"Cửa hàng di động" chắn ngay lối vào cổng chính nhà thờ Chính Tòa (Con Gà) - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Đặc biệt là tại các điểm du lịch thu hút đông du khách nước ngoài, luôn có một các xe hàng rong chào mời mua hàng.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khu vực trước nhà thờ Chính Tòa (nhà thờ Con Gà) trên đường Trần Phú, Đà Nẵng thường xuyên có từ 2-3 xe bán hàng rong đậu ngay trước cửa.
Các xe như một tạp hóa di động, ngoài bán đồ lưu niệm còn có bán dép, mũ, túi xách, đồ che nắng.
Trong khi đó, tại chợ Hàn - nơi chuyên bán hàng cho du khách nước ngoài - thì tuyến đường xung quanh luôn có các xe hàng rong bán trái cây nhiệt đới như măng cụt, sầu riêng mời khách mua.
Để tránh lực lượng chức năng xử lý, các xe hàng rong này lần lượt di chuyển liên tục qua các tuyến đường quanh chợ.
Một xe hàng rong gần chợ Hàn
Các xe hàng rong tập trung trước các khách sạn
Xe hàng rong giữa 2 làn khách trên vỉa hè đường Trần Phú, quận Hải Châu
Khu vực ven biển và "phố Tây" ở quận Ngũ Hành Sơn cũng thường xuyên có các xe bán hàng rong
Theo ghi nhận, dù không có tình trạng chèo kéo nhưng việc chào mời liên tục gây khó chịu cho không ít du khách, nhất là khách nước ngoài. Nhiều xe hàng rong đậu liên tục dưới lòng đường gây cản trở giao thông.
Bà Trần Thị Bé, chủ một cửa hàng bán đồ lưu niệm trên đường Trần Phú, cho biết các xe hàng rong tập trung đông nhất vào các thời điểm xe 52 chỗ ngồi thả du khách xuống nhà thờ Chính Tòa.
"Chúng tôi thuê mặt bằng ở đây, đóng thuế nên giá hàng hóa không cạnh tranh lại các xe hàng rong" - bà Bé nói.
Tình trạng hàng rong cũng xuất hiện nhiều ở các điểm du lịch ven biển và tuyến phố Tây quận Ngũ Hành Sơn.
Đà Nẵng sẽ xử nghiêm việc biến tướng và lợi dụng trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật bán hàng rong kết hợp ăn xin
Đà Nẵng sẽ xử lý ăn xin biến tướng, hàng rong
Trong nhiều năm qua, Đà Nẵng là địa phương đi đầu trong việc xử lý tình trạng người lang thang, ăn xin. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng lang thang đánh giày, bán hàng rong chèo kéo khách và ăn xin biến tướng xuất hiện trở lại một số khu vực cấm, khu danh lam thắng cảnh có đông du khách, gây mất mỹ quan đô thị.
Vừa qua, UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu các địa phương đồng loạt ra quân tuyên truyền, tập trung xử lý nghiêm các hành vi lang thang, ăn xin biến tướng và lợi dụng trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật bán hàng rong kết hợp ăn xin.
Đồng thời, xử lý tình trạng bán hàng rong không đúng nơi quy định trên các tuyến đường trọng điểm, đặc biệt là tại các quận Hải Châu, Thanh Khê và Sơn Trà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận