày 19-3: Tây Ban Nha và Iran thêm hàng trăm ca tử vong - Ảnh 3.

Tổng hợp dữ liệu: THỦY CHUNG

Số ca bệnh COVID-19 ‘nhập khẩu’ tăng kỷ lục tại Bắc Kinh

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) thông báo sẽ điều hướng một số chuyến bay quốc tế có điểm đến ban đầu là Bắc Kinh sang những thành phố khác. Quyết định này được đưa ra sau khi các ca nhiễm mới bắt đầu xuất hiện tại thủ đô của Trung Quốc.

Cụ thể, CAAC cho biết các chuyến bay từ ngày 20-3 đến 22-3 sẽ được điều hướng đến các thành phố như Thiên Tân, Hohhot và Thái Nguyên của Trung Quốc.

Theo hãng tin Reuters, số ca bệnh COVID-19 mới từ nước ngoài đưa vào thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc trong ngày 18-3 đã tăng lên mức kỷ lục trước nay: 21 người, chủ yếu là các du khách từ Anh và Tây Ban Nha. Điều này tạo thêm sức ép buộc nhà chức trách trong những ngày tới phải tăng cường tầm soát các hành khách và cô lập những ca nghi nhiễm.

Tuy nhiên ngày 18-3 cũng là ngày đầu tiên Trung Quốc không ghi nhận thêm ca bệnh mới lây nhiễm trong cộng đồng nào.

CH Czech, Israel tăng hơn 100 ca bệnh COVID-19 trong 24 giờ

Bộ Y tế Israel cho biết trong vòng 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm 102 ca COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân nước này lên 529 người, chưa có ai tử vong.

Đây rõ ràng là mức tăng đáng kể: 102 ca mới trong 24 giờ qua và 192 ca mới trong 48 giờ qua. Trong vòng 24 tiếng qua, Israel cũng làm được hơn 2.200 xét nghiệm virus corona.

Tổng số người nhiễm ở CH Czech hôm nay cũng tăng thêm 110, lên là 572 ca. Trang Expats dẫn thông tin đăng trên trang web của Bộ Y tế CH Czech cho biết nước này đã làm tổng cộng 9.400 xét nghiệm COVID-19. Tới nay chỉ mới 3 người bệnh ở đây bình phục.

Thái Lan tăng kỷ lục 60 ca bệnh COVID-19 mới

Dịch COVID-19 ngày 19-3: Tây Ban Nha và Iran thêm hàng trăm ca tử vong - Ảnh 4.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và các thành viên nội các trong cuộc họp báo ngày 17-3-2020 - Ảnh: KHAOSOD ENGLISH

Bộ Y tế Thái Lan hôm nay 19-3 thông báo đã xác định thêm 60 ca bệnh COVID-19. Đây là mức tăng kỷ lục trong ngày được ghi nhận ở nước này.

Theo báo Khaosod English, tại cuộc họp báo, Bộ y tế Thái Lan cho biết hầu hết các ca bệnh mới có tiếp xúc gần với những người đã dương tính với virus corona trước đó. Số còn lại là những người vừa từ nước ngoài về.Tổng số ca bệnh COVID-19 của Thái Lan tới nay là 272.

Nga, Mexico có ca tử vong đầu tiên

Theo hãng tin Reuters, một bà cụ 79 tuổi vừa qua đời tại một bệnh viện ở Matxcơva là trường hợp đầu tiên chết vì COVID-19 của Nga. Tới nay Nga có 147 ca COVID-19, theo trang The Moscow Times.

Một người đàn ông 41 tuổi bị bệnh tiểu đường cũng vừa trở thành người đầu tiên chết vì COVID-19 tại Mexico. Bộ Y tế Mexico cho biết số ca bệnh ở nước này đã tăng 27% trong vòng 24 giờ tính tới khuya 18-3, lên 118 ca so với 93 ca ngày trước đó.

New Zealand đóng cửa biên giới

Từ nửa đêm 19-3, New Zealand thực hiện lệnh đóng cửa biên giới với mọi người nước ngoài nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.

Hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng New Zealand cho biết mọi công dân và cư dân thường trú của nước này vẫn được trở về nước, nhưng các lựa chọn với họ hiện rất hạn chế do nhiều hãng bay thương mại đã ngừng cung cấp dịch vụ.

New Zealand tới nay có 28 ca bệnh COVID-19 nhưng chưa ai tử vong. 

Hãng dược Roche của Thụy Sĩ thông báo sẽ thử nghiệm thuốc trị viêm khớp Actemra với các bệnh nhân COVID-19. Thử nghiệm bắt đầu từ đầu tháng 4-2020, thực hiện trên 330 người bệnh toàn cầu. Hiện thế giới vẫn chưa có thuốc trị bệnh COVID-19.

Úc giảm lãi suất khẩn cấp xuống thấp kỷ lục, Anh cho học sinh cả nước nghỉ

Thủ tướng Úc Scott Morrison ngày 19-3 thông báo lệnh cấm du lịch vào Úc đối với tất cả những người không phải là công dân, thường trú nhân của nước này và người thân trực hệ của họ. Lệnh cấm áp dụng từ 21h ngày 20-3 giờ địa phương. Ông Morrison nói 'Úc đang tiếp nhận quá nhiều ca nhiễm mới từ nước ngoài'.

Cùng ngày Ngân hàng Trung ương Úc quyết định cắt giảm lãi suất khẩn cấp xuống còn 0,25%, mức thấp kỷ lục, bên cạnh các biện pháp khác để hỗ trợ kinh tế. Mức lãi suất này sẽ được duy trì cho đến khi Úc đạt được các mục tiêu về việc làm và lạm phát. Ngoài ra, cơ quan này cũng sẽ tiến hành thu mua trái phiếu phính phủ và hỗ trợ lĩnh vực ngân hàng.

Bộ trưởng giáo dục Anh Gavin Williamson tuyên bố tất cả học sinh tại nước này sẽ nghỉ học từ 20-3 "cho đến khi có thông báo mới", trừ các trường hợp như trẻ em dễ bị tổn thương, con của những "người lao động chủ chốt"… Các kỳ thi quốc gia trong năm nay cũng sẽ bị hoãn.

Tại Hàn Quốc, Cơ quan Quản lý và phòng ngừa dịch bệnh ngày 19-3 thông báo nước này có thêm 152 ca COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 8.565. 

Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm virus corona chủng mới ở Hàn Quốc tăng trở lại sau bốn ngày liên tiếp tăng dưới 100 ca/ngày, trong đó riêng Daegu tăng 97 ca, đa số liên quan một nhà dưỡng lão.

Cùng ngày, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In công bố gói tài chính khẩn cấp khoảng 39 tỉ USD để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ.

Tại Nhật Bản, tỉnh Hokkaido - nơi bị ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19 với 154 ca nhiễm, tuyên bố sẽ bỏ tình trạng khẩn cấp. Lãnh đạo tỉnh cho biết tình hình dịch tại đây đã phần nào được kiểm soát với không có ca mới nào được ghi nhận trong ngày 18-3, song vẫn yêu cầu người dân ở nhà vào cuối tuần. 

Hãng tin Kyodo News dẫn các nguồn tin cho biết chính phủ Nhật đang cân nhắc phát tiền cho người dân, có thể hơn mức 100 USD/người, để thúc đẩy chi tiêu trong mùa dịch.

Ý: gần 3.000 người chết, hơn 35.700 người nhiễm

Dịch COVID-19 ngày 19-3: Tây Ban Nha và Iran thêm hàng trăm ca tử vong - Ảnh 5.

Nhân viên Hội Chữ thập đỏ ở Ý kiểm tra một người vô gia cư ở Rome - Ảnh: REUTERS

Ý ghi nhận thêm 475 ca tử vong trong ngày 18-3. Đây cũng là ngày có số người chết nhiều nhất ở nước này.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, anh Alfredo, một người sống ở Ý cho biết bản tin cuối ngày luôn là bản tin căng thẳng nhất cho anh và những người khác.

Theo hãng tin Reuters, tổng số ca tử vong chỉ riêng ở Ý đã lên đến 2.978 người. Tổng số ca nhiễm virus được xác định là 35.713. Tổng số ca khỏi bệnh là 4.025 người.

Khoảng 2.257 người đang được chăm sóc ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Dịch COVID-19 ngày 19-3: Tây Ban Nha và Iran thêm hàng trăm ca tử vong - Ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Mỹ: 8.736 ca nhiễm, 150 ca tử vong

Tại Mỹ, số ca nhiễm đã tăng lên 8.736 trong khi số ca tử vong tăng lên 150. New York là bang bị ảnh hưởng nặng nhất với 2.900 ca nhiễm.

Đến nay đã có gần 10 triệu người tại bang California, Mỹ, buộc phải "trú ẩn tại chỗ" để ngăn ngừa lây lan virus corona chủng mới. Trú ẩn tại chỗ có nghĩa người dân phải ở trong nhà trừ các trường hợp như mua sắm, khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người khác.

Các hạt và thành phố của California áp dụng lệnh trú ẩn tại chỗ gồm Solano, Lake, Alameda, Contra Costa, Fresno, Marin, Monterey, Napa, San Benito, San Francisco, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Sonoma và Yolo.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến khích người dân live-stream các đám tang sau khi chính quyền tổng thống Donald Trump kêu gọi tránh tụ tập từ 10 người trở lên để hạn chế dịch.

Cơ quan này cũng khuyến cáo các cơ sở tang lễ tuân thủ quy trình xử lý thi thể những người tử vong do COVID-19 dù đến nay chưa thấy nguy cơ lây nhiễm virus corona chủng mới từ người chết.

Bồ Đào Nha tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Theo AFP, Bồ Đào Nha ngày 18-3 tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong 15 ngày, có hiệu lực từ nửa đêm, rạng sáng ngày 19-3 để đối phó với dịch bệnh COVID-19. Biện pháp cũng có thể được gia hạn trong nhiều tháng. Hành động này sẽ cho chính phủ thực thi các biện pháp cứng rắn buộc người dân phải hạn chế di chuyển, ngừng biểu tình và cưỡng chế cách ly.

Đây là lần đầu tiên quốc gia có dân số khoảng 10 triệu người ở Châu Âu công bố tình trạng khẩn cấp kể từ những năm 1970.

Hiện Bồ Đào Nha có 448 trường hợp nhiễm COVID-19 và 2 ca tử vong. Các chuyên gia y tế của nước này cảnh báo con số người nhiễm bệnh của Bồ Đào Nha sẽ tăng lên, ít nhất là đến cuối tháng 4-2020. Bồ Đào Nha đã cấm tụ tập từ 100 người trở lên, đóng cửa trường học, câu lạc bộ đêm, hạn chế số khách vào nhà hàng cùng lúc và hạn chế người thăm viếng ở các nhà dưỡng lão.

Pháp gần 90 ca tử vong trong 24 giờ

Trong 24 giờ qua Pháp đã ghi nhận thêm 89 ca tử vong do virus SARS-CoV-2 và 1.404 ca mắc mới, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 264 người và số ca mắc lên 9.134 người. Ngoài ra, trong số 3.626 bệnh nhân phải nhập viện có 921 người trong tình trạng phải chăm sóc đặc biệt.

Theo AFP, trong ngày 18-3, ngày đầu tiên phải cách ly nghiêm túc tại nhà, cảnh sát Pháp đã xử phạt hơn 4.000 trường hợp vi phạm yêu cầu ở nhà để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 của chính quyền.

Trên kênh truyền hình TF1, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner cho biết ngày 17-3, nhà chức trách chỉ phạt nhắc nhở 35 euro nhưng từ ngày 18-3 trở đi, mức phạt là 135-375 euro với những ai thích đùa với pháp luật.

Tại Pakistan, Bộ trưởng Y tế Zafar Mirza thông báo trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19 ở nước này. Tổng số ca nhiễm virus corona của Pakistan hiện là 260 trường hợp.

Cộng hòa Mauritius, một quốc đảo ở Châu Phi vừa xác nhận 3 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới đầu tiên. Theo tuyên bố của chính quyền Mauritius ngày 19-3, tuổi của ba người bệnh lần lượt là 21, 25 và 59, các ca bệnh trở về từ nước ngoài. Hai người làm việc trên du thuyền và người kia trở về từ Anh.

Úc vẫn mua sắm hoảng loạn

Theo báo News của Úc ngày 19-3, số ca dương tính với virus corona ở Úc là 596 với 43 trường hợp được chữa khỏi hoàn toàn và 6 ca tử vong. Hiện ở Úc vẫn còn tình trạng mua sắm hoảng loạn, khó mua giấy vệ sinh.

Đã có người Mỹ gốc Việt tử vong

Tiểu bang Washington vừa có 2 người Mỹ gốc Việt tử vong vì Covid-19. Đây có thể là những người gốc Việt đầu tiên tử vong do virus này trên thế giới, theo VOV.

Thông tin về hai trường hợp tử vong này trên đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ xác nhận. Bệnh nhân thứ nhất là một phụ nữ sinh năm 1946, tử vong do COVID-19 ngày 16-3 (giờ Mỹ) tại thành phố Seattle, bang Washington, bang hiện có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất ở Mỹ. Bà có dấu hiệu nhiễm virus SARS-CoV2 tại một nhà dưỡng lão ngày 9-3 và tử vong sau một tuần nhập viện.

Trường hợp thứ 2 là một người lớn tuổi, bị mù, sống ở một nhà dưỡng lão tại tiểu bang Washington. Bệnh nhân qua đời sau khi nhập viện 24 giờ với triệu chứng sốt và dương tính với virus corona.

Dịch COVID-19 ngày 19-3: Tây Ban Nha và Iran thêm hàng trăm ca tử vong - Ảnh 7.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Nghị sĩ Mỹ đầu tiên dương tính với virus corona

Ông Mario Diaz-Balart, Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa của bang Florida, là thành viên đầu tiên của Quốc hội Mỹ được xác nhận nhiễm virus corona.

Theo Reuters, ông Diaz-Balart cho biết mình cảm thấy khỏe hơn và kêu gọi mọi người có thái độ nghiêm túc với đợt bùng phát dịch, tuân thủ các hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) nhằm tránh bị nhiễm và lây virus cho người khác.

Ông Diaz-Balart bắt đầu tự cách ly vào ngày 13-3 và ở lại Washington thay vì trở về nhà ở bang Florida vì vợ của ông có bệnh nền. Đến ngày 14-3, ông xuất hiện các triệu chứng, bao gồm sốt, đau đầu và mới biết mình dương tính cách đây không lâu.

Theo hãng tin Reuters, bộ Y tế Panama xác nhận số ca nhiễm virus corona chủng mới tăng 23 trường hợp, từ 86 của ngày hôm trước lên 109 hiện nay.

New Zealand ghi nhận thêm 8 ca nhiễm mới, tất cả đều liên quan đến người trở về từ nước ngoài. Tổng số trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 là 28 ở xứ Kiwi.

Hải quân Mỹ điều 2 tàu bệnh viện tới New York, Bờ Tây chống dịch COVID-19 Hải quân Mỹ điều 2 tàu bệnh viện tới New York, Bờ Tây chống dịch COVID-19

TTO - Hai tàu bệnh viện của Hải quân Mỹ sẽ được điều động tới New York và khu vực Bờ Tây để hỗ trợ các bệnh viện địa phương ứng phó dịch bệnh COVID-19.

HỒNG VÂN - TRẦN PHƯƠNG - KIM THOA - NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên